“Xuyên vào rồi!” Giọng hắn nghe như còn có chút vui mừng.
“Sao nhiều máu thế?”
Đầu ngón hắn dính giọt máu, mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không hiểu chỉ là đeo khuyên tai thôi, sao lại khiến nàng chảy máu thế.
Song lúc này nàng đã vung kiếm chém vào bàn tay còn đang nắm dái tai nàng của hắn.
Tuế Tuế tự cho mình là người có tính tình khá tốt, vì thực lực không cho phép nàng làm chuyện ngang ngược ở Kiếm Tông, bao năm nay nàng luôn cúi đầu nhịn nhục.
Có thể khiến nàng mỗi lần tức đến mức rút kiếm đối mặt, chỉ có thể nói là người này hãm đến mức khác thường.
Hắn không né, thanh kiếm liền rạch một vết máu dài sâu trên cánh tay hắn, có lẽ đây là lần đầu kiếm nàng thấy máu.
Hắn vẫn chẳng động, thậm chí ngón tay còn không di chuyển, chỉ trơ trơ nhìn nàng.
Bị hắn nhìn vậy, lòng nàng lại bốc lửa, kiếm liền đâm thẳng vào bụng hắn.
Lúc này hắn mới động, như vừa tỉnh ra.
Hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của nàng, hất sang một bên, giữa kiếm và ngón tay hắn phát ra một hồi leng keng kéo dài.
Tuế Tuế muốn rút kiếm ra nhưng bị hai ngón tay hắn kẹp chặt, không thể nhúc nhích nổi.
Nàng ôm lấy dái tai đang chảy máu, nghiến răng căm hận.
Thế là nàng không chút do dự buông kiếm, quay lại đấm thẳng vào bụng hắn, cú đấm như đánh vào vách đồng, làm cổ tay nàng tê rần.
Nhưng ngũ sư huynh chẳng hề lay động nửa phần.
Tuế Tuế không rõ cú đấm có khiến hắn đau hay không, nhưng giờ nàng đau đến mức xương ngón tay như sắp vỡ.
Nàng lao tới, há miệng muốn cắn lấy tai hắn, nàng dốc hết sức, chỉ mong cắn đứt nửa tai hắn.
Dường như hắn không ngờ nàng bất chợt lao tới, động tác khựng lại, nàng cắn trúng đúng chỗ, thân hắn theo đà lực ngã ngồi xuống đất.
Tuế Tuế cưỡi lên người hắn, hai tay chống vào vai hắn, ngăn hắn vùng thoát. Hắn vùng được hai cái rồi bất động, nàng không hiểu sao hắn bỗng mềm yếu như vậy, lẽ ra hắn phải lật nàng xuống đất mới phải.
Chỉ là lúc này nàng đã hoàn toàn bị cơn giận chi phối, biết ngay tên đáng ghét này đến tìm nàng không phải chuyện gì tốt, nàng xấu hổ vì vừa nãy hắn tặng khuyên tai khiến nàng tưởng lầm “hình như hắn cũng không tệ lắm”.
Quả thật chó không bỏ được thói ăn phân, không hiểu sao nàng lại thấy người như hắn khá tốt nữa.
Hừ, quả nhiên so với hai tên tiểu nhân đáng ghét như Trịnh Sùng Lễ và Triệu Úc, nhìn tên nào cũng tuấn tú hơn hẳn.
Kiếm tu vốn nổi tiếng da dày thịt cứng, cho dù vừa rồi nàng thật sự có đâm kiếm vào bụng hắn, e rằng cũng chẳng cần dùng đan dược, chỉ cần nằm bốn năm ngày là có thể tự mình hồi phục.
Da thịt dày như vậy đương nhiên khó mà cắn rách được. Trước kia mỗi lần Tuế Tuế cắn vào cổ tay của đại sư huynh, đều phải vận linh lực lên răng. Linh lực trong cơ thể nàng vốn mỏng manh, nên lúc này nàng dồn toàn bộ linh lực trong người, tụ lại ở hàm răng rồi cắn hắn.