Đùa gì thế, nàng thích ngủ thoải mái dang hết người, hắn mà đến gọi nàng dậy, chẳng phải sẽ thấy được tơ nấm của nàng ư? Tuy rằng hắn đã sớm biết trong cơ thể nàng có tà vật, nhưng nàng không muốn để hắn nhìn thấy.
“Vậy để hạc tiên đi gọi muội dậy nhé?” Đại sư huynh thở dài, như có hơi bất đắc dĩ.
Lần này Tuế Tuế không từ chối nữa.
“Đã hiểu chiêu thứ bảy của Thanh Vân chưa? Biểu diễn cho sư huynh xem một lần nào.”
Tuế Tuế bị đại sư huynh giữ lại một mình, bù lại toàn bộ thời gian đã bỏ lỡ trong buổi luyện công buổi sáng rồi mới được phép rời đi.
Bụng nàng đã đói lép từ lâu, dạ dày quặn thắt từng cơn.
Về sau nàng không còn nghe rõ đại sư huynh nói gì nữa, trong đầu chỉ toàn là luồng nội lực thuần khiết trên người hắn.
Đói quá…
Nàng nghiến răng xoa mạnh mặt mình một cái.
Mở túi đeo bên hông ra, lấy hai miếng bánh gạo nhét vào miệng.
Chẳng mấy chốc nàng đã ăn hết bánh gạo, nhưng chút đồ ăn vặt này hoàn toàn không đủ để lấp bụng, nàng còn cảm thấy đói hơn nữa.
“Này, đồ phế vật.” Giọng của Ngũ sư huynh vang lên, nàng quay đầu lại thì thấy gương mặt ngạo mạn của hắn.
Hắn liếc nhìn bánh gạo trong tay nàng, cười khinh một tiếng: “Mười năm rồi mà vẫn chưa biết tích cốc à.”
“Ta thấy ngươi ngoài ăn ra thì chẳng biết làm gì hết.”
Đói quá…
Tuế Tuế không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ nuốt nốt miếng bánh gạo trong miệng, rồi dùng đầu lưỡi liếm vụn bánh dính trên ngón tay.
Vẫn đói…
Ngũ sư huynh nhíu mày, như thấy cảnh gì đó rất ghê tởm, lùi về sau mấy bước: “Ngươi đúng là… quá mất hình tượng…”
Nàng thấy hắn có bệnh, không muốn dây dưa với hắn nữa, bèn cưỡi kiếm định bay đi từ trên cao.
“Ta có nói cho ngươi đi chưa?” Một lực hút kéo nàng trở lại chỗ cũ.
Nàng nghiêng đầu nhìn tay phải của hắn đang kết pháp quyết, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Bây giờ ta đói lắm.”
“Ngươi là thùng cơm hả? Sao ăn khỏe vậy?” Ngũ sư huynh nhìn túi đựng bánh gạo to tướng đã trống rỗng trong tay nàng, kinh ngạc trừng mắt.
Nàng liền lạnh mặt vung kiếm chém thẳng về phía hắn.
Kiếm của nàng bị hắn đánh rơi xuống đất, hắn dùng một tay bắt lấy hai tay nàng, bẻ ra sau lưng: “Ta tìm ngươi có chuyện, nói không đúng ý ngươi là ngươi liền ra tay là sao? Cũng không nhìn xem ngươi có đánh thắng được ta không hả.”
Nàng tức đến mức muốn tát hắn một cái, ai đời đi tìm người mà mở miệng ra là gọi phế vật chứ, hắn nói xấu nàng sau lưng, nàng đã không thèm chấp rồi.
Giờ lại nói thẳng trước mặt, coi nàng dễ bắt nạt lắm à?
“Sức ngươi yếu như mèo vậy, đừng giãy nữa, làm như ta đang bắt nạt ngươi không bằng.”
Nàng suýt nữa tức đến bật cười.
“Cho ta mượn lệnh bài của ngươi xuống núi một lát đi, hai canh giờ sau ta trả lại cho ngươi.”
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra hai chữ: “Không cho.”