Đến nội dung chính

Chương 4: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 925 Chữ Cài Đặt

Sau khi dọn dẹp xong đám camera chạy bằng cơm Thẩm Diệc liền đi lên lầu. Vừa đến phòng của Tô Thanh đã nghe thấy âm thanh loảng xoảng chói tai.

Thẩm Diệc: “Thưa thiếu gia tôi vào được không? Hay để tôi đứng đây chờ cậu đập xong rồi vào dọn một thể?”

Bên trong im lặng một giây rồi tiếng nức nở vang lên như loa phường: “Vào đi… hức… cứ để mặc tôi đi… hức… không ai thương tôi cả…”

Thẩm Diệc mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt không ngoài dự đoán một chiếc bình hoa gốm loại rẻ tiền vỡ tan tành trên sàn nhà. May mà cậu ta còn chưa ngu đến mức đập mấy món đồ cổ. Tô Thanh ngồi bệt dưới sàn với tóc tai rũ rượi cùng nước mắt rơi lã chã.

Thẩm Diệc đứng khoanh tay với giọng nói lạnh lùng đến mức làm Tô Thanh sượng trân giữa chừng: “Thưa thiếu gia cái bình này có giá 500 đô, tuy không nhiều nhưng tôi vẫn phải ghi vào sổ, cậu có muốn viết giấy giải trình để tôi nộp cho ông chủ không? Hay chỉ đơn giản là cậu muốn đập vỡ nó thôi?”
Tô Thanh ngước lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Diệc như nhìn sinh vật lạ: “Anh… anh chỉ biết tiền thôi sao? Tôi đang đau khổ muốn chết đây này anh không thấy sao?”

Thẩm Diệc bình thản rút điện thoại ra chụp ảnh hiện trường như đang giám định vụ án: “Tôi thấy cậu vẫn rất khỏe mà nhất là phổi, vì khóc to thế kia cơ mà. Đau khổ là chuyện của cậu nhưng bình hoa là tài sản của nhà họ Tô. Với tư cách quản gia tôi lo cho cái bình trước. Nếu cậu muốn tâm sự tôi sẽ đưa số bác sĩ tâm lý. Còn giờ thì đứng dậy để tôi cho người vào dọn dẹp chứ mảnh sành nó không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Lỡ nó găm vào cái chân mà cậu định dùng để biểu diễn tiết mục ngã xuống hồ cá chiều nay thì lại khổ”

Tô Thanh cứng họng và lắp bắp: “Anh… sao anh biết tôi định… định ngã…”
Thẩm Diệc nhún vai đầy cợt nhả: “Tôi không biết tôi chỉ đoán dựa trên cái logic của mấy bộ phim tình cảm ba xu thôi. Bật mí nhé nước hồ cá vừa được đổ đầy thuốc khử trùng. Cậu mà nhảy xuống đó với làn da mỏng manh này thì sáng mai cậu sẽ biến thành một con tôm luộc chính hiệu. Chúc cậu có một buổi chiều suy nghĩ xem nên ngã chỗ nào cho nó bớt phèn”

Thẩm Diệc quay lưng đi thẳng để lại một Tô Thanh đang hóa đá. Xuống cầu thang cậu lại đụng ngay Tô Vân đang đứng hóng hớt với vẻ mặt vui như Tết.

Tô Vân cười khẩy với tay xoay xoay chiếc nhẫn đúng kiểu phản diện hạng sang: “Quản gia Thẩm anh khá lắm. Cứ tiếp tục chăm sóc nó như vậy đi tôi sẽ không quên ơn anh đâu”

Thẩm Diệc dừng bước rồi nhìn thiếu gia giả bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ chưa lớn: “Thưa thiếu gia ơn huệ của cậu không đổi ra tiền được. Tiện thể cái bình hoa ở phòng khách mà cậu làm xước sáng nay tôi cũng tính vào hóa đơn của cậu rồi. 1.200 đô cho việc đánh bóng lại nhé, đừng tưởng tôi mù”
Nụ cười của Tô Vân đông cứng lại. Hắn nghiến răng: “Thẩm Diệc anh… anh là cái máy tính tiền chạy bằng cơm à? Có cần phải tính toán chi li vậy không?”

Thẩm Diệc đẩy gọng kính khiến ánh nắng làm mắt kính lóe lên một tia sáng: “Cảm ơn cậu đã khen đó là công việc của tôi mà. Quản gia mà không biết tính toán thì về vườn đi chăn vịt cho xong. Chúc cậu có một buổi chiều vui vẻ hỡi người tiêu dùng thông thái”

Thẩm Diệc rời đi để lại Tô Vân đang tức đến vò đầu bứt tai.

Chiều hôm đó khi Thẩm Diệc đi kiểm tra khu vườn thì thấy Tô Thanh đang lén lút rắc một loại bột màu trắng lên cỏ gần hồ cá với hành tung mờ ám. Cậu không ngăn cản mà chỉ lẳng lặng dùng máy ảnh zoom tận mặt làm một đoạn clip Full HD không che.

Bé iu: [Ký chủ sao ngài không ra tay.]

Thẩm Diệc cười gian xảo: “Để cậu ta diễn hết vai đi đã. Phải có bằng chứng thì mới có cớ để tính phí vệ sinh đặc biệt và phí cải tạo thảm cỏ chứ. Làm công ăn lương là phải biết biến rắc rối của người khác thành tiền thưởng của mình”

Khi Tô Dịch Thần vừa về đến cổng Thẩm Diệc đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt khó xử muốn nói rồi lại thôi, cậu tiến lại gần vừa nhận lấy cặp tài liệu vừa dùng giọng điệu e dè nói:

“Chào mừng ông chủ về nhà, chuyện là tam thiếu gia có rải gì đó xuống hồ để làm ảo thuật. Ngài có thể đi đường vòng để vào nhà được không?”

Tô Dịch Thần nhướng mày nhìn vị quản gia đang khó xử trước mặt hắn chợt thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay sạch thay vào đó là cảm giác buồn cười.

Tô Dịch Thần: “Được cậu cứ xử lý đi. Đừng để cậu ấy nổ tung căn nhà của tôi là được.”