Kiếm Tông tu hành kham khổ, mà đệ tử phần lớn là người xuất thân từ các gia tộc lớn, tư chất phi phàm, đều đã Trúc Cơ trước mười hai tuổi.
Trúc Cơ cũng đồng nghĩa với việc tích cốc, chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa là có thể duy trì nhu cầu cơ bản của cơ thể, căn bản không cần ăn uống nữa.
Cho nên nhà ăn của Kiếm Tông gần như chỉ mang tính hình thức, bên trong không phải là thức ăn nóng hổi, mà là loại nước bổ sung linh khí được pha từ bột linh thạch.
Cơ thể Tuế Tuế như cái rọ rỗng, uống thứ này vào bụng trong chốc lát là tiêu tan sạch sẽ.
Là một phế vật mười tám tuổi vẫn chưa Trúc Cơ, xương cốt còn bị gieo vào một thứ ma vật âm tà, chớ nói là tích cốc, ngay cả ăn theo nhu cầu của người bình thường cũng khó mà duy trì nổi.
Miệng không nhai gì đó một lúc là khó chịu, vì vậy sau khi kết thúc tu luyện, nàng sẽ cuộn tròn lại rồi đi ngủ, ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy đói nữa.
Chắc là sư phụ nhìn ra sự khác thường của Tuế Tuế, nên đã đưa nàng lệnh bài xuống núi, để khi đói không chịu nổi thì có thể xuống núi tìm chút lương thực.
Bánh gạo trên người nàng là mua ở tiệm bánh dưới núi.
Kiếm Tông có một quy định, đệ tử chỉ được xuống núi rèn luyện sau khi Kết Anh, còn trước đó không được phép tự tiện rời núi, ngay cả Đại sư huynh là đệ tử đứng đầu cũng phải ngoan ngoãn ở lại trên núi cho đến khi Kết Anh.
Mấy tháng trước, Ngũ sư huynh phát hiện Tuế Tuế có lệnh bài có thể tùy ý xuống núi, liền thường xuyên dùng vũ lực ép buộc nàng dẫn hắn xuống núi, lúc đầu nàng nhìn thấy hắn là sợ hãi.
Là vật chủ của tà vật, kiếm khí thuần khiết trên người hắn khiến nàng lạnh cả sống lưng, huống chi mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều nghe thấy hắn nói xấu sau lưng mình, nàng biết rõ hắn rất ghét mình.
Nàng sợ hắn nổi cáu sẽ một kiếm đâm xuyên người nàng mất.
Vì vậy nàng rất biết điều mà dẫn hắn xuống núi mấy lần.
Song sau đó nàng phát hiện, người này miệng cọp gan thỏ, thật ra không dám làm gì với đồng môn, hơn nữa lá gan nhỏ xíu, nếu nàng vô tình đến gần hắn một chút, hắn liền giật mình bật ra, y như một nữ tử nhà lành bị lưu manh bắt nạt vậy.
Toàn thân hắn sẽ cứng đờ, rồi hung dữ mắng: “Ai cho ngươi lại gần ta như vậy? Cút ngay cho ta!”
Dần dần nàng không còn sợ hắn nữa, có lẽ xương người ai cũng thấp hèn, gặp mềm thì ép, gặp cứng thì tránh, sau khi không còn sợ hắn, nàng không chiều theo ý hắn, đừng nói là cùng hắn xuống núi, ngay cả lệnh bài cũng không thèm cho mượn.