Đến nội dung chính

Chương 2: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 1.650 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc Thẩm Diệc đã phải thức dậy, sau một hồi vật lộn vất vả cuối cùng cậu cũng mặc xong bộ trang phục quản gia cầu kỳ của nguyên chủ.

[Ký chủ ơi ngài dậy sớm thế. Ngài chăm chỉ thế này làm em thấy mình lười quá đi.]

Thẩm Diệc: “Tôi cũng không muốn đâu là do cơ thể này tự động bật dậy thì có.”

[ À mà có người còn chăm chỉ hơn ký chủ à nha, người ta sắp nấu xong bữa sáng rồi kìa.]

Thẩm Diệc vẫn bình thản bước từng bước xuống cầu thang: “Biết rồi”

Thẩm Diệc vừa bước xuống phòng khách đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.

“Tít” âm thanh khởi động máy lọc không khí vang lên.

“Như vậy mới đúng chứ, cả cái biệt thự to như này mà đến cái máy lọc cũng không dám bật, để mùi đồ ăn bay khắp nơi hôi muốn chết”
Xong xuôi Thẩm Diệc lặng lẽ đi vào bếp, nhìn thấy Tô Thanh đang lóng ngóng bên nồi cháo với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Chốc chốc cậu ta lại đưa tay quệt nước mắt.

” Tiểu thiếu gia đang làm gì dưới này vậy.”

Nghe thấy Thẩm Diệc gọi mình Tô Thanh giật mình đánh rơi chiếc thìa xuống sàn kêu “keng” một tiếng rõ to.

Tô Thanh: “Anh Thẩm… em… em chỉ muốn tự tay nấu chút đồ ăn sáng cho chú thôi…” Cậu ta cúi gầm mặt, giọng run run nói.

Thẩm Diệc không hề khó chịu mà lẳng lặng nhặt chiếc thìa lên bỏ vào bồn rửa rồi nói với giọng bình thản: “thiếu gia lên nhà trên ngồi chờ đi. Dưới này toàn là đồ sắc nhọn lỡ làm thiếu gia bị thương thì phiền lắm. Việc nấu nướng cứ giao cho đầu bếp kẻo lại muộn giờ ăn sáng của cả nhà.”

Tô Thanh cắn môi định nói thêm gì đó nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thẩm Diệc cậu ta chỉ đành lủi thủi đi ra ngoài.
Đúng 7 giờ 30 phút tại phòng ăn nhà họ Tô ba anh em thế hệ trẻ đã ngồi vào bàn chờ gia chủ cũng là chú nhỏ của bọn họ là Tô Dịch Thần.

Tô Dịch Thần bước xuống cầu thang với gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Hắn ngồi vào bàn và ra hiệu cho mọi người dùng bữa rồi đưa tay day nhẹ thái dương. Thấy Tô Thanh ngồi đối diện mặt mũi tái mét với hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau Tô Dịch Thần liền hỏi: “Tiểu Thanh sao không ăn gì thế?”

Tô Thanh: “Cháu… cháu không thấy đói.”

Cậu ta liếc nhìn Thẩm Diệc đang đứng phía sau rồi lại cúi mặt nức nở: “Chắc tại cháu hậu đậu lúc nãy xuống bếp định giúp một tay mà bị anh Thẩm đuổi lên nên giờ cháu thấy hơi ngại chẳng muốn ăn nữa.”

Đại thiếu gia nhà họ Tô là Tô Triết đang cắt miếng bít tết nghe vậy liền nhíu mày. Hắn đặt mạnh dao nĩa xuống bàn rồi nhìn Thẩm Diệc bằng ánh mắt sắc lẹm: “Chỉ là một người hầu mà dám lên mặt với chủ nhân à? Tiểu Thanh là người nhà họ Tô nên muốn vào bếp lúc nào là quyền của em ấy.”
Tô Dịch Thần cũng nhìn sang với chân mày khẽ nhíu cùng giọng nói hơi gắt: “Cậu lại khắt khe với em ấy đấy à?”

Thẩm Diệc đứng đỏ hận không thể mở não từng người ra mà nhìn thử xem rốt cuộc trong đó chứa thứ gì “Thưa ông chủ lúc nãy chỉ có một mình thiếu gia trong bếp, tôi sợ cậu ấy bị bỏng nên đã mời cậu ấy lên phòng khách ngồi.”

Nói rồi Thẩm Diệc quay sang Tô Thanh cúi người nói: “Thành thật xin lỗi thiếu gia vì đã khiến cậu hiểu lầm.”

Tô Vân nghe vậy lại giả bộ ngây thơ: “Anh Thẩm cũng là vì công việc thôi nhưng dù sao Tiểu Thanh cũng mới về nhà nên anh làm thế em ấy lại tưởng mình là người ngoài thì tội nghiệp lắm.”

Tô Dịch Thần nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của Thẩm Diệc. Thái độ bình tĩnh của cậu khiến hắn cảm thấy như bản thân vừa đấm vào cục bông. Hắn cảm thấy cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào khi nghe lời giải thích hợp tình hợp lý này.

Tô Dịch Thần: “Thôi được rồi.”

Hắn bưng tách trà Thẩm Diệc vừa pha lên nhấp một ngụm: “Tiểu Thanh đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Diệc lo cho an toàn của em thôi. Còn Tô Triết cháu cũng bớt nóng tính lại đi, quản gia cũng chỉ là muốn thực hiện đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.”

Bữa sáng tiếp tục trong yên lặng. Thẩm Diệc cảm thấy mặc dù kịch bản đang cố đẩy mâu thuẫn lên cao thông qua lời nói của Tô Vân cùng Tô Triết nhưng ông chủ của cậu có vẻ vẫn rất tỉnh táo.

Thẩm Diệc thầm nghĩ có vẻ như nhờ vào mấy cái thiết lập sến súa như chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường nên trí thông minh của vị gia chủ này khá hơn bọn não heo kia một chút.

Sáng nay mới chỉ là khởi đầu thôi, Thẩm Diệc biết rằng để thay đổi cái nhìn của Tô Dịch Thần về “đứa cháu ngoan”, cậu không thể vội vàng trong một sớm một chiều.

Mặc dù cậu chỉ cần đợi đến khi Tô Thanh chết đi là được nhưng cậu cũng không thể để tên nhân vật chính ngu ngốc này cứ suốt ngày nhắm vào cậu được.

Bản thân cậu vẫn cần ở lại nhà họ Tô để tận hưởng nốt chuyến du lịch này nên tuyệt nhiên sẽ không để Tô Thanh đắc thủ.

Thu dọn xong tách trà, Thẩm Diệc khẽ liếc mắt qua Tô Triết qua lớp kính trắng. Theo thông tin cậu được biết Tô triết là một đại thiếu gia có quyền có thế đáng lẽ bây giờ hắn ta phải bận rộn với những thương vụ bạc tỷ hoặc ít nhất cũng đang tận hưởng cuộc sống tự do ở một căn căn hộ sang trọng nào đó. Chứ không phải bám trụ tại biệt thự của chú mình để coi mấy trò tranh sủng của Tô Vân và Tô Thanh.

Thẩm Diệc không nhịn được mà hỏi thầm trong đầu: “Hệ thống, đầu óc Tô Triết có vấn đề à? Sao hắn không về nhà mình mà ở?”

Ngay lập tức, giọng nói của Hệ thống vang lên đầy vẻ hóng hớt: [Ký chủ tinh mắt quá! Vốn dĩ Tô Triết đã dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng hào quang nhân vật chính của Tô Thanh quá lớn, nên cứ tình nguyện ở lại đây làm một người anh trai tốt, sẵn sàng làm bảo vệ không công cho em trai tội nghiệp đấy ạ!]

Tô Vân và Tô Thanh bám trụ ở đây vì dã tâm muốn leo lên giường Tô Dịch Thần để đổi đời thì còn có thể hiểu được, chứ một kẻ có đủ cả tiền lẫn quyền như Tô Triết mà lại để mình bị dắt mũi thì thật không còn gì để nói.

Thế nhưng, điều khiến Thẩm Diệc thấy thú vị nhất chính là màn “bắt cá hai tay” cực kỳ điêu luyện của Tô Thanh ngay tại bàn ăn.

Cậu ta diễn vai một đóa bạch liên hoa vô tội nhưng lại vô cùng bận rộn, một mặt dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn lén Tô Dịch Thần đầy vẻ sùng bái mặt khác, dưới gầm bàn đá cẩm thạch, mũi chân cậu ta như có như không chạm vào bắp chân Tô Triết đang ngồi bên cạnh. Khi nhận đĩa thức ăn từ anh trai, Tô Thanh còn khéo léo để các ngón tay lướt qua mu bàn tay hắn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý. Rõ ràng, cậu ta không chỉ muốn ăn chú của mình, mà còn muốn ăn cả người anh trai này nữa.

“Không biết kiếp trước cậu ta có thật sự là người bị hại không nữa, hay chỉ là thắng làm vua thua thì trọng sinh mà thôi.” Thẩm Diệc thầm nghĩ

Suốt những ngày sau đó, biệt thự nhà họ Tô không khác gì một cái phim trường quay chụp 24/24. Không ngày nào cặp đôi Tô Thanh và Tô Vân không bày trò quậy phá để gây chú ý. Hết Tô Vân “vô tình” làm đổ rượu để được lau áo cho chú , lại đến Tô Thanh giả vờ mộng du rồi mò vào phòng làm việc của Tô Dịch Thần trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Mỗi khi bị Tô Dịch Thần lạnh nhạt, Tô Thanh lập tức xoay trục sang làm nũng với Tô Triết, khiến vị đại thiếu gia này liên tục gây áp lực và kiếm chuyện với Thẩm Diệc.

Những trận cãi vã vô lý và các màn kịch vụng về diễn ra liên miên từ sáng sớm đến tận đêm khuya, khiến căn biệt thự sang trọng này không khác gì một cái chợ. Thẩm Diệc dọn phải đi dọn dẹp đống rác do mấy tên này thải ra mà sắp quên đi thiết lập quản gia của mình luôn rồi, đôi khi cậu tưởng bản thân là nhân viên vệ sinh chuyên đi dọn rác mới đúng.

Cậu cũng không vội vàng vạch trần mấy cái trò dở hơi của bọn họ, vì cậu biết cái hào quang nhân vật chính không phải là thứ mà kẻ ngoại lai như cậu có thể đối đầu.

Thẩm Diệc chỉ có thể để bọn họ tự chơi chết nhau mà thôi, trai cò đánh nhau người được làm gì có ai khác ngoài ngư ông là cậu chứ!