Đến nội dung chính

Chương 29

admin 545 Chữ Cài Đặt

“Mấy ngày nay ta ở sau núi nghĩ thông suốt rồi, lần trước ta nói muội như vậy đúng là lỗi của ta.”

Không giống Trịnh Sùng Lễ hay Triệu Úc, tuy ngũ sư huynh khiến người ta bực, song không đến mức giả tạo khiến người ta buồn nôn.

Sắc mặt Tuế Tuế dịu đi đôi chút, đưa tay định nhận lấy chuỗi khuyên hắn đưa, nhưng còn chưa chạm tới, hắn đã rụt tay lại, bước lên mấy bước.

“Để ta đeo cho muội.” Nói xong cũng chẳng quan tâm nàng đồng ý hay không, liền vươn tay định nắm lấy dái tai nàng.

Tuế Tuế vô thức nghiêng người né tránh, nhưng không tránh được, vì nàng là người bình thường, người bình thường sẽ không lập tức nghĩ rằng có ai đó lại đi nắm dái tai của đồng môn vốn chẳng thân thiết gì.

Vì thế ban đầu nàng chưa phản ứng kịp rốt cuộc hắn định làm gì, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.
Khi dái tai nàng bị hắn thô bạo kẹp giữa các ngón tay, nàng vẫn còn hơi ngẩn người.

Tay kiếm tu rất mạnh, dù xuất thân danh môn, luyện kiếm lâu năm thì tay cũng sẽ chai sạn, khiến dái tai nàng đau nhói.

Tuế Tuế hít một hơi, khẽ rên lên một tiếng.

Lúc này hắn mới như nhận ra mình mạnh tay, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi sư muội.”

Hắn nới lỏng bớt lực trên tay, nhưng vẫn siết chặt, nàng muốn giãy ra nhưng sợ làm rách lỗ tai mình.

Hắn lấy tay miết nhẹ, nàng cảm thấy hắn đang lần tìm lỗ trên tai nàng, sờ soạng từng tấc một, đầu ngón tay thô ráp khiến nàng khó chịu vô cùng.

Người tu chân nhìn xa trông rộng, hắn nhanh chóng tìm được cái lỗ đó, vì lâu không đeo chuỗi tai, lỗ ấy đã gần liền lại.

Thực ra trước kia Tuế Tuế có cắm một cái kim rất nhỏ, trong suốt vào tai, nhưng vô ích, thịt sẽ mọc liền vào cây kim trong suốt ấy, khi gỡ ra sẽ rắc lắm.
Thân thể Thái Tuế vốn thế, chỉ cần quên không đeo thứ gì lên tai một ngày, ngày sau sẽ liền ngay.

Nàng không dám đeo khuyên tai quá lộ ở Kiếm tông, phần nhiều thời gian sẽ bôi chút thuốc rồi cắm cái kim nhỏ trong suốt vào.

Tuế Tuế đã đục lỗ tai này được gần một năm rưỡi rồi, dạo gần đây Thái Tuế hỗn loạn, nàng đói đến mức không còn nghĩ được nhiều, tất nhiên cũng không có thời gian chăm sóc lỗ tai.

Bây giờ nó đã gần liền tới mức không thấy nữa, vậy mà cái lỗ nhỏ ấy vẫn bị hắn tìm ra.

Hắn lấy chuỗi tai chọt vào, chọt nửa chừng thì không xuyên qua được, hắn có vẻ thắc mắc tại sao lại không xuyên được, liền dùng sức một chút, vết thương đang liền của nàng bị đâm bật ra.

Cảm giác bị ép mở đau đến mức đồng tử nàng bỗng mở to, nàng đưa hai tay chụp lấy cổ tay hắn kéo ra: “Buông ra! Đau!”
Cuối cùng chuỗi tai cũng được móc vào, giọt máu chảy xuống từ tai nàng, dái tai đau đến mức gần như tê liệt.