Đến nội dung chính

Chương 284: Lấy lại hệ thống cung đấu Sủng phi (7)

admin 1.067 Chữ Cài Đặt

Theo phép lịch sự, hắn thả tấu chương trong tay xuống, nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới điện: “Mấy ngày nay Minh Lộc sống tốt không?”

Vừa dứt lời, hắn đã nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi. Bởi vì, Vân Vương thế tử – Ân Minh Lộc năm nay mười tuổi sau khi vào cung được vài ngày, gương mặt vốn tong teo thiếu sức sống tròn ra không ít, trông vừa non mềm vừa đáng yêu. Nhìn là biết được ăn ngon ngủ kỹ, sống vui vẻ nhàn nhã.

“Sao hoàng huynh không dùng bữa thế? Không có cảm giác thèm ăn hả? Hoàng huynh hằng ngày trăm công ngàn việc, sức khỏe là quan trọng nhất, dù gì đi nữa cũng phải chăm sóc dạ dày của mình cho tốt chứ!” Thiếu niên thở dài, thân thiết hỏi han. Làm gì thì làm cũng không nên lãng phí đồ ăn chứ!

Nghe đến chuyện dùng bữa, ý cười bên khóe môi Tạ Yếm phai nhạt đi vài phần. Chuyện hắn không thiết ăn uống chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa, đối diện với một bàn ăn xa hoa, hắn chỉ thấy phiền phức và chán ngấy. Nhưng ngay lúc hắn định nghiêm khắc nhắc nhở thì nhìn thấy ánh mắt của Vân thế tử, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười.
Thiếu niên dứt lời, cậu tưởng mình che giấu rất tốt nhưng ánh mắt lại không thành thật liếc nhìn bàn ăn mấy lần. Suýt chút nữa thì không nhịn được mà chảy nước miếng, ánh mắt tham lam muốn nuốt chửng cả bàn ăn.

Khiến cho hắn vốn không có ham mê ăn uống gì bỗng đói bụng.

Thái giám tổng quản – Vương công công không để ý đến sắc mặt của hoàng đế, ông chỉ thầm nghĩ trong lòng: Vân vương thế tử chỉ biết nói không, nói thì nói thế, bình thường bọn họ ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng có ai chưa từng khuyên đâu? Nhưng bệ hạ vẫn chẳng thiết ăn thiết uống gì, bọn họ biết làm sao được! Chắc tầm nửa canh giờ sau, bàn ăn này sẽ được trả về nguyên vẹn không chút hao tổn.

Ai ngờ Cảnh Đế tự dưng thay đổi thái độ: “Người đâu, đến hầu hạ trẫm dùng bữa.”
???

Không kịp đề phòng, Vương công công phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, sau đó vội vã gọi cung nhân vào giặt khăn, rửa tay và hầu hạ bệ hạ dùng bữa. Sauk hi sắp xếp đâu vào đấy, Vương công công vẫn không hiểu tại sao bệ hạ tự dưng muốn động đũa, chỉ có thể gán công lao cho Vân Vương thế tử. Ông thầm nhủ trong lòng rằng tiểu thế tử giỏi thật, tuổi còn nhỏ mà đã biết nịnh người khác, kết quả còn nịnh thành công cơ. Chắc tại đối phương còn nhỏ nên thiên tử mới thiên vị cậu.

Đế vương muốn dùng bữa, tất cả cung nhân trong điện đều lập tức vây quanh hầu hạ, bao gồm cả Ân Minh Lộc.

Cảnh Đế thích ý nghịch đũa, nhìn dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh bàn, khách sáo nói: “Trước khi đến đây, Minh Lộc đã dùng bữa chưa?”

Trên gương mặt đứa nhỏ hiện rõ chữ thèm, giống như chỉ cần hắn ân chuẩn đối phương cùng dùng bữa là đối phương có thể nuốt cả bàn ăn ngay lập tức. Nhưng đứng trước câu hỏi của hoàng đế, cậu thiếu niên vẫn nhẫn nhịn gật đầu. Thật ra cậu không hề đói nhưng nhìn thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phảng phất muôn nơi vẫn hơi thèm.
Cảnh Đế ho khan mấy tiếng, làm bộ tiếc nuối: “Không đúng dịp rồi, tiếc là ngươi không thể ở lại dùng bữa với trẫm.”

Tiểu tử lại nhẫn nhịn gật đầu, giống như vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà, đũa của hắn dừng ở món nào là ánh mắt Vân Vương thế tử đuổi đến món đó. Đôi đũa hắn lướt qua món rau trộn bên trái, ánh mắt của Vân Vương thế tử cũng bất giác chạy theo khiến Tạ Yếm mừng thầm trong lòng, trêu ghẹo một đứa trẻ vui quá đi.

Hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh, là người theo hầu hoàng đế hao năm nay – Vương công công hiểu đế tâm nhất, bắt đầu loa loa giới thiệu: “Bệ hạ, món vịt rán giòn này là món tủ của ngự trù, đặc biệt làm theo công thức gia truyền, giòn xốp, mềm mịn, là món ăn ngon nhất Kinh Thành.”

Vịt rán giòn, rán, giòn… thiếu niên như bị thôi miên, nhìn chằm chằm con vịt có lớp da bóng giòn dưới ánh sáng kia. Gương mặt nghiêm chỉnh kia nhân lúc không ai chú ý, khóe miệng xuất hiện thứ dịch đáng nghi.

Đế vương gật đầu, đầu đũa tự nhiên chuyển đến món ăn tiếp theo.

Vương công công nói: “Bệ hạ đúng là sành ăn, món ăn màu vàng này tên là phật thủ chiên, nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng. Món ăn này được làm từ phần thịt chắc béo nhất từ những con lợn rừng được nuôi trên núi Tiêu Sơn, chọn theo tỉ lệ bốn mỡ sáu nạc. Người nếm thử chút, có phải ngoài thơm trong mềm, dai ngọt cực kỳ không?”

Đế vương nếm thử, cho nhận xét: “Đúng là như vậy.”

“Người nếm thử món cà tím này đi, tuy là món chay nhưng tổng quản ngự trù đã đích thân đun nó với ba mươi muôi canh gà. Nếu thế thì chắc nó phải ngon đến mức không biết vị canh gà và vị cà tím cái nào đậm đà hơn.”

Nghe đến đây, thiếu niên đã hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu cúi đầu nghịch góc áo của mình. Hối hận, không có việc gì làm tự nhiên đến vào giờ hoàng đế dùng bữa làm gì không biết.

Mà nhìn gương mặt ấy của cậu, Tạ Yếm tự nhiên thấy cơm cũng ngon hơn hẳn. Ngày thường hắn ăn rất ít, hôm nay lại bất ngờ ăn hai bát cơm đầy, còn thưởng cho cung nhân trong ngự thiện phòng khiến ai ai cũng ngạc nhiên.