/Kéttttttt/.
Cô đóng cửa phòng lại đi vào trong thì thấy hai nàng ấy đang ngồi trên bàn cùng nhau uống trà rất nhàn nhã thấy vậy càng làm cô lo sợ hơn bao giờ hết. Tuy trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng cô vẫn đi đến chỗ hai người đang ngồi mà quỳ gối xuống, tay chéo lại đưa lên nắm lấy tai mình.
/Bịchhh/. Âm thanh cô quỳ gối xuống đất.
“Tối qua ta về trễ là lỗi của ta hai nàng đừng giận nữa có được không.” Vẻ mặt lo sợ không dám nhìn thẳng hai nàng mà chỉ dám lén nhìn xem biểu hiện của hai nàng như thế nào.
Linh Đan đang ngồi uống trà thì thấy cô đi đến gần định không quan tâm nhưng khi thấy cô quỳ gối xuống, tay chéo lại đưa lên nắm lấy tai mình thì nàng vô cùng bất ngờ mà giật cả mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy trong nhận thức của nàng cô luôn là tên ngoài lạnh trong nóng, cô luôn quan tâm ân cần chăm sóc nàng tuy có đôi lúc sợ nàng giận nhưng đây chính là lần đầu thấy cô như vậy nhìn vẻ mặt hối lỗi kia xưa nay không có chuyện nam nhân quỳ gối trước nữ nhân như vậy.
Còn Tình Hân thì đã không còn xa lạ gì với những hành động này của phu quân mình nữa, những lúc cô lỡ làm nàng giận điều rất ngoan ngoãn mà tạ lỗi việc này quá quen thuộc với nàng rồi. Vì thế nàng vẫn dửng dưng không quan tâm mà vẫn năng ly trà lên uống như không hề có chuyện gì cả.
Tình Hân ngồi bên cạnh nhìn sang Tình Hân thấy nàng ấy vẫn bình tĩnh như không phải chuyện của mình làm nàng rất ngạc nhiên.
“Còn việc ta đồng ý đi đến gặp vị Đại hoa khôi kia là vì ta muốn thăm dò xem bọn họ có lai lịch như thế nào.” Cô khi lén nhìn hai nàng thấy biểu hiện của họ thì mới dám lên tiếng.
“Kết quả như nào.” Tình Hân vẫn rất bình thản uống trà mà nói.
“Theo như ta thấy tất cả mọi người bên trong thanh lâu điều là cao thủ có võ công rất tốt, vị Đại hoa khôi kia võ công hơn hẳn bọn họ rất nhiều nhưng khó mà có thể qua mắt ta được.” Cô nghe nàng hỏi thì ngoan ngoãn lời.
“Lúc trưa chàng đi đến chỗ Đại tướng quân đứng chứ.” Tình Hân vẫn rất thông thả mà uống trà một cách nhẹ nhàng.
“Đúng vậy… ta đến xem tình hình của nàng ấy như nào.” Cô lén nhìn sắc mặt của Tình Hân như nào.
“Chàng mau đứng dậy thiếp không có kêu chàng quỳ như vậy… thật khó coi.” Tình Hân đặt ly trà trên tay xuống bàn liếc nhìn cô rồi nói.
“Nương tử à! hai nàng đừng giận ta nữa có được không.” Cô nghe nàng nói vậy thì đứng dậy đi đến gần hai nàng hơn mà ngồi khuỵu gối xuống, nắm lấy tay hai nàng mà nói.
“Chàng đó đừng tưởng ta không biết chàng định làm gì.” Tình Hân đưa tay lên chỉ vào chán cô rồi nói.
“Ta biết Hân nhi hiểu ta nhất.” Cô cười tươi nắm lấy tay nàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Chỉ giỏi dẻo miệng… chuyện lần này coi như bỏ qua nếu lần sau về trễ không nói thì thiếp không tha cho chàng dễ dàng như vậy đâu.” Tình Hân cười tươi nhìn phu quân của mình.
“Nhất định không có lần sau.” Cô cười tươi rói như hài tử vậy.
Cô dời ánh mắt sang Linh Đan chờ nàng ấy trả lời, cô dùng ánh mắt long lanh vẻ mặt mong chờ cứ như hài tử đang làm lỗi mong muốn được tha lỗi vậy.
“Nếu Hân tỷ đã tha lỗi cho chàng thì ta không có ý kiến gì nữa.” Linh Đan đành phải bỏ qua vì vẻ mặt của cô làm nàng không thể từ chối được.
“Đa tạ nàng.” Cô đưa tay nàng lên đặt trên đó một nụ hôn.
Khi thấy hành động này của cô nàng ngạc nhiên mặt bất giác mà đỏ lên vì ngại.
“Hai nàng ngồi đây nhá ta đi thu dọn hành lí rồi chúng ta lên đường.” Cô vừa nói vừa đứng dậy đi đến tủ đựng đồ thu dọn đồ đạc.
Thấy hành động này của cô hai nàng cũng đã quá quen thuộc nên không nói thêm gì nữa mà ngồi thưởng thức trà vừa nhìn phu quân mình chuẩn bị mọi thứ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cô mang đồ cùng hai nàng đi xuống dưới đại sảnh, lúc này Tôn Mộng chuẩn bị xong trước đã kêu người mang ngựa đến để họ chuẩn bị xuất phát. Vừa thấy ba người xuống Tôn Mộng thầm thở phào trong lòng cũng may là cô hông sao nhìn dáng vẻ này chắc chắn đã làm lành với nhau cả rồi.
“Chúng ta đi được rồi chứ.” Cô đi đến trước mặt Tôn Mộng mà nói.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong lên đường thôi.” Tôn Mộng nhìn cô gật đầu nói.
“Đi thôi.” Nói rồi cô cùng các nàng đi ra ngựa của mình.
Hiện giờ giống như lúc vừa mới đến Sa Dương quốc mỗi người một con ngựa cùng nhau chạy không ngừng nghỉ để có thể đi đến núi Cô Ân càng sớm càng tốt. Thời điểm họ xuất phát đang là giữa giờ Tỵ (9h40 – 10h20) một đường họ đi không ngừng nghỉ mà chạy thẳng một mạch đến nơi cũng đã là giờ Thân (15h40 – 16h20), như đã nói ban đầu từ Kinh Thành đến núi Cô Ân phải mất đến 3 canh giờ (6 tiếng đồng hồ).
Thời điểm hiện tại mặt trời cũng đã lặng họ vẫn đang ở dưới chân núi, việc của họ hiện tại là phải leo lên những vách núi cao vạn trượng kia. Họ điều là những cao thủ võ công thâm hậu nên việc sử dụng kinh công bay đến đó quá dễ dàng, nhưng việc khó ở đây là các vách núi rất trơn và dốc nên không có chỗ chúng ta bám vào nên đứng trên cách vách núi là bất khả thi. Trọng trách lấy Khúc Ly hoa được cô đảm nhiệm vì cô có kiến thức về nó nên sẽ dễ dàng trong việc hái hơn ba người còn lại.
Muốn hái được Khúc Ly hoa tại thời điểm mà hoa bắt đầu nở cho đến khi nở rộ thì người hái cần phải truyền nguyên khí của bản thân vào Khúc Ly hoa. Cây Khúc Ly bình thường chỉ là một loại cỏ dại nhưng sau 25 năm hấp thụ tinh hoa đất trời thì khi nở thành hoa nó sẽ có linh tính riêng của bản thân, nên hoa nở nó có thể biến lại thành cỏ dại khi cảm thấy sự nguy hiểm đến với nó vì thế Khúc Ly hoa không về dễ hái một chút nào.
Việc truyền nguyên khí của bản thân vào khi cây bắt đầu nở đến lúc thành hoa thì nó sẽ cảm thấy bản thân chúng ta chính là chủ nhân của nó vậy, hiện tượng này giống với việc ở những loài động vật mới nở thứ đầu tiên chúng nhìn thấy chúng sẽ nhận làm phụ mẫu vậy.
Bốn người buộc ngựa lại để dưới chân núi không quên để lại đồ ăn cho chúng, còn họ thì đi đến giữa núi rồi hẳn tìm chỗ để nghỉ chân như vậy sẽ đỡ tốn thời gian khi dùng kinh công đến vách núi kia.
Đến giữa núi cũng đã mất thêm một canh giờ nữa, bốn người họ tìm nơi an toàn để có thể nghỉ ngơi và ăn uống đợi đến thời gian thì đi hái thôi.
~Giờ Hợi.~
“Chúng ta xuất phát thôi.” Cô nhìn ba người mà nói.
“Được.” Cả ba người điều đồng thanh.
Vừa mới nói xong cả bốn người cùng nhau thi chuyển kinh công bay đi. Họ bay đến một nơi bằng phẳng mà đứng trước mắt họ là vách núi cao vạn trượng, khi nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc cuối cung cô cũng nhìn thấy cây Khúc Ly đang mộc tại một vách núi khá cao về hướng Tây Bắc.
“Thấy nó rồi.” Cô chỉ về hướng cây Khúc Ly đang mộc phía kia.
“Thì ra nó chính là cây Khúc Ly sao chẳng khác gì những cây cỏ dại ven đường cả.” Linh Đan nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy có một cây cỏ dại đang mộc trên vách núi.
“Đúng vậy hiện tại khi nhìn nó chỉ là một cây cỏ dại nhưng đến giờ Tý ngày hôm nay nó sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất nơi đây.” Cô mỉm cười nhìn Linh Đan mà trả lời.
“Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đến giờ Tý xem nó như thế nào.” Tình Hân bình tĩnh mà nói.
“Lòng ta nôn nóng vô cùng thật sự không thể chờ thêm được nữa.” Tôn Mông nhìn thấy thứ có thể cứu sư phụ mình ngay trước mắt rồi quả thật không thể đợi thêm nữa.
“Tỷ chớ nóng vội Khúc Ly hoa không phải dễ hái đâu nếu vội vàng có thể sẽ không hái được nó.” Cô ngân Tôn Mộng lại chớ để nàng ấy làm lỡ việc.
“Phải đó sư tỷ không thể quá nóng vội mà làm lỡ việc.” Linh Đan nhìn Tôn Mộng lên tiếng ngân cảng, trong lòng nàng cũng không khác gì là Tôn Mộng cả nhưng vì cứu sư phụ không thể nóng vội được.
“Tỷ biết rồi.” Tôn Mộng nghe vậy thì cũng đã bình tĩnh được phần nào.
“Khi ta đến hái Khúc Ly hoa mọi người dưới này phải cẩn thận ta có dự cảm sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.” Vẻ mặt cô bất giác trở nên nghiêm trọng.
“Được.” Ba người họ nghe vậy liền gật đầu.
Vì sao cô lại có cảm giác này ư theo suy đoán của cô một lúc nữa kẻ hạ độc Miêu Hãn chân nhân cũng sẽ xuất hiện tại đây để cướp lấy Khúc Ly hoa từ tay họ, vì nếu đã ra tay tàn độc với Miêu Hãn chân nhân như vậy tên đó chắc chắn sẽ không muốn ai cứu ngài ấy được.
Khi thấy thời gian sắp chuyển qua giờ Tý cô lập tức bay lên vách núi nơi cây Khúc Ly đang ở đó, khi bay lên đến nơi cô lập tức truyền nguyên khí của bản thân vào nó.