Đến nội dung chính

Chương 21

admin 550 Chữ Cài Đặt

Đêm đó.

Tuế Tuế vươn mình thành một cục, co ro ngủ trong góc như thường lệ, cơn đau nhói lan dọc các đầu mút thần kinh, nàng mở bừng mắt, trên tấm ga đầy sợi nấm đã loang đầy những mạch máu đỏ sẫm.

Nàng cảm nhận được con mắt thứ ba của mình nóng rát như lửa đốt, nàng lại co người lại, sợi nấm quấn vào nhau biến thành đôi chân của nàng.

Thoáng chốc, cảm giác đói dữ dội đã nuốt chửng nàng.

Sở dĩ Thái tuế là tà vật, là vì nó lấy tinh huyết làm thức ăn, nàng vào Kiếm Tông, mà Kiếm Tông là danh môn chính phái, tất nhiên không thể bắt người đến cho nàng hút máu được.

Trước giờ nàng hiếm khi mất kiểm soát, mười năm nay ở Kiếm Tông chỉ mất kiểm soát hai lần, đều là Trịnh Sùng Lễ cắt tay mình cho nàng uống máu mới giúp nàng qua được.

Song gần đây Trịnh Sùng Lễ có việc ra khỏi tông môn, trước khi đi còn cố ý kiểm tra tâm mạch của nàng, xác định không có vấn đề gì mới xuống núi.
Vậy lần này là vì sao đây?

Chẳng mấy chốc nàng không còn nghĩ vẩn vơ được nữa.

Nàng đói quá, đói đến mức toàn thân đau nhức, mũi như ngửi thấy mùi máu tanh, giống như có người tạt thẳng một luồng vào mũi nàng vậy.

Há miệng toàn là vị chua thối rữa.

Đói quá…

Đói quá…

Trước mắt toàn là bóng chồng chéo rung lắc, mọi thứ trong mắt Tuế Tuế đều hóa thành những mạch máu đỏ sẫm. Nàng nhìn qua chiếc gương đồng đặt cạnh giường, thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Những mạch máu đỏ từ cổ bò lên má nàng, con mắt thứ ba vốn luôn nhắm chặt bất an đảo loạn khắp nơi, đồng tử cũng bị nhuộm màu đỏ bất tường.

Tuế Tuế biến bàn tay mình thành những sợi nấm rủ xuống, há miệng cắn một cái.

Nàng không cảm thấy đau đớn, chỗ sợi nấm bị cắn đứt nhanh chóng mọc ra mầm non mới.
Trước đây mỗi khi đói đến chịu không nổi, nàng sẽ gặm cánh tay mình, nhưng lần này dường như không còn tác dụng nữa.

…

Ánh trăng như dòng vàng chảy rải xuống.

Nửa đêm nổi lên chút sương mù, khiến tùng bách xung quanh đều đọng lại hơi nước.

Tuế Tuế ngửi thấy mùi tinh huyết, thuần khiết, tràn trề, nóng hổi.

Nàng lảo đảo bước tới, trước mắt mờ mịt, thật ra cũng không hẳn mờ lắm, nàng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người lay động, cùng những mạch máu dày đặc khắp cơ thể bóng người ấy, cả các kinh mạch chảy tràn linh khí nữa.

Còn có một luồng… kiếm khí khiến nàng run sợ.

Nàng đói quá…

Cơn đói khiến nàng không còn do dự, trực tiếp lao lên.

Nàng cắn chặt lấy cổ tay hắn, luồng kiếm khí kia đột nhiên trở nên sắc bén, nàng cắn chặt không buông, hận không thể xé ra một mảng thịt.
Bóng người ấy nhấc bổng cánh tay mình cùng với nàng, khiến cả người nàng treo lơ lửng, hai chân không chạm đất, treo trên cánh tay ấy.

Lưỡi đao mang theo hàn khí bổ xuống cổ nàng, khiến nàng nổi da gà vì lạnh lẽo.