Trong phòng họp
Ân Minh Lộc đang phê duyệt tài liệu thì Phó Kim Tu – trợ lý trưởng kiêm người yêu của cậu mang một tách cà phê vào. Sau khi đặt tách cà phê xuống, anh đột nhiên cúi đầu, tháo kính của Ân Minh Lộc ra và hôn cậu.
Hình như mái tóc mềm mại của Ân Minh Lộc chọc đến mặt anh nên Phó Kim Tu vén tóc cậu ra sau. Khi anh hôn lên má Ân Minh Lộc, nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển thành những cái cắn nhẹ, miệng còn thì thầm tên cậu: “Minh Lộc, Minh Lộc…”
Ân Minh Lộc vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, quên hết cả mệt mỏi do công việc.
“A Tu, sao tự nhiên anh hôn em thế?” Cậu vô thức giơ tay phản kháng một chút. Đây là văn phòng, nhỡ có paparazzi chụp lén thì sao? Mặc dù từ khi trưởng thành, họ đã chính thức ở bên nhau nhưng cậu vẫn hay đỏ mặt khi âu yếm.
Nhưng chưa kịp phản kháng, Phó Kim Tu đã buông cậu ra và bước đến cửa sổ. Anh kéo rèm lại, thế giới bên ngoài bị bức mành ngăn cách, phòng họp tối om nhưng lại khiến họ cảm thấy an tâm hơn.
Phó Kim Tu ngồi xuống sofa, kéo Ân Minh Lộc ngồi vào lòng mình. Dáng người anh cao gầy, vẫn là áo sơ mi trắng quen thuộc. Có lẽ muốn thả lỏng hơn nên anh đã tháo cúc áo trên cùng để lộ phần cổ trắng nõn.
Chỉ trong phút chốc, dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày của anh biến mất, thay vào đó là nụ cười khiến người ta mê mẩn.
Ân Minh Lộc không chống cự nữa, còn vui vẻ tiến tới, hôn một cái lên xương quai xanh của anh, cố gắng cắn mút để lại dấu hôn đỏ.
Phó Kim Tu để mặc cậu muốn làm gì thì làm, chỉ đến khi mái tóc lởm chởm của Ân Minh Lộc chọc cho anh ngứa ngáy thì anh mới kéo cậu ra, hôn lên môi một cái, “Em hôn thế này là để trả thù à?”
Đúng là kẻ tiểu nhân thù dai mà.
“Em không nhỏ nhen như thế.” Ân Minh Lộc lầm bầm rồi chủ động ôm cổ Phó Kim Tu, hai người âu yếm thêm một lúc nữa rồi mới chỉnh trang lại quần áo và kéo rèm lên.
Phòng họp sáng trở lại.
Phó Kim Tu lại trở về với hình tượng một trợ lý điềm tĩnh, chu đáo. Anh mỉm cười lật lịch: “Ngày mai là sinh nhật của anh.”
“Tất nhiên là em nhớ sinh nhật anh mà, ngày mai em sẽ về nhà ăn cơm cùng anh. Mẹ anh rất thích em, có thể sẽ kéo em nói chuyện hai tiếng đồng hồ nên chúng ta phải đến nhà anh từ sớm mới được. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi xem nhạc hội, rồi đi dạo phố…” Ân Minh Lộc đếm ngón tay kể lịch trình đã chuẩn bị sẵn như thể đã học thuộc lòng.
Nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu, Phó Kim Tu không biết cậu vui vì được nghỉ để đi chơi hay vì sinh nhật của anh. Dù sao là cái nào cũng không quan trọng, Phó Kim Tu mỉm cười, nhớ lại mười năm trước.
Có một người lái chiếc xe máy nhỏ đưa anh đi, gió thổi qua khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ của người đó, người còn hát nghêu ngao, đưa anh đến công viên có đài phun nước để ước nguyện.
Và đài phun nước biết hát đó hình như đã linh nghiệm.
Mười năm rồi, người đó vẫn ở bên cạnh anh.
Đêm trước ngày sinh nhật Phó Kim Tu, Ân Minh Lộc đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, một tu sĩ thanh tú lạnh lùng đứng trên vách núi cao, tay cầm một thanh kiếm dài, dưới vách núi là những hòn đá lăn lộn trong cơn sóng biển dữ dội. Khi người đó vung kiếm, nhật nguyệt tinh tú sáng ngời, ngũ âm hài hòa, cảnh tượng tráng lệ như một kỳ quan thế giới.
Tu sĩ không vướng bụi trần, tay áo bay phấp phới trong gió, như thể sẵn sàng xé toạc không gian mà đi.
Đây là kiếp trước của cậu? Không ngờ kiếp trước cậu lại ngầu lòi như vậy. Ân Minh Lộc nghĩ vậy, nhưng mạch suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị giọng nói của một đứa trẻ làm phân tâm. Cậu nhìn xuống, thấy một đứa bé tóc đen, da trắng như tuyết, bước đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo vẹo nhưng bàn tay nhỏ mềm mại ôm chặt lấy chân tu sĩ. Giọng trẻ con ríu rít không nghe rõ nói gì.
Tu sĩ hơi cúi người, bế đứa bé lên. Khí chất lạnh lẽo trên người tan biến.
Đứa bé ngồi trên vai vị tu sĩ cao lớn, tay mũm mĩm ôm lấy cổ cậu, ngồi rất vững vàng. Khuôn mặt dễ thương như ngọc tuyết chôn trong cổ cậu, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Hai người, một lớn một nhỏ, ôm nhau đứng đó, lặng lẽ ngắm cảnh trời đất biến đổi, như thể thời gian không tồn tại ở nơi này.
Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ trong mơ tan biến. Ân Minh Lộc mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người bên cạnh, cậu không nhịn được mà khoe khoang: “A Tu, anh biết không? Em mơ thấy kiếp trước của mình đó. Em là một nhân vật rất lợi hại, còn nhận một đứa bé đáng yêu làm đồ đệ. Khi lớn lên, nó vẫn rất đáng yêu, lông mày rậm, mắt to tròn đen nhánh, khuôn miệng đỏ hồng. Hình như kiếp trước em cũng là một tổng tài bá đạo, không nỡ để cậu bé đi, thế là cậu bé trở thành vợ em. Chúng em là một cặp trời sinh đó ha ha ha.”
Sau đó là câu chuyện tổng thống bá đạo đã yêu ta, bla bla.
Cậu kể rất say sưa, nhưng Phó Kim Tu nghe càng thấy không đúng. Dường như có vài ký ức đã thức tỉnh, anh cười lạnh mấy tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này thật biết tưởng tượng.
Anh không nhịn được thò tay vào áo ngủ của Ân Minh Lộc, véo một cái vào eo cậu để trừng phạt.
Ân Minh Lộc bị véo đau, ấm ức kêu lên: “A Tu, anh véo em!” Mai em sẽ mách mẹ anh! Chưa đến mười năm mà A Tu đã dám ‘tương tác’ với cậu rồi!
Phó Kim Tu hôn nhẹ vào mũi cậu, kéo chăn lên: “Ngủ đi, hơn hai mươi tuổi rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Vâng.” Ân Minh Lộc dẩu môi, rúc vào lòng người yêu, kéo chăn lên.
Khi quay lại không gian chủ thần, Ân Minh Lộc nhìn lại lịch làm việc gần đây của mình. Nhận thấy bản thân làm việc chăm chỉ, tận tâm, nghiêm túc, nỗ lực thực hiện từng ước nguyện nhỏ của chủ nhân, mỗi kỳ nghỉ đều ngập tràn tinh thần tích cực. Điểm tổng kết có lẽ không được hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng phải được xuất sắc.
Wow, cậu thật chăm chỉ, cậu thật tuyệt. Cậu âm thầm tự khen chính mình. Không biết nhiệm vụ tiếp theo sẽ là khi nào, cậu không thể chờ đợi được nữa!
Khi Ân Minh Lộc quay lại văn phòng, cậu bất cẩn đâm thẳng vào lòng một người.
Khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Cả người cậu cứng đờ, quên cả cử động, hình như tất cả ánh sao trời đều đang tụ vào đôi mắt đen sâu thẳm đó.
Như nàng tiên cá lần đầu tiên bước lên mặt đất, lần đầu tiên gặp gỡ con người, lần đầu tiên rơi vào lưới tình. Dù trong giấc mộng hay ngoài đời thực, họ vẫn quấn quýt nhau không biết bao lần.
Những ký ức kiếp trước lũ lượt ùa về nhưng vẫn rung động như lần đầu tiên.