Đến nội dung chính

Chương 19

admin 480 Chữ Cài Đặt

Cho nên dù nàng đến muộn buổi luyện kiếm sáng, Đại sư huynh cũng sẽ không đối xử nghiêm khắc với nàng như với các đệ tử khác, bởi vì nàng chỉ là một bình hoa không ai mong đợi thôi.

Còn Ngũ sư huynh, hắn là thiên tài Trúc Cơ từ năm sáu tuổi, tương lai có hi vọng trở thành kiếm tu đội trời đạp đất như Trịnh Sùng Lễ.

Hắn hoàn toàn không cần tự hạ thấp mình so đo với nàng.

Mặt Đại sư huynh vẫn lạnh lùng nhìn Ngũ sư huynh thêm một lúc.

Ngũ sư huynh nhanh chóng xìu xuống: “Được rồi.”

Sau đó hắn rút kiếm của mình ra, cưỡi kiếm rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Tuế Tuế và Đại sư huynh.

Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, lại trở nên dịu dàng.

Sự dịu dàng này khiến Tuế Tuế cứng đờ cả người, nàng không biết trong ánh mắt dịu dàng ấy chứa đựng điều gì, có thể là sự thương hại dành cho kẻ bất hạnh, hoặc là lòng bao dung với kẻ yếu đuối.
Dù là loại nào, cũng khiến nàng thấy ghê tởm.

“Tuế Tuế.” Hắn không gọi nàng là sư muội, mà gọi thẳng tên của nàng.

Hắn là người đầu tiên mở miệng hỏi tên nàng ở Kiếm Tông, để đáp lại, hắn cũng là người duy nhất nàng nhớ được tên ngoài Trịnh Sùng Lễ trong tông môn.

“Tiểu Ngũ nhờ muội đưa đệ ấy xuống núi đúng không?” Tuy dùng giọng điệu hỏi, nhưng nghe lại chắc chắn vô cùng.

“Nếu sau này đệ ấy lại nhờ muội dẫn xuống núi, muội cứ đến tìm sư huynh.”

Tuế Tuế không trả lời, thực ra so với việc ghét Ngũ sư huynh, nàng ghét Đại sư huynh hơn.

Hắn đưa tay về phía Tuế Tuế, nàng biết hắn định đưa nàng về bằng kiếm, thuật ngự kiếm của nàng rất kém, mỗi lần cất cánh đều va vấp khổ sở.

Tuế Tuế nhìn tay hắn, đôi tay rất rộng, ngón tay thon dài, đường vân rõ ràng, là kiểu bàn tay tiêu chuẩn mà kiếm tu nên có.
Nàng đặt tay mình lên đó, so sánh rõ màu da, Đại sư huynh vốn thuộc loại da trắng trong số các nam tử, nhưng tay nàng lại trắng đến kỳ dị, như sợi nấm trắng tinh.

Hắn nắm lấy tay Tuế Tuế, nàng phát hiện lòng bàn tay nàng chỉ bằng một nửa tay hắn.

Nếu căn cốt của nàng không bị phế, có lẽ giờ nàng cũng có thể trở thành một kiếm tu đội trời đạp đất như bọn họ rồi.

Hắn kéo nàng lên kiếm, nàng cảm nhận cơn gió vù vù lướt qua bên tai, đột nhiên thấy mắt hơi khó chịu, vội vàng chớp mắt, sợ nước mắt rơi xuống.

Không có giọt nước nào rơi ra cả, nàng suýt quên mất, tà vật thì làm gì có nước mắt.