Đến nội dung chính

Chương 83: Âm thầm bảo vệ nàng

admin 1.709 Chữ Cài Đặt

Cô ngồi trên chiếc ghế ban chủ của mình nhắm mắt dưỡng thần, bên dưới là hai vị trụ cột và các đồ đệ thân tính khác.

“Khởi bẩm chủ tử vừa rồi bên phía Nữ Đại tướng quân bị phụ kích cũng may là thuộc hạ cùng vài người đến kịp lúc đó mới có thể bảo toàn tánh mạng cho nàng ấy.” Tử Vân ôm quyền phía dưới mà báo cáo tình hình.

“Ta đã có nghe qua… ngươi làm rất tốt… Cứ việc cho người bên cạnh quan sát và bảo vệ nàng ấy trong bóng tối là được.” Cô mở mắt nhìn về phía Tử Vân mà khen ngợi.

“Thuộc hạ đã rõ thưa chủ tử.” Tử Vân ôm quyền mà nhận lệnh.

“Cho người điều tra về cái chết của phụ thân Nhã Uyên giúp ta… bên cạnh đó điều tra rõ về kẻ đứng sau lần phục kích này.” Cô nhìn họ mà ra lệnh.

“Thuộc hạ đã rõ.” Tử Vũ và Tử Vân ôm quyền nhận lệnh.
“Các ngươi có biết gì về lão bản của Cát Nhĩ lầu, Cát Tư lâu không.” Cô bỗng thấy tò mò về vị này mới lên tiếng hỏi dò.

“Thuộc hạ chỉ nghe nói vị Cát chủ này rất tại giỏi mới có thể thành lập nên Cát Tư lâu, Cát Nhĩ lầu mới đây còn mở thêm Cát Tân đạo ở phía Tây Kinh Thành nữa ạ.” Tử Vũ lên tiếng khi nghe cô hỏi.

“Thuộc hạ còn nghe mọi người nơi đây nói chưa ai có thể diện kiến vị Cát chủ này, ngay cả hoàng tộc còn phải nể họ vài phần.” Tử Vân tiếp lời.

“Càng tạo cảm giác tò mò càng trở nên thú vị.” Cô cười nhếch mép mà nhìn xa xa.

Trong lòng hai vị trụ cột bên dưới hiện đang có cùng một suy nghĩ với nhau “Không phải chủ tử của họ cũng vậy sao mà nói người ta”, nhưng họ chỉ giám suy nghĩ trong đầu thôi nào dám nói ra.

“Nắm bắt tin tức Sa Dương quốc thật tốt ta nghĩ chúng đã sắp bắt đầu hành động rồi.” Cô vẫn rất điềm tĩnh mà lạnh lùng nói, bàn tay đặt trên thành ghế các ngón tay gõ xuống tạo ra âm thanh.
“Thuộc hạ xin phép nhận lệnh.” Tất cả mọi người đồng loạt ôm quyền quỳ xuống nhận lệnh.

“Lui xuống cả đi.” Cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ về vài việc gì đó.

“Chúng thuộc hạ xin cáo lui.” Nói rồi họ đứng lên mà đi ra bên ngoài không quên đóng cửa lại.

Sau khi tất cả rời khỏi chính điện hiện tại bây giờ chỉ còn lại một mình cô ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nằm nghỉ ngơi được một lúc khi cô tỉnh dậy đã là chiều tối, thấy cũng đã trễ nên cô quyết định quay trở về tửu lầu.

Khi cô về đến tửu lầu cũng đã là giờ Dậu nhưng vẫn chưa thấy hai nàng trở về phòng, thắc mắc nên cô có đi hỏi dò tiểu nhị thế nào thì hắn bảo chỉ mới có một vị cô nương ở phòng bên cạnh cô về trở nghe đến cô liền hiểu hắn đang nói tới Tôn Mộng. Cô quay trở lại đến phòng Tôn Mộng gõ cửa hỏi xem tình hình.
“Tôn sư tỷ người có ở bên trong không.” Cô vừa gõ cửa vừa lên tiếng hỏi.

“Đệ về rồi sao.” Tôn Mộng nghe thấy cô gõ cửa thì đến mở.

“Sao… sao tỷ lại đổi nam trang rồi.” Cô ngạc nhiên mà hỏi.

Khi cửa phòng vừa mở trước mắt cô là một nam nhân cao gầy trong rất thư sinh, nhưng cô có thể nhận ra đây là Tôn Mộng không hiểu vì sao tỷ ấy lại muốn cãi nam trang làm gì.

“Lúc trưa khi đi cùng hai muội ấy vào Cát Tân đạo ta lại cảm thấy bản thân không hợp với những thứ ở đó nên đã trở về trước, trên đường về ta có nghĩ vài việc cảm thấy mặc nam trang vẫn thoải mái hơn nên có ghé mua vài bộ. Ta đổi xong y phục là đệ liền tìm ta đấy.” Tôn Mộng rất bình tĩnh mà nói cho cô nghe.

“Thì ra là vậy.” Cô hiểu được liền gật đầu.

“Vậy hai vị nương tử của đệ vẫn chưa về sao.” Cô muốn tìm hai nàng không thấy liền hỏi Tôn Mộng.

“Ta thấy hai muội ấy rất thích Cát Tân đạo nên có lẽ hai muội ấy sẽ về trễ đó.” Tôn Mộng nhớ lại lúc trưa thấy hai nàng rất thích thú mà nói.

“Vậy sao…” Cô có chút buồn vì muốn về gặp hai nàng lại không thấy.

“Một lúc nữa hai muội ấy sẽ về thôi ta với đệ ra ngoài chơi một xíu đi.” Tôn Mộng thấy cô xụ mặt vì không được gặp nương tử liền muốn kéo cô đi dạo một lúc.

“Cũng được nhưng tỷ ở đây đợi ta một chút.” Nói rồi cô xoay người đi về phòng bỏ lại Tôn Mộng ngơ ngác không biết cô tính làm gì.

Thì ra là cô trở về phòng viết thư để trên bàn bảo rằng cô cùng Tôn Mộng sẽ ra ngoài dạo một lúc sẽ về sao.

Xong xuôi cô đi đến cùng Tôn Mộng ra ngoài, trước khi rời khỏi tửu lầu cô không quên dặn dò tiểu nhị khi thấy hai nàng trở về thì chuẩn bị vài món để hai nàng dùng.

Tôn Mộng bên cạnh không khỏi hâm mộ cô vì lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nương tử mình cả, dù đi đâu làm gì cũng luôn nghĩ đến hai nàng trước tiên.

Hai người vừa ra khỏi tửu lầu thì phát hiện gần đó không biết có chuyện gì mà mọi người lại bu đông đến thế. Họ tò mò chỉ muốn đến hỏi xem chuyện gì không ngờ phía sau lại có người xô đẩy làm hai người theo quán tính bị đẩy vào bên trong luôn.

Khi định thần lại thì phát hiện bên trong rất đông người chỉ toàn là nam nhân mà thôi, họ đang ngồi giữa đại sảnh của đang rất háo hức mong chờ điều gì đó.

Cả hai thấy cũng đã vào bên trong thì đành ở lại xem trò vui vậy. Hai người đi lên lầu trên kia vẫn còn chỗ trống nên đi đến ngồi xuống, vừa ngồi xuống yên vị thì có một nữ nhân sắc sảo đi đến hỏi thăm hai người.

“Không biết hai vị công tử muốn dùng gì ạ.” Vị nữ nhân ấy đi đến hỏi hai người muốn dùng gì, nhưng ánh mắt nàng ta vẫn luôn hướng về phía Tử Kỳ.

“Cho chúng ta hai vò rượu cùng vài món ăn.” Cô lạnh lùng không để ý đến nàng ta mà nói.

“Vâng ạ.” Cô nương ấy nhúng người một cái rồi nói.

“Cô nương cho tại hạ mạo muội xin hỏi hôm nay ở đây có chuyện gì mà mọi người đến đông vậy.” Tôn Mộng nho nhã mà hỏi chuyện cô nương ấy.

“Hí hí… hai vị công tử vào đến đây mà không biết có sự kiện gì sao.” Cô nương ấy nghe Tôn Mộng hỏi thì đưa tay đang cầm khăn lụa che miệng cười.

“Bọn ta chỉ muốn để hỏi xem chuyện gì không ngờ lại bị kéo vào đây, bây giờ muốn ra cũng khó nên đành nán lại.” Tôn Mộng vẫn rất nho nhã mà trả lời nàng ấy.

“Thật ra hôm nay là ngày Hoa khôi Yết Tiên của chúng ta sẽ cùng một vị công tử đàm đạo trà trong tháng này ấy mà.” Cô nương ấy vẫn rất nhỏ nhẹ mỉm cười trả lời.

“Nói vậy vị Hoa khôi Yết Tiên ấy chắc cũng được xem là đại mỹ nhân ở đây rồi.” Tôn Mộng gật đầu mà nói cũng muốn xem vị này như thế nào nam nhân nơi đây lại muốn cùng nàng đàm đạo trà mà thôi.

“Còn phải nói Yết Tiên tỷ tỷ chính là một trong nhị vị đại mỹ nhân ở Sa Dương quốc này nam nhân ai náy điều muốn cùng nàng ấy gặp qua. Mỗi tháng Yết Tiên tỷ tỷ chỉ chọn ra một vị công tử để cùng nhau uống trà đàm đạo thôi.” Vị công nương ấy vừa nói vẻ mặt đầy vẻ tự hào.

“Chắc hai vị là người nơi khác đến đây du ngoại, ta chúc hai vị có thể cùng Yết Tiên tỷ tỷ gặp qua sẽ roc tỷ ấy xinh đẹp tuyệt trần đến cỡ nào.” Cô nương ấy không ngần ngại mà cùng hai người nói vài câu.

“Đa tạ ta cũng cảm thấy tò mò về nàng ấy rồi đấy.” Tôn Mộng mỉm cười với vị cô nương trước mắt mà nói.

“Hai vị công tử xin đợi một chút rượu và thức ăn sẽ được chuẩn bị lên ngay.” Cô nương ấy mỉm cười nói rồi rời đi, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn cô một cái.

“Đệ cùng ta vào nơi này để hai muội ấy mà biết không biết sẽ như thế nào nữa.” Vừa nói Tôn Mộng vừa liên tưởng đến cảnh hai nàng tức giận thì nuốt nước bọt cái ực.

“Ta chỉ vào đây hưởng rượu không có làm gì khác nên không cần phải lo lắng quá.” Nói rồi cô nhìn xung quanh một chút rồi lại thôi.

Một lúc sau thì vị cô nương ban nãy cũng mang rượu cùng thức ăn ra tới, hai người cùng nhau bắt đầu hưởng thức.

#################################

Lâu quá tui hong ra chap xin lỗi cả nhà mình nha, tui mới thi xong nè giờ rảnh viết truyện tiếp được rồi á.

Phần truyện có hơi dài dòng đọc kiểu thấy nó chậm quá, tui đã lượt bớt tình tiếc rồi á sợ chậm thì mọi người dễ chán mà truyện cổ đại nhanh quá thì là hong ổn. Mọi người cho tui xin ý kiến được hong, kiểu nên nhanh tình tiếc hay vậy là được rồi.

Cảm ơn cả nhà vẫn kiên nhẫn cùng tui đồng hành đến giờ. Đây là bộ truyện cổ đại đầu tay nên còn nhiều thiếu sót nên mọi thông cảm cho mình nha. Yêu cả nhà 🫶.