Đến nội dung chính

Chương 3: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 762 Chữ Cài Đặt

Như thường lệ sau khi tiễn chiếc xe Limousine dài ngoằng rời khỏi cổng biệt thự Thẩm Diệc đứng ở sảnh và hít một hơi thật sâu. Cậu tháo đôi găng tay trắng rồi cẩn thận gấp gọn và đút vào túi áo với vẻ mặt của một nhân viên đang cố kìm nén ý định viết đơn xin nghỉ việc.

Mỗi ngày đều phải coi hai tên ngốc kia diễn trò, vui thì có vui thật nhưng dọn bãi chiến trường cho bọn họ cũng thật sự rất mệt.

Cậu thong thả đi dạo một vòng quanh căn biệt thự. Nơi này rộng đến mức nếu người lạ lỡ bước vào thì hẳn là một đi không trở lại với cái mê cung quý tộc Âu châu này. Thẩm Diệc thầm đánh giá: “Thiết kế gì mà vừa màu mè vừa tốn tiền bảo trì lại còn lắm góc khuất để đám người làm tụ tập nói xấu chủ. Đúng là tiền nhiều không có chỗ tiêu mà!”

[Ký chủ ơi ngài đang âm mưu gì mà mặt gian thế? Có muốn em giúp ngài xem hai vị thiếu gia đang ủ mưu tính kế gì không? Tặng em một cái đánh giá 5 sao đi mà em hứa sẽ ngoan.]
“Thôi khỏi chỉ cần nhìn vào đống mua hàng là tôi thừa biết bọn họ đang giở trò gì rồi.” Thẩm Diệc vừa nói vừa xoa thái dương, hiện tại cậu đang phải ngồi tính toán đống hóa đơn mà hai vị thiếu gia kia mang về.

“Không biết là hai tên đó ngu thật hay là giả ngu nữa, ai đời làm chuyện xấu mà lại sai người giúp việc đi mua đồ giúp bọn họ đã vậy còn không chịu bỏ tiền túi nữa chứ. Bộ hai thằng ngu đó không nghĩ tới cảnh bọn họ mua đồ xong rồi đưa hóa đơn cho tôi à. Biết là thế giới cấp C nhưng cũng vô lý vừa thôi chứ.” Thẩm Diệc hận không thể nhai đầu Tô Thanh và Tô Vân.

Thẩm Diệc nheo mắt nhìn tờ hóa đơn gần đây nhất: “Bột tạo hiệu ứng? Chắc cậu ta không đói khát tới mức đi mua bột trợ hứng về chơi “public” trong vườn đâu nhỉ?”

[Ký chủ kì quá hà sao có thể nói chuyện đó với một em bé như người ta chứ.]
Thẩm Diệc: “Đùa thôi. Với độ hảo cảm của Tô Dịch Thần và Tô Triết đối với Tô Thanh thì chưa đủ để họ muốn chơi cậu ta đâu. Tôi chỉ hy vọng đó không phải là bột phản quang hay chất hóa học làm chết cỏ. Chi phí phủ xanh lại khu vườn này chát lắm nên ai biết mấy tên ngu ngốc đó có thẹn quá hóa giận mà trừ lương tôi vào hay không!”

Thẩm Diệc ôm một bụng tức không có chổ xã vừa đi đến nhà bếp đã nghe tiếng xì xào bàn tán của nhóm người giúp việc. Thẩm Diệc không vội nói gì mà đi thẳng tới bệ bếp đá cẩm thạch rồi dùng ngón tay đã đeo lại găng quẹt nhẹ một đường đầy nghệ thuật lên bề mặt. Một lớp bụi mỏng dính vào đầu ngón tay. Cậu nhìn lớp bụi rồi nhìn đám người làm với vẻ mặt “các người tiêu rồi”.

Thẩm Diệc: “Các bác này, tôi không cấm mọi người buôn dưa lê để tăng tình đồng chí. Nhưng nếu các người bận buôn dưa đến mức không có thời gian lau dọn khiến cái bệ đá quý giá này phủ bụi thì tôi cho mấy người đi buôn dưa luôn khỏi cần ở lại đây làm việc. Một căn nhà sạch sẽ là minh chứng cho việc ông chủ bỏ tiền thuê chúng ta là xứng đáng. Mọi người chắc không muốn ông chủ về nhà thấy bẩn rồi tiện tay cắt luôn tiền thưởng cuối năm chỉ vì “một chút” bụi đâu nhỉ?”
Đám người làm nghe đến hai chữ “cắt thưởng” thì mặt mày xanh như tàu lá chuối. Một bác giúp việc lớn tuổi vội vàng cầm giẻ lau và lắp bắp: “Dạ… dạ quản gia Thẩm chúng tôi làm ngay đây ạ! Tại… tại hồi nãy hai vị thiếu gia lại cãi nhau ở sảnh nên chúng tôi hơi xao nhãng một tí để… xem ai thắng…”

Thẩm Diệc khẽ gật đầu với vẻ mặt không đổi: “Cãi nhau là đam mê của họ còn dọn dẹp là việc của các người. Đừng để đam mê của người khác làm ảnh hưởng đến bát cơm của mình”