Vương công công để ý điều đó, đặc biệt dặn dò người hầu bên cạnh, sau này cứ đến giờ dùng bữa trưa gọi Vân Vương thế tử đến nhìn.
Mà bên thi yến bên kia, sau khi một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp động lòng người bước ra, mọi người đều không khỏi bị thu hút bởi vẻ ngoài và phong thái xuất sắc của nàng. Trong lòng họ thầm nghĩ: Tần đại tiểu thư thật xinh đẹp, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn.
Tần đại tiểu thư trở thành tâm điểm của bữa yến tiệc.
Thấy cảnh ấy, lông mày liễu của Tần Mạn Mạn nhíu lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Ôi, ánh sáng dễ khiến người ta mê mẩn, anh đào xanh hơn chuối tây.”
Lúc này, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển hướng, đám tài tử tinh tế cảm nhận câu từ một lúc lâu, sau đó bất ngờ bỏ lại nàng Tần đại tiểu thư xinh đẹp ra đằng sau, một lần nữa tụ tập vây quanh Tần nhị tiểu thư tài hoa.
Suy cho cùng, người đẹp đâu đâu cũng có nhưng tâm hồn văn chương lại độc nhất vô nhị.
Trong tất cả những người có mặt ở đây, nhi tử của thượng thư – Lý công tử là người ôm tâm trạng phức tạp, rối rắm nhất. Đúng là gã và Tần đại tiểu thư là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hai bên gia đình đã định hôn ước miệng từ lúc đỏ hỏn, gã cũng yêu dung nhan tuyệt thế của Tần đại tiểu thư nhưng về mặt tình cảm, gã lại dần dần bị muội muội của Tần đại tiểu thư thu hút.
Quan trọng nhất là đối phương còn lén lút gửi cho gã một phong thư, trong thư có viết: ‘Người nói biển sâu cũng không sâu bằng nửa mối tương tư. Biển có điểm cuối nhưng tình cảm thì vô biên.’ Đọc xong, gã thất thần suy ngẫm, nhớ đến Tần nhịn tiểu thư thường ở khúc quanh hành lang, lặng lẽ nhìn gã bằng đôi mắt oán hận. Dung mạo nàng ta không xinh đẹp bằng tỷ tỷ nhưng cũng thuộc dạng thanh tú linh động khiến người ta yêu thích.
Đêm hôm đó, gã đứng dưới gốc chuối suy ngẫm rất lâu, bắt đầu nghĩ cách từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của phụ mẫu. Phụ lòng Tần đại tiểu thư là gã sai, nhưng gã phải dũng cảm theo đuổi người con gái gã ngưỡng mộ và muốn yêu thương suốt đời.
Ở bên cạnh Tần nhị tiểu thư, gã có thể cảm nhận được sự đồng điệu về mặt cảm xúc như thể linh hồn của họ đang hòa quyện vào nhau. Ánh mắt đối phương nhìn gã chất chứa đầy sự ái mộ, bọn họ có cùng sở thích, có thể cùng nhau nghiền ngẫm văn thơ, đánh đàn ca hát, ngắm hoa chơi chim.
Tất cả đều vây quanh Tần Mạn Mạn, kẻ cả vị hôn phu của Tần đại tiểu thư. Trước mặt nàng ta, những khuê tú không biết đối thơ bỗng trở nên tục tằng ngu ngốc, không có dung mạo cũng chẳng có linh khí.
Thị nữ nhìn Tần đại tiểu thư im lặng không nói lời nào, trong lòng thương xót thay nàng. Nhị tiểu thư biết rõ Lý công tử là người trong lòng của tỷ tỷ nàng ta, lại còn điên cuồng mắt đi mày lại với người ta như thế, đó không phải cố ý thì là gì? Nàng ta biết rõ năm sau mình sẽ phải tiến cung tham gia tuyển tú còn không biết thu liễm là gì! Không có chút rụt rè mà nữ nhân phải có.
“Chẳng lẽ muội muội muốn ép ta tiến cung ư?”
Nếu Lý gia hủy hôn thật thì nàng thật sự chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiến cung tham gia tuyển tú. Nghĩ đến việc sau khi muội muội ngã xuống nước, tính tình thay đổi chóng mặt, Tần Thiện Thiện chỉ biết thở dài, bàn tay mảnh mai trắng nõn siết chặt khăn tay, giữa gương mặt lộ vẻ u sầu. Tệ hơn nữa là dường như muội muội cho rằng nàng là người đẩy nàng ta xuống nước nên từ khi tỉnh dậy, nàng ta luôn chống đối với nàng.
Nàng vẫn chưa biết muội muội nàng thật sự đang muốn ép nàng tiến cung, không chỉ dừng lại ở việc ép nàng tiến cung, nàng ta phải cho vị tỷ tỷ này tận mắt chứng khiến nàng ta làm mưa làm gió trong cung, thụ hưởng sủng ái lớn lao đến cỡ nào.