Đến nội dung chính

Chương 12

admin 553 Chữ Cài Đặt

Tuế Tuế rất ghét hắn, chưa kể đến chuyện hắn nói xấu nàng sau lưng như thế nào, chỉ riêng cái kiểu ngạo mạn khinh người và tự đại đó đã đủ khiến người ta chán ghét rồi.

Hắn còn có căn cốt tuyệt hảo, sáu tuổi đã Trúc Cơ, trong khi nàng còn chật vật dùng linh lực thì hắn đã có thể cầm kiếm san phẳng một ngọn núi nhỏ.

Khoảng cách như vậy ai mà không đố kỵ cho được?

Nhất là với loại người như Tuế Tuế, đã bị tà vật ăn mòn tâm trí, như một con chuột trong bóng tối.

Nàng ghét tất cả mọi người trên ngọn núi này, bao gồm cả sư phụ nàng.

Song nàng lại không dám để lộ ra chút oán hận nào, bởi vì nàng biết, sư phụ muốn giết nàng.

Sau khi bị tà vật ký sinh, tâm trí sẽ dần bị đồng hóa với tà vật, hắn sợ nàng sẽ trở thành tai họa, chẳng bằng giết sớm cho đỡ rắc rối.
Mấy lần ở trước mặt hắn, nàng đều nhìn thấy luồng kiếm khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, mang theo sát ý khiến người ta dựng tóc gáy.

Tại sao sau này lại từ bỏ?

Trước đây nàng từng nghĩ, có lẽ hắn thật sự mềm lòng với một đệ tử vô tội như nàng.

Cho đến khi nàng nhìn thấy ghi chép về tà vật trong cơ thể nàng trong “Vạn Tà Phổ”.

Thứ này tên là Thái Tuế, đúng là bị bà thầy nhảy múa trong thôn đoán trúng như kiểu mèo mù vớ cá rán rồi.

Trong giới tu chân mấy chục năm trước, tà vật này từng gây ra một trận máu chảy thành sông, không ít tu sĩ Hóa Thần kỳ chết dưới tay nó.

Về sau mấy vị trưởng lão của các đại tông môn mới liên thủ trấn áp nó bên cạnh một trấn nhỏ nơi biên cương.

Kết quả là đất đai vùng quanh trấn nhỏ ấy khô cằn hàng trăm dặm.

Hóa ra nạn hạn hán, nạn châu chấu mà người phàm gặp phải những năm qua, không phải thiên tai mà là nhân họa.
Đám tiên nhân kia sống trên cao quá lâu, đâu có màng sống chết của phàm nhân, sau khi phong ấn tà vật liền phất tay bỏ đi.

Người tu đạo rất coi trọng nhân quả, đặc biệt là mấy vị chính đạo ra vẻ đạo mạo, ngoài miệng thì nói lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì sinh dân, sau lưng toàn làm những chuyện hèn hạ khát máu.

Có lẽ do động đến nhân quả, năm đó phần lớn trưởng lão tham gia trấn áp tà vật đều chết trong lôi kiếp, số ít còn sống sót cũng bế quan, không dám dễ dàng đột phá.

Tuế Tuế không khỏi ác ý nghĩ, cái người gọi là sư phụ kia của nàng chắc cũng sợ bị sét đánh nhỉ.

Nàng bị Ngũ sư huynh đè xuống, lệnh bài trên người bị hắn giật đi, nàng nhân cơ hội dùng kiếm khí đánh về phía hắn, hắn đứng dậy né tránh.

Nàng đứng dậy, biết rõ mình không thể giành lại lệnh bài, đành phải nhẫn nhịn xoay người rời đi, nhưng lại bị người khác ôm eo kéo lên kiếm.
“Đi thôi, sư huynh dẫn ngươi xuống tửu lâu uống rượu.”