Khi đến Diễn Võ Đường, các đệ tử của Kiếm Tông đã luyện công buổi sáng gần xong, đại sư huynh đứng ở hàng đầu, dáng người cao ráo tuấn tú, thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, dù cách mấy trăm mét nàng vẫn có thể cảm nhận được nội lực thuần khiết trên người hắn.
Động tác của hắn dứt khoát gọn gàng nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, nơi lưỡi kiếm lướt qua vang lên tiếng ngân vang.
Tuế Tuế dời mắt đi, không muốn nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót, ánh mắt nàng dừng lại chỗ Ngũ sư huynh không xa.
Tuổi tác hắn xấp xỉ nàng, nhưng kiếm khí đã khá giống với phong cách của sư phụ, kiếm ý ngưng tụ rất vững chắc, đến cả Tam sư huynh vốn luôn trông có vẻ bất cần, lúc múa kiếm cũng toát lên khí chất phi phàm.
Trong số tất cả đệ tử thân truyền của sư phụ, chỉ có nàng là không ra gì cả.
Tuế Tuế cưỡi kiếm bay tới, đứng vào vị trí thuộc về mình.
Đại sư huynh chú ý đến nàng, dừng động tác lại.
Là đệ tử thân truyền, vị trí của nàng luôn ở hàng trước, nàng có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt xung quanh đều tập trung lên người mình.
Nàng là nữ đệ tử duy nhất trong tông môn, hầu như người của toàn môn phái đều biết đến nàng, nhưng dù có thân phận đặc biệt cũng không ai nhớ tên nàng, mỗi lần nhắc tới đều là: “Người mà đại sư huynh chăm sóc nhiều nhất ấy.”
“Chính là người trước kia được đại sư huynh đích thân chỉ dạy ấy.”
“Ồ, nàng ấy hả, ngày nào cũng đi theo sau lưng đại sư huynh.”
Lúc mới bắt đầu nghe thấy những lời này bằng xúc tu, nàng rất tức giận, rõ ràng nàng cũng có tên, tên nàng là Tuế Tuế mà, tại sao khi nhắc đến nàng lúc nào cũng phải kèm theo đại sư huynh chứ.
Chỉ có Ngũ sư huynh khi nhắc đến nàng là không đi kèm đại sư huynh, nên dần dần, trong tai nàng chỉ còn lại giọng nói của Ngũ sư huynh thôi.
Nhưng lời Ngũ sư huynh nói cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Vì vậy nàng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình đứng trước gương, tháo tai của mình xuống.
Đại sư huynh nhìn nàng cười dịu dàng, giống hệt nụ cười lúc nàng mới vào tông môn: “Hôm nay lại ngủ quên nữa à?”
Nàng mím môi, cảm thấy hơi mất mặt, không muốn trả lời.
Chỉ thấy đại sư huynh bỗng nghiêm mặt nói: “Dừng lại làm gì? Vẫn chưa hết giờ, luyện tiếp đi.”
Sau đó nàng cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình vơi bớt đi.
“Uể oải thế này là không được, sau này mỗi sáng sư huynh sẽ gọi muội dậy.”
“Không cần đâu.” Nàng lên tiếng ngăn lại.