Cho dù là những đoạn thơ không hoàn chỉnh, tùy tiện chấp vá mấy câu cũng đã khiến kẻ khác phải trố mắt mà nhìn.
Thấy Tần Mạn Mạn được đám tài tử vây quanh, không ít tiểu thư khuê cát ghen tỵ, chất vấn như sao một người có thể có nguồn linh cảm dồi dào, làm sao có thể bộc lộ tài năng nhuần nhuyễn như thế? Phong cách hành văn còn phong phú, từ uyển chuyển hàm xúc đến thơ đỏ kêu gọi của anh hùng. Giọng văn khác nhau quá nhiều, không phải sao?
Nhưng đáp lại, Tần Mạn Mạn chỉ cười nói đó là phong cách của nàng ta. Nếu nàng ta tìm người viết thay thì sao người viết thay đó không hiểu giá trị bên trong của bài thơ trong khi trong thi yến có bài thơ này mà không phải tinh hoa chứ? Tại sao không có ai đứng ra đối đáp mà để cho nàng ta – một khuê tú trẻ tuổi đứng trên đầu trên cổ chứ?
Vì thế có thể kết luận, thơ là do chính nàng ta sáng tác.
Vẫn có vài người không tin nhưng đa số đã tin lời nàng ta.
Đoàn người Vân Vương phủ cứ thế ổn định chỗ ở. Sân viện rộng rãi được dọn dẹp sạch sẽ, gần như chỉ cần xách đồ vào là ở được luôn. Lăn lộn từ sáng đến giờ, Ân Minh Lộc chỉ muốn có cái bỏ bụng thôi.
Ngày hôm nay, bữa trưa mà cậu mong chờ nhất đã đến. Cậu vẫy tay với cung nhân bưng cơm, đối phương lập tức mở hộp thức ăn ra, bày những món ăn thịnh soạn ra bàn.
Bảy tám món chính, ba bốn món phụ, thêm hai món canh thịt hầm bày biện ra bàn khiến mọi người nhìn hoa cả mắt. Ân Minh Lộc đã phải ăn đậu phụ trắng với nước lọc ba năm rồi, mắt cậu lập tức sáng như sao, cầm đũa lên. Trong lòng cậu thầm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy thịt, tiến cung có bị giám thị thì giám thị đi, ôm chặt đùi hoàng đế mới là điều đúng đắn.
Thấy tiểu chủ tử vui vẻ, Tiểu Mãn và người hầu khác của Vân phủ đưa một túi tiền cho cung nhân, xem như lời cảm tạ.
Cung nhân nhận bằng hai tay, âm thầm xoa nắn trong tay, tính toán độ dày mỏng rồi mới nói cảm ơn nhưng trong lòng lại âm thầm oán trách Vân Vương thế tử đúng là keo kiệt, thưởng cho hạ nhân mà chỉ có ba bốn đồng lẻ, đúng là chưa nghe bao giờ, cũng không biết làm sao có được sự sủng ái của bệ hạ.
Vì không biết cung nhân nghĩ gì, nếu không Ân Minh Lộc đã móc túi mình ra, đáng thương nói: Ngươi nhìn ví tiền của ta đi, vừa phẳng vừa nghèo. Giũ giũ ví tiền cũng chẳng ra được ba bốn đồng đâu.
Ăn trưa xong, Tiểu Mãn muốn hầu hạ Ân Minh Lộc thay quần áo nghỉ ngơi. Hắn biết tiểu chủ tử còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt, sau khi ăn no thường xuyên buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát. Đến lúc đó, hắn sẽ ở bên cạnh quạt cho tiểu chủ tử, cho chút phó để chủ tử có thể ngủ ngon hơn.
Sau đó, quạt tới quạt lui, chính hắn cũng ngủ mất là chuyện bình thường nhưng chủ nhân chưa từng phạt hắn, quan hệ giữa chủ nô của bọn họ thân thiết vô cùng. Vả lại, hiện tại bọn họ đã dọn vào cung sinh sống, cơm ăn áo mặc – chỗ nào cũng tốt hơn Vân phủ gấp mấy lần, không bị quản thúc, không bị gò bó, công việc nhẹ nhàng. Cảnh Đế cũng không cấm cản bọn họ cái gì, bọn họ có thể tự do xuất cung, cuộc sống như tiên khiến Tiểu Mãn cười ngu ngơ mấy ngày liền, chỉ mong từ nay về sau, chủ tử cắm rễ ở đây.
Hôm nay cũng thế. Ân Minh Lộc mỹ mãn ợ một hơi, sau đó ngáp một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ nhưng cậu lại giơ cánh tay nhỏ bé, ngăn Tiểu Mãn đi đến cởi quần áo giúp: “Từ từ đã, chúng ta đi yết kiến bệ hạ, chào hỏi một tiếng rồi quay về ngủ sau.”
Dù chỉ nói chào buổi chiều cũng được.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Bọn họ được hưởng cuộc sống sung túc nên đương nhiên thỉnh thoảng cũng phải đi cảm ơn (nịnh nọt) một chút.
Dưới ánh nắng thiêu đốt, hai chủ tớ bước vội đoạn đường, đến Dưỡng Tâm điện chưa được bao lâu Cảnh Đế đã triệu kiến.
Vừa bước vào điện đã nhìn thấy một bàn ăn được đặt trên lò sưởi, cậu phát hiện chuyện xấu rồi này, sao giờ ăn trưa qua lâu thế rồi mà Cảnh Đế vẫn chưa dùng bữa?
Trên bàn ăn tràn ngập những món ăn tinh xảo, tất cả đều được bày biện trong những chiếc đĩa vàng, đĩa bạc hoặc bát sứ trắng, trông đặc biệt hấp dẫn. Vốn dĩ, bọn họ cứ tưởng những món ăn họ thưởng thức đã đủ phong phú lắm rồi, kết quả là đứng trước bàn ăn của hoàng đế, chúng như một trời một vực. Càng đừng nhắc đến các loại điểm tâm, cháo và đồ ăn nhẹ. Thảo nào người dân bình thường luôn muốn được đầu thai vào nhà đế vương, được thưởng thức đến gan rồng tủy phượng, sơn hào hải vị mỗi ngày.
Có thể thấy rõ, những món ăn đó đã bày biện được một thời gian nhưng Cảnh Đế không hề có hứng thú, căn bản không hề chạm vào đũa. Vấn đề là bản thân hắn không ăn nhưng những cung nhân hầu hạ vẫn đứng chực chờ, còn có vài thiện phòng đang đợi thưởng, ai ai cũng trông ngóng hoàng đế cầm đũa lên.
Ban đầu Cảnh Đế còn nghi ngờ mục đích đến đây của Ân Minh Lộc, đôi mắt phượng đen nhánh mang nghi hoặc, lại lập tức nhận được câu trả lời nịnh hót của cậu thiếu niên.