Đến nội dung chính

Chương 28

admin 605 Chữ Cài Đặt

Lại qua hai ngày, Ngũ sư huynh biến mất đã lâu xuất hiện trước mặt Tuế Tuế.

Thật ra nàng không muốn gặp hắn lắm, vì trong mắt nàng, hắn chính là một kẻ vừa xấu vừa đáng ghét.

Nếu có thể, nàng hy vọng hắn có thể mãi mãi chịu phạt ở sau núi.

Thật ra mấy ngày hắn không có ở đây không ai tìm nàng gây chuyện, nàng nhàn rỗi hơn rất nhiều.

“Sư muội.”

Ngũ sư huynh cưỡi kiếm bay đến trước mặt Tuế Tuế, rồi nhảy xuống khỏi kiếm, thanh kiếm tự động thu vào chuôi, nàng suýt chút nữa va vào người hắn.

Nghĩ đến tam sư huynh hôm nay đến mượn lệnh bài, Tuế Tuế đoán chắc hắn không phải đến gây chuyện thì cũng là đến mượn lệnh bài, bèn nhíu mày nói: “Không thể cho mượn lệnh bài nữa, đại sư huynh đã phát hiện rồi.”

Hắn sững người, như thể nhận ra nàng hiểu lầm gì đó, bèn nghiêm mặt giải thích: “Không phải đến mượn lệnh bài của muội.”
Thế là Tuế Tuế càng cảnh giác hơn, giơ kiếm ngang ngực, ra vẻ chỉ cần hắn tiến thêm một bước nàng sẽ rút kiếm ngay.

“Đừng lại gần.”

Dường như hắn không ngờ nàng lại đột nhiên đối địch với hắn như thế.

“Vậy huynh đến tìm ta làm gì.”

Tuế Tuế tự thấy mối quan hệ giữa nàng và hắn còn chưa thân thiết đến mức có thể tụm lại nói chuyện phiếm.

Khả năng lớn nhất là hắn vẫn ghi hận vụ lần trước bị phạt vì cùng nàng ra khỏi sơn môn, không dám động đến Triệu Úc nên mới đến kiếm chuyện với nàng.

Nàng là con chuột sống trong cống rãnh, chuột thì luôn thích nghĩ người khác còn hèn mọn hơn mình.

Hắn lập tức tròn mắt lên như bị oan uổng: “Muội nghĩ ta đến tìm muội gây chuyện à? Ta là loại người nhàm chán thế ư?”

Chẳng lẽ hắn không phải à? Nếu hắn không nhàm chán, sao lại rảnh rỗi đi nói xấu một sư muội vốn đã chẳng may mắn như nàng sau lưng chứ?
Nhưng lần này, đúng là nàng oan cho hắn thật. Dưới ánh nhìn đầy cảnh giác của nàng, hắn lấy ra một đôi khuyên tai từ trong túi trữ vật.

Lần này đến lượt nàng sững sờ.

“Cho muội.” Trên lòng bàn tay rộng lớn của hắn là một đôi khuyên tai đỏ tươi, nhìn kiểu gì cũng không hợp.

Hắn gãi cổ, ấp úng nói: “Thì… lần trước thấy muội lấy cái chuỗi hạt kia ra, trông muội có vẻ thích lắm.”

Hắn như hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi sau đầu. Lúc này, hắn không còn giống sư huynh thích gây sự với sư muội nữa, mà chỉ là một thiếu niên có chút áy náy vì đã làm sai chuyện gì đó.

“Chuỗi hạt này ta dùng lông chim hồng tước săn được để luyện, có thể không giống hẳn cái muội có trước kia, nhưng chắc cũng không khác mấy đâu.”

Nối giữa hai chiếc khuyên là một cái khóa đồng hơi méo mó, rõ ràng là được ghép thủ công.
Hắn tự làm ư?

Trông bàn tay to bè của hắn đâu có giống tay người biết làm mấy thứ tinh xảo thế này. Nếu không phải vì chỗ nối khóa quá vụng về, nàng sẽ chẳng thể nào nghĩ đến việc đó.

Ánh mắt Tuế Tuế dần hạ xuống, dừng lại ở đôi khuyên tai ấy.

Thành thật mà nói, chuỗi hạt này được nhuộm bằng lông hồng tước, nước màu còn đẹp hơn cả cái nàng có trước đó.

Từ cái nhìn đầu tiên là nàng đã thích rồi.