Sáng hôm sau Tuế Tuế dậy sớm luyện công, đến võ đường lúc người còn chưa đến đủ, đại sư huynh vẫn đứng trước các đệ tử như thường lệ.
Nàng chọn vị trí xa hắn nhất, nhưng hắn lại lập tức chú ý tới nàng.
“Sư muội, đến trước mặt huynh.”
Đại sư huynh đối diện với ánh mắt hơi tránh né của nàng, ôn hòa nói: “Để sư huynh xem muội luyện bảy chiêu Thanh Vân thế nào rồi.”
Người không biết chân tướng sự việc, thật sự sẽ tưởng hắn là một sư huynh yêu thương đồng môn.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của các sư huynh đệ xung quanh đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nàng lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
“Thưa sư huynh, ta vẫn chưa quen thuộc, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt sư huynh.”
“Ở đâu mà chưa quen? Đến trước mặt sư huynh, sư huynh có thể chỉ điểm cho muội.” Hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng.
Trông hắn như thể nếu nàng không tiến lên thì hắn sẽ không bắt đầu buổi luyện tập sáng vậy.
…
Luyện tập buổi sáng chính là như vậy, do đại đệ tử đứng đầu tọa trấn phía trước, các đệ tử còn lại phải làm theo kiếm chiêu mà hắn thi triển, không ngừng sửa chữa thiếu sót của bản thân.
Tu hành kiếm đạo tự mình lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn nhiều so với cứ lặp đi lặp lại như thế này, cũng có hiệu quả hơn.
Nhưng chữ “ngộ” quả thực tinh diệu, ngộ đạo là quá trình tất yếu trong tu hành, “đạo” là gốc lập thân của tu sĩ, người có “đạo” mới có thể đi xa và vững vàng trên con đường tu hành.
Có nhiều người cả đời không ngộ ra được đạo của mình, chọn kế thừa tổ tiên, nhặt quả thông tuệ của người khác, thậm chí có tông môn từ trên xuống dưới đều kế thừa đạo của tổ tiên.
Nhưng tu sĩ Kiếm Tông lại khác, Kiếm Tông không có “đạo” thống nhất, đa phần bọn họ lấy tổ huấn “vì trời đất mà tạo lập tư duy” làm gốc ngộ đạo, tìm kiếm “đạo” thuộc về mình.
Đến mức có không ít tu sĩ bất mãn với việc luyện tập buổi sáng, nếu được thì bọn họ chẳng muốn đến, nhưng luyện tập buổi sáng là quy củ do tổ sư khai tông lập phái định ra.
Cho dù trong lòng có bất mãn thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể lẩm bẩm mong sớm kết thúc, quay về vận khí ngồi thiền thôi.
Dáng vẻ kéo dài thời gian của Triệu Úc khiến không ít đệ tử bất mãn.
Đương nhiên sự bất mãn này không phải hướng đến vị đại sư huynh đức cao vọng trọng, mà là hướng đến một bình hoa không biết điều như Tuế Tuế.
Dưới ánh mắt trách móc chán ghét của các sư huynh, Tuế Tuế bất đắc dĩ thỏa hiệp, tuy nàng biết mình không được ưa thích nhưng cũng không muốn biến thành cái bia chỉ trích của toàn tông môn.
Người trong suốt và người trong suốt gây chán ghét vẫn có khác biệt.