Đến nội dung chính

Chương 20

admin 554 Chữ Cài Đặt

Tuế Tuế ít trải sự đời, trước tám tuổi chưa từng ra khỏi huyện, sau tám tuổi hầu hết thời gian đều sống lay lắt trong Kiếm Tông, chỉ khi thật sự đói đến chịu không nổi mới xuống núi mua chút đồ ăn lót dạ.

Vì sợ ánh nắng và đám đông, nàng chẳng mấy tò mò với nhân gian náo nhiệt, cùng lắm chỉ dám ra ngoài khi ít người, đi dạo một vòng, mua chút đồ mới lạ.

Trước tám tuổi Tuế Tuế không như vậy, bà đồng nói nàng có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, vì thế nàng chẳng sợ gì cả.

Tuế Tuế dám tìm mạch nước ở nơi biên cương đất đỏ mênh mông, dám mò xuống hầm tối giấu lương thực của huyện thái gia, dám để trần cánh tay, đứng ngay trước mắt những gã nam nhân toàn mồ hôi và mùi hôi, giúp cha nàng chống lại trời, lại càng dám cầu xin một người nam nhân hoàn toàn xa lạ đưa nàng đi.
Khi đó nàng không gì là không dám làm cả, nếu không phải tên tiểu nhân Trịnh Sùng Lễ chết tiệt đã trồng thứ này vào xương cốt nàng, nàng sẽ không sống hèn nhát và sợ hãi như bây giờ.

Nàng ghét bản thân mình như thế này, có lẽ con người luôn kỳ vọng vào chính mình nhiều hơn người khác, nàng luôn cảm thấy mình không nên trở thành như thế này.

Tuế Tuế nắm chặt vạt áo đại sư huynh, hắn điều khiển kiếm rất ổn định, đứng trên kiếm của hắn giống như chân đặt trên mặt đất. Đại sư huynh là nhân vật kiệt xuất nhất trong đời đệ tử tu chân này, nghe nói ngay cả đệ tử thân truyền của lão tổ phái Huyền Chân cũng bị hắn chém ngã dưới kiếm chỉ sau bảy chiêu.

Điều này không khỏi khiến nàng nhớ lại chuyện trước đây, Trịnh Sùng Lễ gọi mấy vị sư huynh và nàng đến trước mặt để dạy dỗ, chính xác thì chỉ muốn dạy năm vị sư huynh kia, nàng chỉ là tiện thể, để không khiến nàng nghĩ nhiều thôi.
Y rất sợ nàng nghĩ nhiều, làm gì cũng cẩn thận giữ cân bằng, thậm chí còn thiên vị nàng hơn chút.

Mỗi lần y bày ra dáng vẻ giả nhân giả nghĩa quan tâm nàng, nàng lại không giấu nổi ác ý mà nghĩ, chẳng biết có phải y mơ thấy ác mộng bị tâm ma quấn thân, đạo tiêu thân vong vào mỗi đêm không?

Khi ấy, Trịnh Sùng Lễ vỗ vai đại đệ tử vừa mới đoạt ngôi thủ lĩnh chính đạo, khóe mắt và đuôi mày đều mang ý vui: “Vi sư vốn định để con xuống núi trải nghiệm trễ hơn một chút, nhưng nay con đã đoạt quán quân, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, ngày mai hãy xuống núi đi, thấy nhiều phong tục tập quán, cũng có lợi cho tu hành sau này.”

Y mà cũng biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ư…

Nàng siết chặt vạt áo đại sư huynh, lòng chất đầy sự ghen ghét, vậy tại sao không để đại sư huynh với bản lĩnh thông thiên này thay nàng gánh chịu nỗi đau bị tà vật quấn thân chứ?