Đến nội dung chính

Chương 85: Tiếng đàn thật thư giản

admin 2.336 Chữ Cài Đặt

“Mời công tử vào.” Khi cô vừa rõ cửa thì bên trong phòng lập tức có một âm thanh rất trong trẻo và êm tai phát ra.

Không hiểu vì sao khi cô nghe được giọng của người bên trong truyền thì có cảm giác rất ấm áp làm tim cô có chút gì đó dao động, không biết có phải là do cô tưởng tượng hay không nhưng giọng nói của người bên trong có chút gì đó quen thuộc không hiểu vì lí do gì. Cô ở bên ngoài bất ngờ trước giọng nói của người bên trong đứng bất động được một lúc mới định thần lại mà đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào trong căn phòng cô liền đánh giá một lượt căn phòng quả thật là lớn có thể xem là gần bằng phòng ngủ của cô ở phủ. Xung quanh được trang trí rất hài hòa và đẹp mắt với tông màu chủ đạo là trắng và hồng, ở giữa phòng có một nữ nhân đeo mạng che mặt đây ắc hẳn là vị Đại hoa khôi kia rồi, xung quanh nàng ta còn có thêm bốn vị cô nương nữa chắc hẳn là vũ công của nàng ấy, đối diện nàng ta có một cái bàn bỏ trống chắc là dành cho cô rồi.
Phải nói về vị Đại hoa khôi này quả thật nàng ấy đẹp cứ ngỡ là tiên nữ hạ phàm, mặc dù hiện tại nàng ấy đang đeo mạng che mặt nhưng cô cũng có thể nhìn thấy được nàng ấy quả thật rất đẹp, không hổ danh là Nhị vị mỹ nhân của Sa Dương quốc. Nàng ấy mang nét đẹp dịu dàng, đoan trang, thục nữ còn về phần Lăng Nhã Uyên thì nàng ấy lại mang nét đẹp của một nữ nhân mạnh mẽ, kiên quyết, lạnh lùng. Quả thật hai vị mỹ nhân không ai giống ai cả mỗi người điều có một nét đẹp của riêng mình.

“Mời Mạc công tử ngồi.” Âm thanh của nữ nhân kia vang lên.

Đang đứng đánh giá một lượt xung quanh cũng như vị nữ nhân trước mắt thì bị âm thanh của nàng ấy đánh thứ, cô không nói gì mà thu hồi ánh mắt của mình mà đi đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn.

“Không biết vị sao cô nương lại chọn vật phẩm của ta mà không phải là những món đồ khác.” Cô vừa ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của nàng ta nhìn mình thì lên tiếng hỏi, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng mà nhìn nàng.
“Quả thật ta cảm thấy rất thú vị về vật phẩm của công tử nên mới chọn thôi.” Vị Đại hoa khôi được xưng là Yết Tiên này rất dịu dàng mà trả lời câu hỏi của cô.

Tuy không thể thấy được rõ khuôn mặt của nàng nhưng cô có thể biết nàng ấy vừa nói lại vừa cười với cô, nếu là nam nhân khác chắc chắn sẽ bị nàng ấy mê hoặc ngay từ lần đầu gặp rỡ. Cô tuy không thể thấy rõ được khuôn mặt của nàng nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy cô lại có cảm giác rất quen thuộc hình như bản thân đã gặp ở đâu rồi thì phải.

“Tiểu nữ sẽ không làm mất thời giờ của công tử nữa mời công tử thưởng thức phần trình diễn của chúng tôi.” Nàng ấy nhẹ nhàng mà nói rồi lại ra ám hiệu cho mọi người bắt đầu phần trình diễn.

Vừa nói xong nàng ấy liền đặt đôi tay ngọc ngà của mình lên đàn tranh mà rãi lên một bản nhạc rất êm tai, âm thanh trong trẻo tạo nên một cảm giác rất đáng để thư giãn. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng rãi từng phím nhạc trên đàn rất điêu luyện, xung quanh thì bốn vị cô nương đang cùng nhau nhảy múa phụ họa theo tiếng đàn êm ái của nàng.
Cô khi vừa nghe được âm thanh tiếng đàn của nàng quả thật có chút bị mê hoặc, tiếng đàn rất khác so với tất cả các tiếng đàn mà trước đây cô từng nghe qua. Quả thật mỗi người có một chất riêng cô đã nghe qua Đại sư tỷ, nhị vị nương tử của mình đàn và có cả lần đó tình cờ nghe được Thanh Hàn đã ở trong cung, lần này là đến vị Đại hoa khôi Yết Tiên của Cát Nhĩ lầu làm cô bị mê hoặc.

Âm thanh của tiếng đàn đã ngưng lại nhưng cô vẫn còn đắm chìm trong thứ âm thanh mỵ hoặc đó, mãi đến khi nghe được tiếng của nàng ta vang lên thì cô mới hoàn hồn trở lại nhìn về phía nàng ấy.

“Không biết Mạc công tử có hài lòng về tiết mục vừa rồi của tiểu nữ hay không.” Nàng ấy nhẹ nhàng nói mỉm cười nhìn cô mong chờ câu trả lời.

“Tiếng đàn rất êm tai ta rất thích.” Cô vẫn lạnh lùng mà nói.

Không hiểu vì lí do gì nhưng nghe nàng ấy hỏi cô lại nhìn vào ánh mắt mong chờ kia quả thật không đành lòng để nàng ấy buồn, nên cô trả lời thật lòng nhưng vẫn không hề thay đổi tông giọng mà nói chuyện.

“Ta rất vui khi Mạc công tử thích.” Nàng đưa tay lên che miệng cười tươi.

“Được rồi các muội mau lui xuống đi.” Nàng ấy vẫn giữ nụ cười trên môi quay sang nhìn các cô nương bên cạnh mình mà nói với họ.

“Dạ.” Bốn vị cô nương vũ công vừa rồi hành lễ rồi lui ra ngoài khi đi không quên đóng cửa lại.

Trong lòng bốn vị cô nương ấy cảm thấy rất lạ không hiểu vì sao hôm nay tỷ tỷ lại bảo họ lui xuống, nếu là mọi khi thì họ sẽ ở lại bên cạnh bảo vệ sự an toàn cho nàng trước các vị công tử/ thiếu gia khác theo lời căn dặn của tú bà. Nhưng hôm nay chính tỷ tỷ lại muốn họ rời đi chắc hẳn vị Mạc công tử này là người mà tỷ tỷ của họ quen biết cũng nên.

“Sau cô nương lại cho họ lui xuống không sợ ta sẽ có ý đồ xấu với cô nương sau.” Cô khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

“Tiểu nữ lại không nghĩ Mạc công tử là người như vậy.” Yết Tiên mỉm cười mà nói.

“Vì sao Yết Tiên cô nương lại không nghĩ ta sẽ làm như thế.” Cô khá ngạc nhiên trước câu trả lời này của nàng ấy.

“Mắt nhìn người của tiểu nữ chưa bao giờ sai.” Yết Tiên không ngần ngại mà đáp trả lại câu hỏi của cô.

Khi nghe nàng đáp trả câu hỏi của mình thì cô không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt nàng, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo cộng với sự dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt của nàng cô tin chắc nàng ấy không nói dối. Không hiểu vì sao càng nhìn vào ánh mắt đó cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, nhưng khi lục lại trong trí nhớ thì không tài nào nhớ ra được có gặp qua nàng ấy bao giờ chưa.

“Có những điều không phải chỉ nhìn là có thể tin tưởng tuyệt đối.” Cô nhìn nàng mà nói chất giọng hiện tại đã bớt lạnh nhạt đi vài phần.

“Nhưng có những điều trực giác của bản thân luôn chính xác.” Yết Tiên mỉm cười nhìn cô một cách đầy tự tin.

“Yết Tiên cô nương làm cho ta có cái nhìn khác về cô nương rất nhiều.” Cô mỉm cười mà nhìn nàng nói.

Yết Tiên nhìn thấy nụ cười trên môi cô thầy bỗng tim đập nhanh liên hồi trong lòng bỗng nhiên có cảm giác ấm áp đến lạ thường, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có cảm giác này nhưng cái người trước mắt đã làm nàng có cảm giác dịu kì đó đến hai lần rồi.

“Không biết có phải do ta nhìn lầm hay không nhưng ta có cảm giác đã gặp qua Yết Tiên cô nương rồi thì phải.” Không thấy nàng ấy trả lời mà chỉ nhìn mình cô lại lên tiếng.

“Vậy Mạc công tử không nhớ tiểu nữ sao.” Khi nghe cô hỏi thì nàng mới lấy lại tinh thần mà nhìn cô trả lời.

“Ta không biết nên gọi chàng là Mạc Tử hay là Tử Kỳ đây.” Nói rồi nàng ấy nở một nụ cười tươi nhìn cô.

Khi nghe thấy câu trả lời của nàng thì cô hết sức ngạc nhiên, chân mài nhếu lại suy nghĩ về việc gì đó thoáng chốc nhận ra.

“Nếu như ta không lầm thì nàng chính là Hiểu Giai cô nương người mà ta đã gặp vào ngày hôm qua lúc mua chiếc vòng tay đúng chứ.” Cô chợt nhận ra nàng thì nhìn nàng mà nói.

“Cuối cùng chàng cũng nhớ ra ta rồi sao.” Vừa nói nàng vừa đưa tay lên mở khăn che mặt của mình xuống lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của một đại mỹ nhân.

Khi Hiểu Giai vừa gỡ khăn che mặt của mình xuống thì cô bị nàng làm kinh ngạc không thôi, tuy đã gặp nhau lần trước nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy được dung mạo của nàng. Quả thật là một đại mỹ nhân vạn người mê nàng ấy mang nét đẹp dịu dàng, hiền hậu đôi mắt to tròn, chân mài lá liễu, chiếc mũi cao cùng với làn da trắng sáng làm cho nàng ấy càng trở nên xinh đẹp giữa mọi nữ nhân nơi đây hơn.

“Chàng thấy ta thế nào.” Nàng ấy nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô thì không khỏi bật cười mà hỏi.

Khi nàng nhìn thấy cô nhìn chằm chằm mình mà không khỏi ngại ngượng gương mặt bắt giác đỏ lên, quả thật đây là lần đầu tiên nàng ngại ngùng trước một nam nhân xa lạ đến như vậy. Tuy xuất thân của nàng là một Đại hoa khôi thanh lâu nhưng từ xưa đến nay nàng chỉ cùng những nam nhân kia trò chuyện, đối đáp thơ ca nàng chỉ “Bán nghệ chứ không bán thân”, tất cả những nam nhân chưa ai có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của nàng bọn họ chỉ có thể thấy nàng thông qua chiếc khăn che mặt kia. Hôm nay nàng hiển nhiên lại cho cô nhìn thấy được dung mạo của mình quả thật rất ngạc nhiên.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đang suy mê nhìn mình của cô nàng lại không hề cảm thấy ghê tởm mà ngược lại cảm thấy rất thích thú về điều đó. Trước đây những tên nam nhân ngoài kia luôn nhìn nàng bằng những ánh mắt thèm thuồng, ham muốn vì thế nàng chỉ thấy chán ghét mà thôi, nhưng với cô thì lại khác khi nhìn vào ánh mắt của cô nàng thấy được sự hưởng thức cái đẹp trước mắt mà không hề có bất cứ ý niệm xấu nào trong đôi mắt ấy.

“Rất đẹp.” Ánh mắt vẫn cứ nhìn nàng miệng thì trả lời không suy nghĩ.

Khi cô hoàn hồn lại thì biết được bản thân đã lỡ miệng mà nói ra.

Nàng khi nghe được câu trả lời từ chính miệng cô nói ra thì trong lòng có một dòng nước ấm áp chạy đến khắp cơ thể, thật ấm áp.

“Tiếng đàn của nàng làm ta cảm thấy rất thoải mái.” Cô nhìn nàng mà nói.

“Đa tạ chàng đã khen ngợi.” Hiểu Giai mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Ta có thể mời nàng đàn cùng ta được chứ.” Cô nhìn nàng mà nhẹ nhàng nói.

Không hiểu vì lí do gì nhưng đối với nàng cô không thể nào lạnh lùng như mọi khi được, mà lại có cảm giác muốn cùng nàng ấy trò chuyện nhiều một chút nhất là khi nàng ngại ngùng đỏ mặt.

“Ta sao có thể từ chối chàng được chứ.” Hiểu Giai cười dịu dàng trước lời đề nghị của cô.

Khi nghe thấy nàng đồng ý cô liền lấy ra trong người mình cây hắc sáo mà bản thân yêu thích nhất, nàng khi thấy cô lấy ra trong người một cây sáo thì liền hiểu mà đặt tay lên cây đàn của mình mà rãi.

Căn phòng yên ấn bây giờ lại có tiếng đàn du dưa vang lên tiếp sao đó là tiếng âm thanh của sáo cùng nhau hòa quyện tạo nên một bản nhạc rất êm tai, giai điệu này giúp người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Tiếng đàn và tiếng sáo là sự kết hợp hoàn hảo cho một bài nhạc nhẹ nhàng.

Hình ảnh trong căn phòng lớn bây giờ trở nên rất huyền ảo, nam tử đứng thổi sáo nữ tử ngồi đàn cùng với thứ âm nhạc mà cả hai cùng tạo ra hòa quyện cùng nhau cứ ngỡ là đang ở giữa tiên cảnh cả hai đang cùng nhau hòa là một. Cả hai cùng nhau say sưa không còn muốn để ý đến xung nữa.

Được một lúc sao khi hai người kết thúc bài hát thì họ nhìn nhau nở nụ cười tươi, hai người ngồi lại chuyện trò thêm đôi lúc thì cô cáo từ nàng trở về tửu lầu. Thời gian ban đầu là trò chuyện cùng nàng đến sáng nhưng đến gần lúc nữa đêm cô đã cáo từ mà trở về, Hiểu Giai cũng không thể nếu kéo cô quá nhiều nên đành phải để cô rời đi.

Khi cô trở về tửu lầu cũng đã khuya nên hai nàng cũng đã ngủ rồi, thấy vậy cô cởi ngoại bào leo lên nằm giữa hai nàng lấy tay gối đầu cho hai nàng ngủ. Hai nàng đang ngủ thì có cảm giác ấm á quen thuộc nên vùi đầu mình nào người cô mà ngủ thiếp đi.