Dù sao thì, một khi cậu đã leo lên ngự liễn rồi thì đừng hòng kéo cậu xuống.
Không biết có phải là do mệt mỏi hay không mà giọng cậu bé có chút khàn khàn, nhìn kỹ có thể thấy vầng trán trắng nõn bị phủ một lớp mồ hôi mỏng càng khiến đôi mắt khuôn mày kia thanh tú hơn người. Là kiểu đẹp mà Cảnh Đế thích nhất. Cái miệng nhỏ vốn đỏ tươi đã trắng bệch, giờ phút này, cậu chống tay lên đầu gối, hơi thở dồn dập vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Trông có vẻ mệt mỏi thật.
Tạ Yếm lúc đầu chỉ nói bâng quơ, lúc này lại không có ý định rút lại lời nói của mình. Dù sao thì thiên tử đã mở miệng, lời vàng lời ngọc, muốn đổi ý cũng không được, từ nay cứ thế mà làm. Dù hậu cung có bao người kinh ngạc cũng không thay đổi được gì.
“Minh Lộc, trên đường đến đây, ngươi thích điện nào? Có thể nói cho trẫm.”
Vương công công nghe thế thì đôi tay cầm phất trần, trong lòng thầm nghĩ nếu mình là thế tử Vân Vương thì nên trả lời như thế nào? Trả lời: ‘Cung điện của bệ hạ không chỗ nào không đẹp, thần nhìn mà hoa cả mắt, không biết nên chọn cái nào, đành nhờ bệ hạ làm chủ.’
Hay là trả lời: ‘Tất cả cung điện, đâu đâu cũng đẹp, cũng hợp ý thần. Dù chọn điện nào cũng là ân phước ngàn đời của thần.’
Ai ngờ thế tử Vân Vương lại khác, cậu cúi đầu suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn, trên mặt còn để lộ vài phần trầm tư.
Một lúc lâu sau, cậu chọn một điện cách xa tẩm cung hoàng đế nhất nhưng lại gần với hậu cung, đi đi về về không thu hút sự chú ý.
Không ngờ lại chọn điện này. Hoàng đế nhướng mày.
Ân Minh Lộc đương nhiên có suy tính của riêng mình, đi qua cánh cửa kia là sẽ đến hậu cung.
Hiện tại bên trong vắng tanh, ngoài cung nữ quét dọn ra không còn nữ quyến nào khác, bởi vậy cung điện Ân Minh Lộc chọn không được tính là phạm vào điều cấm. Tân vương kế vị vốn nên tuyển nạp tú nữ diện rộng, không nên luân lạc đến mức một bụi hoa chỉ có vài ba đóa. Nhưng trùng hợp là thái thượng hoàng vừa mới qua đời, vì thành tựu to lớn của cố hoàng đế quốc tay được tổ chức linh đình trong ba năm. Đám thần tử không dễ dàng gì mới chờ qua ba năm này, kết quả là thái hậu và những phi tần của tiên đế chân trước chân sau, nối đuôi nhau qua đời.
Tang lễ từ năm này qua năm khác, người trong cung cấm ăn đồ chay đến ngán luôn rồi. Chật vật mãi đến năm nay mới được giải thoát, đầu xuân năm sau là lần tổng tuyển nạp tú nữ đầu tiên của hoàng đế từ lúc đăng cơ đến nay.
Đợi đến đợt tuyển tú năm sau, cung điện cậu chọn sẽ càng gần hậu cung, càng có khả năng tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ – nữ chính Tần Mạn Mạn.
Vương công công tiếc thay cho lựa chọn của Ân Minh Lộc, phải biết càng ở gần đế vương thì xác suất hưởng ân trạch của đế vương càng lớn, khả năng được sủng hạnh cũng càng cao. Nói thế nào đi chăng nữa, muốn bợ đít cũng phải gần một chút! Thế tử Vân Vương phủ này đúng là đứa trẻ chưa trải sự đời, lãng phí ân điển của đế vương.
Mà Cảnh Đế nhìn người trước mặt, cơ thể tong teo gầy gò, đôi mắt tối đen đang ngẩng gương mặt nhỏ, nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong giống như hắn là một hoàng đế tốt bụng, biết chăm lo cho thần tử sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ kia của cậu. Sự tin tưởng tuyệt đối ấy khiến Tạ Yến không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào, chỉ vô thức nổi lên ham muốn muốn trêu đùa cậu, không muốn để cậu đạt được mong muốn.
Vì thế, hắn trầm ngâm, quẹo sang khúc cua khác: “Sức khỏe ngươi yếu ớt mà âm khí trong hậu cung quá nặng, cung đó không được.” Vì thế, bác bỏ thỉnh cầu của Ân Minh Lộc.
Hắn cho người sắp xếp một cung điện khác, không biết có phải trùng hợp hay không, nơi này ở ngay cạnh nơi nghỉ ngơi làm việc giữa giờ của đế vương. Hắn lờ đi vẻ mặt như sét đánh ngang tai của cậu, cứ thế đưa ra quyết định.
Ân Minh Lộc muốn chửi thề, nếu Cảnh Đế đã tự quyết định thì ban đầu còn dẫn cậu đi loanh quanh chọn cung làm gì? Đến cuối cùng còn không cho cậu chọn.
Môi trường bên trong cung điện ấy đương nhiên rất tốt, cả sân tràn ngập hoa tươi, ở giữa còn có một hồ nước trong veo có thể nhìn thấy đáy và núi giả nhấp nhô bao quanh sân. Trừ vụ ở ngay bên cạnh cung hoàng đến ra thì không có gì không tốt.
Tiểu Mãn ở đằng sau còn không nhịn được mà reo mừng, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Thế tử, thế tử, bình thường thế tử thích ăn bánh hoa tươi nhất, nơi này quá trời hoa, chúng ta có thể tự tay làm.” Phải biết, đám người xuất thân từ Vân Thành bọn họ sợ đến Kinh Thành sẽ không quen ăn đồ ngọt ở nơi này. Ai ngờ hiện tại có sẵn nguyên liệu trong sân viện, bọn họ có thể tự tay làm.
Nhưng Ân Minh Lộc vẫn rầu rĩ không vui, ôm tay nải thở dài. Cậu thay nguyên chủ trọng sinh nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của nguyên chủ, vẫn bị ‘giám sát’ như cũ.
Mà lúc này, Tần Mạn Mạn ở ngoài cung cũng một thân nam trang, hiên ngang chen vào các hội bàn thơ ca tài tử, dù là ‘biết chăng, biết chăng, phải là lá xanh xum xuê hoa đỏ tàn lụi’ hay ‘Quân phải nhớ, nhất là mùa cam vàng quýt xanh’ đều đã mang đến cho nàng ta vô số danh tiếng.