Đến nội dung chính

Chương 86: Ta có lỗi với đệ rồi

admin 1.821 Chữ Cài Đặt

Sáng nay khác với mọi khi, hai nàng thức trước cả cô. Họ rời giường lúc nào cô cũng không hề nhận ra. Khi mở mắt ra thì bên cạnh mình đã không còn ai cả, chỗ hai nàng nằm cũng đã không còn hơi ấm, chứng tỏ họ đã rời đi rất lâu rồi.

Cô mang theo một bụng thắc mắc mà rời giường, chuẩn bị đi xuống lầu để dùng điểm tâm cùng mọi người. Chắc hẳn hai nàng ấy đã đi xuống dưới trước, cô thầm nghĩ vậy liền tranh thủ mà chuẩn bị.

Một lúc sau, khi đã thay y phục tươm tắc cả rồi, liền nhanh chóng đi xuống lầu tụ hợp cùng mọi người. Vừa đi xuống bật thang, đã bất gặp được hai nàng ấy đang ngồi trò chuyện cùng Tôn Mộng. Nhưng sắc mặt cả hai nàng không được tốt thì phải.

Tôn Mộng ngồi đối diện hai nàng cũng đã đổ mồ hôi khi nhìn đến sắc mặt của họ. Nàng ấy lâu lâu có bắt chuyện để nói cùng hai người, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời qua loa, nét mặt lạnh lẽo vô cùng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi thêm thôi.
Tôn Mộng vẫn còn đang lo lắng cho bản thân nếu ngồi ở đây lâu hơn nữa thì có thể nàng ấy sẽ bị đóng băng bởi cái lạnh thấu xương của hai nữ nhân này mất thôi.

Khi vừa nhìn lên cầu thang thì nàng ấy như vớ được chiếc phao cứu. Nhìn về phía cô biểu hiện ra ánh mắt cầu cứu đến đối phương.

Tử Kỳ đang đi xuống cầu thang thì bất gặp được ánh mắt cầu cứu của Tôn Mộng làm cô có chút hoài nghi, không hiểu chuyện gì đang xảy. Thấy thế thì cô đi đến bàn họ đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh Tôn Mộng, vì vừa nãy Tôn Mộng có ngoắc cô lại ngồi bên cạnh mình, dù không biết vì sao nhưng cô vẫn làm theo.

“Có chuyện gì sao.” Cô không hiểu chuyện gì nhìn ba người rồi hỏi.

“KHÔNG GÌ!!!.” Hai nàng đồng thanh trả lời lạnh lùng lên tiếng.

Khi nghe hai người họ trả lời không hiểu vì sao cô lại nổi hết cả da gà. Bản thân cũng cảm nhận được chuyện không lành rồi đây.
“Có rất nhiều sao nữa là đằng khác!!.” Tôn Mộng kéo cô lại nói nhỏ đủ để hai người nghe.

“Tôn tỷ có ý gì đệ chưa hiểu.” Cô nhìn Tôn Mộng thì cũng hiểu liền nhỏ giọng hỏi.

“Là ta có lỗi với đệ… ta không cố ý bán đứng đệ với hai muội ấy đâu.” Tôn Mộng nhìn cô chấp hai tay lại xoa xoa với vẻ mặt tội lỗi.

~Quay lại tối ngày hôm qua.~

Khi cô được mời đến phòng của Yết Tiên đại hoa khôi có quay lại nhìn Tôn Mộng nói đừng để cho hai nàng ấy biết. Tôn Mộng gật đầu uy tín đảm bảo sẽ giúp cô.

Khi cô rời đi Tôn Mộng vẫn ngồi lại ăn uống xem múa hát, được một lúc rồi mới trở về tửu lầu đến phòng mình nghỉ ngơi. Đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi, làm Tôn Mộng phải ngồi dậy ra xem có chuyện gì.
Vừa mở cửa ra thì thấy Linh Đan cùng Tình Hân đứng bên ngoài.

“Hai muội trở về khi nào vậy… đến tìm ta có chuyện gì sao.” Tôn Mộng với vẻ mặt ngái ngủ đứng nhìn hai người mà hỏi.

“Muội và Tình Hân tỷ tỷ đã về được nữa canh giờ rồi, chỉ là ở trong phòng mình thôi.” Linh Đan nhìn Tôn Mộng mà trả lời.

“Tỷ tỷ có thấy tướng công của muội trở về chưa.”

Tình Hân hỏi Tôn Mộng về cô, vì hiện tại họ vẫn chưa thấy cô trở về nên mới đến hỏi Tôn Mộng xem như thế nào.

“Hả… à ta không thấy… đệ ấy vẫn chưa về sao.”

Khi nghe Tình Hân hỏi thì Tôn Mộng giật mình lắp bắp nói, mắt bất giác mà nhìn trái lại nhìn phải rất đáng nghi.

“Thật sao… tỷ thật sự không thấy Kỳ sao.” Linh Đan thấy thái độ của Tôn Mộng như vậy có chút hoài nghi mà hỏi lại.

Vì Linh Đan rất hiểu vị sư tỷ này của mình. Nếu mỗi lần tỷ ấy nói dối sẽ luống cuống mà nói lắp, ánh mắt thì không dám nhìn người đối diện căng thẳng vô cùng. Chỉ với những người tỷ ấy tin tưởng mới có biểu hiện như vậy.

“Thật… thật mà.” Tôn Mộng lắp bắp nói.

“Muội quá hiểu tỷ rồi mỗi khi tỷ nói dối điều có những biểu hiện giống như vậy đây.” Linh Đan dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tôn Mộng.

“Tỷ… tỷ nói thật mà…” Tôn Mộng dưới sức ép của Linh Đan vẫn không chịu khai.

“Có phải tỷ đã gặp Kỳ rồi đúng chứ… hai người có chuyện gì giấu chúng tôi à.” Linh Đan đang cố đánh đòn tâm lý với Tôn Mộng để cho nàng ấy khai.

“Tỷ tốt nhất là nên khai hết sự thật trước khi muội dùng biện pháp mạnh với tỷ.” Linh Đan dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Mộng như muốn ăn tương nuốt sống vậy.

Quả thật Tôn Mộng có phần sợ hãi với sư muội của mình khi tức giận. Nhớ lại trước đây khi cả hai còn nhỏ có lần Tôn Mộng lỡ tay làm hư món đồ chơi yêu thích của Linh Đan, thì liền bị nàng ấy trả thù bằng cách cho vài con ong đuổi đốt mình.

Làm hại cả tháng ấy Tôn Mộng chỉ có thể nằm trên giường mà không thể di chuyển được. Vì bọn ong đốt khắp người nàng ấy đặc biệt là phần mông, khiến bản thân chỉ có thể nằm sắp trên giường nhờ Sư phụ chăm sóc. Kể từ lần đó nàng ấy không dám chọc giận nàng thêm bất cứ lần nào nữa.

“Ta nói thật mà muội phải tin ta.” Tôn Mộng rung rẫy khi nhớ lại lần đó bị ong đốt mà đổ mồ hôi hột.

“Tỷ vẫn ngoan cố vậy thì đừng trách muội ra tay ác.” Linh Đan vừa nói vừa lấy trong người ra chiếc hủ gì đủ.

“Muội đừng lại đây… đừng lại đây.”

Tôn Mộng khi thấy nàng lấy ra thứ gì đó, thì cảm thấy không lành liền chạy vào phòng thì bị Linh Đan dí theo phía sau.

Chạy đâu không chạy Tôn Mộng lại chạy vào trong phòng, một lúc sau thì liền bị Linh Đan đuổi đến chân tường không còn đường để lui.

“Muội cho tỷ cơ hội cuối cùng có khai hay là không.” Linh Đan đưa vật trong tay mình lên nhằm hù dọ Tôn Mộng.

“Ta nói ta nói mà.” Tôn Mộng bây giờ sắc mặt đã trắng bệt không dám làm trái ý nàng nữa.

Thế là Tôn Mộng khai từ đầu đến cuối không sót một chữ, từ lúc gặp cô ở tửu lầu cho đến lúc dẫn cô đến thanh lâu, rồi cô được Đại hoa khôi mời đi nữa tất cả điều nói hết.

Hai nàng vừa nghe đến khúc cô được Đại hoa khôi mời gặp riêng ở phòng thì tức tới sôi máu. Không khí trong căn phòng phòng bỗng chốc đã lạnh lẽo vô cùng, làm Tôn Mộng phải xoa xoa vai cho bớt lạnh a.

Hai người họ không nói gì liền đằng đằng sát khí trở về phòng. Thấy họ đi khỏi Tôn Mộng liền chạy đến đóng cửa phòng lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Thầm cầu mong cho Tử Kỳ chiến này tai qua nạn khỏi đúng là không nên chọc giận nữ nhân mà.

~Quay về thực tại.~

“Không xong ta rồi.” Cô đưa tay lên vỗ chán vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

“Ta thật sự có lỗi với đệ… thứ lỗi cho ta.” Tôn Mộng nhìn cô với vẻ mặt tội lỗi vô cùng,

“Ta không trách tỷ đừng nói vậy.” Cô nhìn Tôn Mộng rồi chỉ biết thở dài mà nói.

“Hai người đang to nhỏ gì ở đó.” Linh Đan lạnh lùng lên tiếng.

Nhìn hai người họ chụm đầu lại to nhỏ nhìn mà trướng hết cả mắt.

“Hả… haha không có gì hai muội đừng để ý.” Tôn Mông khi nghe tiếng Linh Đan thì giật hết cả mình.

“Chúng ta cùng dùng điểm tâm thôi được chứ.” Tử Kỳ lên tiếng muốn phá hủy bầu không khí căng thẳng này.

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của của hai nữ nhân trước mắt cô mà thôi.

“Tiểu nhị cho một vài món thanh đạm cùng vài món điểm tâm lên giúp ta.” Cô quay sang nhìn tiểu nhị đang bê đồ cho bàn kế bên mà gọi lại gọi món.

“Dạ quý khách chờ trong giây lát.” Tiểu nhị đứng bên cạnh ghi chép rồi cung kính rời đi.

“Dùng xong điểm tâm chúng ta sẽ xuất phát đến nói Cô Ân để hái Khúc Ly hoa.” Cô nói đến việc quan trọng hiện tại của họ khi đến Sa Dương quốc này đây.

“Đệ nói xem khi nào Khúc Ly hoa sẽ nở để chúng ta hái đây.” Tôn Mộng bên cạnh nghe đến Khúc Ly hoa thì lên tiếng hỏi.

“Khúc Ly hoa sao 25 năm chỉ nở một lần rồi lại trở lại thành những cây cỏ dại bình thường. Thời điểm nó nở hoa chính là tối vào giờ Tý nên chính ta phải đến đó trước khi nó nở.”

Cô cầm ly trà lên vừa uống vừa giải thích cho họ nghe.

“Vậy chúng ta nên xuất phát sớm một chút tránh để Khúc Ly hoa biến mất.” Tôn Mộng nghe vậy liền hiểu nên cũng trở nên gấp gáp hơn.

“Không cần phải vội từ Kinh Thành đến núi Cô Ân chỉ mất ba canh giờ mà thôi chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.” Cô không nhanh không chậm mà nói.

“Vậy nghe theo ý đệ vậy.” Tôn Mộng nghe vậy thì gật đầu.

Vừa nói xong thì cũng là lúc tiểu nhị mang điểm tâm đến cho họ. Họ dùng bữa nhưng trong không khí im lặng không ai nói bất cứ gì cả.

Cô và Tôn Mộng biết hai nữ nhân trước mắt đang rất giận nên không thể chọc giận hai nàng ấy thêm được nữa. Cô gắp thức ăn cho hai nàng, nhưng điều bị gạt đi thật sự là cô đang khóc trong lòng aaaa. Nương tử giận rồi cô không xong chiến này rồi.

Ăn xong thì họ trở về phòng thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường. Trước khi cô vào phòng Tôn Mộng vỗ vỗ vai cô vài cái thầm muốn nói chúc đệ may mắn. Cô cũng thấy lo lắng sau lời chúc của Tôn Mộng rồi đó.