Cô cùng Tôn Mộng đang cùng nhau trò chuyện nhăm nhi rượu thì bỗng tất cả mọi người ở đại sảnh im lặng đến lạ thường, thay vào đó có một giọng nói vang lên thì ra là tú bà ở Cát Tư lâu lên tiếng.
“Chào mừng các vị công tử, thiếu gia đã có mặc tại Cát Tư lâu ngày hôm nay. Vẫn như mọi khi hôm nay đã đến 1 tháng ngày mà Đại hoa khôi Yết Tiên của Cát Tư lâu chúng tôi sẽ cùng một vị công tử, thiếu gia may mắn cùng nhau đàm đạo trò chuyện, nhưng lần này đặc biệt những lần trước thời gian sẽ dài hơn mọi khi không còn là một canh giờ nữa mà đến sáng hôm sau.” Tú bà đứng trên khán đài mà nói.
“Oooooo.”
Âm thanh ngạc nhiên của mọi người bên trong Cát Tư lâu đồng loạt vang lên.
“Nè ta không nghe nhầm chứ bà ấy vừa nói là sẽ ở cùng Đại hoa khôi Yết Tiên đến hôm sau sao.” Một vị công tử bên trong đám đông lên tiếng hỏi kẻ bên cạnh sợ bản thân nghe nhầm.
“Đúng vậy được ở cạnh Yết Tiên đến sáng hôm sau đây.” Tên công tử bên cạnh ánh mắt sáng lên mà nói.
“Cơ hội lần này bên cạnh Yết Tiên nhất định phải là của ta.” Vị thiếu gia nào đó lên tiếng nói.
“Ngươi có mà nằm mơ Yết Tiên là của bổn thiếu gia.” Tên phía sau vị thiếu gia đó lên tiếng đáp trả.
“Các ngươi là cái thá gì mà dám dành Yết Tiên với bổn hoàng tử.” Người vừa nói là Ngũ hoàng tử Chiếu Vẫn.
Ngũ hoàng tử Chiếu Vẫn là nhi tử của Hoàng đế và Hoàng Quý phi Trịnh Lan, đồng thời hắn chính là huynh đệ ruột thịt với Đại hoàng tử Chiếu Hâm. Vì bản thân hắn là con của sủng phi mà Hoàng đế yêu thương nhất cũng là hoàng nhi mà phụ hoàng mình yêu chiều nên bản thân hắn lúc nào cũng hóng hách không coi ai ra gì.
“Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám tranh dành với Ngũ hoàng tử.” Hộ vệ bên cạnh Chiếu Vẫn lên tiếng.
Các vị công tử, thiếu gia khi thấy có sự xuất hiện của Ngũ hoàng tử ở đây thì không còn dám manh động nữa, thay vào đó là cảm giác e dè và tức tối trong lòng.
“Các vị Hoàng tử/ Công tử/ Thiếu gia cứ việc bình tĩnh lần này các vị sẽ cùng nhau tỷ thí xem ai sẽ là người may mắn cùng Yên Tiên của chúng tôi hôm nay đàm đạo cùng nhau. Đây là một cuộc thi công bằng nên ai cũng sẽ có cơ hội nên mọi người yên tâm.” Tú bà bên trên thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng.
“Thể lệ cuộc tỷ thí như sau các vị chỉ cần đặt một món đồ bản thân cho là có thể thuyết phục Yết Tiên nhà chúng tôi, nếu nàng ấy chấp nhận vật mà các vị đưa đến thì sẽ là người chiến thắng.” Tú bà nói ra thể lệ cuộc tỷ thí cho mọi người nắm rõ.
“Bây giờ người của chúng tôi sẽ đến từng bàn để nhận đồ vật từ các vị.” Tú bà nói rồi đánh ánh mắt ra hiệu cho người của mình làm việc.
Thấy được ám hiệu của tú bà thì các cô nương của Cát Tư lâu bắt đầu đi đến từng bàn để nhận lễ vật của từng người để vào khây. Cuối cùng cũng đến bàn của cô và Tôn Mộng, Tôn Mộng cũng góp vui mà đặt lên đó một cây trâm bạc còn cô thì vẫn ngồi yên mà nhâm nhi ly rượu trên tay.
“Tử Kỳ đệ cũng đặt một món gì lên đó góp vui đi chứ.” Tôn Mộng quay sang thấy cô vẫn như cũ ngồi nhâm nhi ly rượu không có bất cứ hành động gì khác thì lên tiếng nói.
“Đệ không có hứng thú.” Cô vẫn không có ý định đặt lễ vật gì đó lên mà vẫn thông thả gắp thịt bỏ vào miệng.
“Đệ thật là đã vào đây rồi thì cũng nên góp vui cùng mọi người đi chứ, dù sao cũng chỉ là một món đồ thôi nếu may mắn có khi đệ được diện kiến vị Đại hoa khôi Yết Tiên đó thì sao.” Tôn Mộng vẫn rất kiên nhẫn mà thuyết phục cô.
“Dù sao cũng chỉ là một món đồ đệ cũng đâu cần phải keo kiệt đến như vậy cơ chứ.” Tôn Mộng thấy cô vẫn vậy thì nói tiếp.
“Được rồi ta bỏ vào là được chứ gì.” Cô bất lực khi Tôn Mộng cứ ở bên tai mình lãi nhãi không thôi.
Hôm nay cô mới biết được một mặt khác của vị sư tỷ của nương tử mình, người này bình thường nhàn nhã lạnh lùng nhưng không ngờ lại ham chơi tò mò đến vậy. Chắc có lẽ bình thường chỉ lo chuyện của ban phái, cũng như từ nhỏ chỉ ở trong phủ luyện tập không ra ngoài du ngoạn nhiều nên khi được đi tìm hiểu đó đây thì lại rất tò mò mà khám phá.
“Ngài chắc chứ ạ.” Vị cô nương bưng khây nhận lễ vật bất ngờ khi thấy cô cho vật vào khây.
“Nè… đệ tính tặng vật này thật sao.” Tôn Mộng ngồi bên cạnh bất ngờ trợn mắt nhìn cô.
“Có gì không được sao.” Cô nhìn hai người họ khó hiểu.
“Mang đi đi.” Cô quay sang nhìn vị cô nương đang không khỏi ngạc nhiên khi thấy món đồ mà bản thân mình vừa đặt lên mà nói.
“Vâng vậy tiểu nữ xin được phép cáo lui.” Nói rồi vị cô nương ấy bưng khây đi đến bên trong căn phòng phía sau.
Tôn Mộng chỉ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên rồi không nói gì nữa mà quay lên nhìn khán đài nói mà tú bà sắp sửa công bố ai là người may mắn sẽ được diện kiến Yết Tiên ngày hôm nay.
Không khí ồn ào tại đại sảnh bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường mới vừa rồi còn rất ồn ào và náo nhiệt. Thì ra là tú bà đang đứng bên trên sân khấu chuẩn bị công bố kết quả đây mà.
“Trước khi công bố kết quả cho ta hỏi không biết vật phẩm này của vị công tử nào vậy ạ.” Tú bà vừa nói vừa đưa món đồ lên cho mọi người cùng nhau xem.
Trên tay tú bà hiện giờ là một chú hạc đen được làm bằng giấy thủ công nhưng lại rất đẹp mắt, trên lưng của chú hạc giấy có một viên kẹo ngọt nhìn cứ như hạc giấy đang cổng viên ngọc quý trên lưng vậy.
Khi nghe tú bà hỏi về thứ trên tay là của vị nào thì tất cả mọi người điều rất bất ngờ, vì khi tú bà đã hỏi có nghĩa là Yết Tiên đã đồng ý với vật đó. Ai ai cũng rất tò mò người đó là ai sao lại may mắn đến vậy.
“Là của đệ đệ ta… hắn đây này.” Tôn Mộng đứng lên ho to rồi chỉ về hướng Tử Kỳ đang ngồi uống rượu ở kia.
Cô khi nghe Tôn Mộng la lên chỉ mình thì xém nữa phun ra hết rượu đang còn trong miệng.
“Vật này có thật sự là của công tử chứ.” Tú bà đưa vật đó hỏi cô có phải thật không.
“Phải.” Cô khi nghe hỏi mình thì nhìn xuống một lúc sau thì lạnh lùng đáp.
“Dạ vật phẩm này quả thật là của vì công tử đó ạ.” Vị cô nương vừa nãy đi đến bàn cô nhận lễ vật lên tiếng đáp.
“Không biết cao danh quý tánh của công tử là gì.” Tú bà nghe xong nhìn cô mỉm cười rồi hỏi về danh tính của cô.
“Mạc Tử.” Cô không nhanh không chậm mà lạnh lùng trả lời.
Tôn Mộng bên cạnh khi nghe cô nói mình tên là Mạc Tử thì liền hiểu ra cô không muốn dùng tên của mình để tránh phiền phức sau nay đây mà.
“Vậy ta xin công bố vị Mạc Tử công tử đây chính là người được Đại hoa khôi Yết Tiên của Cát Tư lâu chúng ta chọn là người cùng nàng ấy đàm đạo ngày hôm nay.” Tú bà khi biết được tên của cô liền công bố người may mắn của ngày hôm nay.
“Ta không ngờ đệ lại may mắn đến như vậy luôn đó.” Tôn Mộng cười hả hê mà nhìn cô nói.
“Có gì mà đáng cười cơ chứ.” Cô liếc nhìn Tôn Mộng.
“Để rồi xem ngày mai hai muội ấy trị đệ như thế nào… thật sự rất mong chờ đó nha.” Tôn Mộng thật sự không thể nào không mong chờ cho ngày mai cô sẽ bị hai vị nương tử của mình xử lý như thế nào.
“Tỷ nói với hai nàng ấy giúp ta… ta muốn điều tra một chút về vị Cát chủ ở thông qua vị hoa khôi kia như thế nào.” Cô cũng không có ý định sẽ nhận lời ở lại nhưng lại tò mò vị Cát chủ kia nên muốn đánh chủ ý lên người vị hoa khôi xem có moi được tin tức nào hay không.
Ngay từ đầu khi nhìn thấy cô tú bà đã đánh giá sơ qua một lượt cô nhìn chắc chắn không phải là người của Sa Dương quốc, một người khôi ngô tuấn tú cùng với sự lạnh lùng khó mà nói thành lời ấy quả thật rất đặc biệt. Nhìn cô bà ấy không thể nắm được cô là người như thế nào vì trong đôi mắt xám lạnh lùng ấy không hề để lộ ra bất kì sơ hở nào cả.
Các nam nhân khi nghe tú bà công bố kết quả thì trong ánh mắt họ điều lộ ra ánh mắt căm phẫn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trong đầu họ điều hiện lên sự không cam tâm vì sao hắn chỉ dùng một thứ tầm thường là một tờ giấy với một viên kẹo lại có thể lấy lòng được Yết Tiên, trong khi bọn họ dùng vàng bạc châu báu những thứ có giá trị to lớn hơn rất nhiều nhưng lại không được.
“Mời công tử đi theo người của ta đi đến nơi hoa khôi của chúng tôi đang đợi.” Tú bà cười tươi niềm nở nói với cô.
“Được.” Nói rồi cô để lại một ánh mắt cho Tôn Mộng rồi rời đi theo người của tú bà.
Cô đi theo vị cô nương ban đầu lại bàn họ hỏi muốn dùng gì đây mà, họ cùng nhau đi ra phía sau đi đến một tòa phủ tách biệt với phía trước của Cát Tư lâu càng đi về sau không còn sự ồn ào mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến lạ thường. Nơi đây quả thật rất yên tĩnh hai bên đường đi được trồng rất nhiều cây lớn để che mát rất tốt, phía trước nữa thì cô thấy được một hàng hoa anh túc rất dài được chăm sóc rất tỉ mỹ cũng đủ hiểu chủ nhân nơi này rất thích hoa anh túc rồi.
Cô đi theo vị cô nương đó được một đoạn nữa thì đến một căn phòng rất đẹp mắt, lần đầu nhìn cũng làm cho chúng ta rất ấn tượng. Đến đây thì vị cô nương đó ngưng lại quay lại hướng cô mà nói.
“Mời công tử vào bên trong Đại hoa khôi của chúng tôi đang đợi.” Cô nương ấy nhẹ nhàng nhìn cô mà nói trong mắt có vài phần thẹn thùng.
“Đa tạ cô nương.” Cô gật đầu rồi nói lời đa tạ.
“Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui.” Cô nương ấy luyến tiếc nhìn cô thêm một chút rồi mới rời đi hẳng.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đúng tại chỗ mà nhìn vào cánh cửa trước mắt, sau một hồi đứng ở đó thì cô cũng gõ cửa.
“Cốc cốc.”
“Mời công tử vào.” Âm thanh từ bên trong truyền ra.