Đến nội dung chính

Chương 27

admin 604 Chữ Cài Đặt

Thế là nàng cầm kiếm đi đến bên cạnh Triệu Úc, người này cực kỳ giỏi giả vờ.

Hắn có nhân duyên rất tốt trong Kiếm Tông, đã mơ hồ hình thành thế cục lấy hắn làm trung tâm, thật ra phần lớn nguyên nhân cái bình hoa như nàng bị nhiều người ghét là do hắn quá mức chú ý đến nàng, kéo về cho nàng không ít thù hận trong tông môn.

Cũng không thể trách các sư huynh đệ khác được, thế giới kiếm tu vốn phân rõ trắng đen, yêu ghét rõ ràng, nếu không phải nàng có năng lực bị ép nghe lén tiếng lòng của người khác, qua nhiều năm được hắn chăm sóc như thế, chắc nàng cũng sẽ cảm thấy hắn là một người vô cùng tốt.

May mắn là dưới con mắt của mọi người, Triệu Úc không làm gì nàng cả, chỉ sửa những kiếm chiêu sai lệch của nàng như thường ngày, thậm chí vận khí truyền nội lực cho nàng để lúc vung kiếm không quá vất vả thôi.
Đã bốn năm ngày rồi, Ngũ sư huynh vẫn chưa xuất hiện, Tuế Tuế biết hình phạt vì hắn lén xuống núi chắc chắn không nhỏ, nhưng không ngờ lại phạt lâu như vậy.

Sự khoan dung của Trịnh Sùng Lễ đối với chuyện nàng xuống núi khiến nàng không có nhận thức rõ ràng về hệ thống trừng phạt đệ tử vi phạm quy định tông môn của Kiếm Tông.

Đừng nói là Ngũ sư huynh, ngay cả Đại sư huynh nếu chưa Kết Anh mà dám tự tiện xuống núi, cũng sẽ không có kết cục tốt.

…

Dung mạo của Tam sư huynh không giống kiếm tu lắm, khi không cười còn có thể miễn cưỡng bày ra vài phần khí phách chẳng ra sao, nhưng khi cười rồi, dáng vẻ phong lưu mắt lấp lánh đào hoa kia chẳng ăn nhập gì với kiếm tu cả.

Chắc hắn là người có dung mạo không chính phái nhất trong tông môn ngoài nàng ra.

“Sư muội không có thật à?” Nụ cười của hắn không hề thay đổi.
“Thật sự không có mà, sư huynh tìm nhầm người rồi, hay là đi hỏi đại sư huynh xem, nói chứ sư phụ có khả năng giao lệnh bài cho huynh ấy nhất đấy.” Tuế Tuế không chút do dự đẩy phiền phức cho đại sư huynh.

Vì nàng biết Tam sư huynh sẽ không đi, người coi trọng quy củ nhất trong tông môn chính là đại sư huynh.

“Được.” Tam sư huynh thu nụ cười lại, lại biến thành dáng vẻ nàng quen thuộc trước đây.

“Vậy mong sư muội có thể sớm ngày Trúc Cơ, sư huynh đi trước đây.”

Nói rồi hắn giơ tay kết ấn, ngưng ra một đạo kiếm ý từ không trung, mũi chân khẽ điểm đạp lên, ngự kiếm rời đi, nàng nghi ngờ hắn cố tình khoe khoang trước mặt nàng.

Chỉ để nói cho nàng biết hắn hiện giờ đã ngưng ra kiếm ý, còn nàng vẫn chưa Trúc Cơ được.

Trong các đệ tử thân truyền của sư phụ, trừ Nhị sư huynh là nàng chưa từng gặp, hắn là người thứ hai từ dưới đếm lên ngoài nàng ra, quả nhiên người hận thứ nhất từ dưới đếm lên chính là người thứ hai từ dưới đếm lên.
Tuế Tuế nhìn bóng lưng của hắn, nghiến răng căm hận.

Ngay cả một kẻ không ra gì như vậy cũng có thể dễ dàng ngưng ra kiếm ý, chỉ có nàng là không thể.

Nàng nhìn bàn tay mình, trầm mặc hồi lâu, kết ấn, nâng kiếm lắc lư ngự lên.