Đến nội dung chính

Chương 281: Lấy lại hệ thống cung đấu Sủng phi (4)

admin 1.045 Chữ Cài Đặt

Thế mà được chọn cả chỗ ở. Đám người hầu Vân Phủ vốn tưởng sẽ bị tùy tiện đuổi ra ngoài được sủng mà sợ, vội vã dập đầu cảm ơn hoàng ân. Trong lòng họ thầm nghĩ, thế gian đồn đại Cảnh Đế làm người bao dung tốt bụng, quả nhiên là danh bất hư truyền, khoan dung hào phóng với cả hậu nhân của họ hàng xa đến ăn nhờ ở đậu như thế.

Trên mặt Ân Minh Lộc cũng để lộ vẻ kinh ngạc nhưng lập tức cúi đầu cảm tạ hắn. Cậu cong eo, hơi cúi đầu: “Tạ ơn hoàng huynh.”

Một câu ‘hoàng huynh’ liền đổi được một tẩm điện, đúng là lời to mà. Thảo nào trong ký ức của nguyên chủ, hình tượng của hoàng đế đường ca lại uy nghiêm đáng kính như thế. Ân Minh Lộc mừng thầm trong lòng, không nhịn được nở nụ cười.

Dao động ấy rõ ràng đến mức ngay cả Tạ Yếm cũng không thể ngó lơ, ánh mắt tối sầm, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn thầm nghĩ, đứa trẻ này có vẻ như rất dễ thỏa mãn, không biết là do tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện hay do môi trường sinh sống trước đây không bồi dưỡng tham vọng của cậu.
Người trong hoàng tộc thích ra vẻ độ lượng nhưng hoàn toàn không biết đám chủ tớ Vân Vương phủ từ chủ đến tớ đều là kẻ nhẹ dạ cả tin. Người đến từ vùng quê nghèo có lẽ là chưa từng thấy sự đời nhưng quý ở chỗ chất phát và biết đủ là gì. Giờ phút này, đám người còn đang suy nghĩ tân vương tốt bụng quá, còn tốt hơn cả tiên đế.

Vú nuôi cũng vui mừng khôn xiết, vốn dĩ bà đã dự tính quay về Vân Thành, nhưng bây giờ cung điện rộng lớn, bà có thể ở lại, ở bên cạnh hầu hạ tiểu chủ tử.

Hoàng đế trẻ tuổi chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua bà, nhanh chóng xác nhận thân phận của đối phương thông qua quần áo bà mặc rồi quay sang mỉm cười với Ân Minh Lộc: “Hóa ra đến giờ Minh Lộc vẫn còn thói quen uống sữa.” Nếu không thì sao cậu lên kinh rồi vẫn không quên dắt theo một bà vú tùy thân chứ.
Đúng là đứa trẻ chưa lớn mà.

Người xưa quan niệm sữa của bà vú đủ chất dinh dưỡng nên đa số đứa trẻ cổ đại đều cai sữa rất trễ, con nhà quyền quý hoặc đứa bé của hoàng gia đến mười tuổi vẫn uống sữa bà vú là chuyện bình thường, nhưng trong số đó tuyệt đối không có Ân Minh Lộc. Bị người ta hiểu nhầm, cậu chớp mắt, gương mặt nhỏ nhăn như quả mướp đắng.

Rốt cuộc cậu phải giải thích làm sao cho hoàng đế lớn lên trong cung này hiểu hắn đã xem thường kỹ năng vắt kiệt sức lao động của người hầu trong gia đình nghèo rồi. Có vài người sở hữu bộ ngực đầy đặn ngoài mặt đảm nhận công việc là bà vú nhưng thật ra còn kiêm rất nhiều việc như nhóm lửa nấu cơm, v.v… là nhân tố toàn năng trong nhà.

Nhưng cậu không thể nói hoàng đế sai. Đầu óc xoay chuyển mãi vẫn không tìm được lý do chính đáng, Ân Minh Lộc đành phải bỏ cuộc.
Hoàng đế trẻ đích thân dắt Ân Minh Lộc, không ngồi ngự liễn nên hai người giống như đang đi dạo trong hoa viên hơn, đi dạo khắp cung điện. Hắn đi ở phía trước, đạm nhiên giới thiệu hết nơi này đến nơi khác, bước chân đều đều không nhanh không chậm. Đi đến nơi nào, cung nữ thái giám ở nơi đó cũng quỳ xuống cúi đầu, thể hiện rõ quyền uy của hoàng đế.

Mà đoàn người Ân Minh Lộc hết nhìn trái rồi nhìn phải, mắt chữ A mồm chữu O nhìn những tháp đình, cung điện, lầu cao và hành lang dài không điểm cuối. Phải dùng từ gì để diễn tả cảnh tượng hiện tại của bọn họ đây? Chắc gần giống như người đời sau đi theo hướng dẫn viên du lịch tham quan cố cung vậy, biểu hiện giống y hệt.

Chỉ là thân phận của hướng dẫn viên lần này hơi tôn quý, là ngôi cửu ngũ chí tôn uy quyền.

Mới đi có vài đoạn đường mà Ân Minh Lộc đã thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối, ngồi phịch xuống.

“Minh Lộc mệt rồi phải không?” Cảnh Đế dừng chân, biết rõ còn cố hỏi.

Vốn tưởng sau khi nghe bậc đế vương hỏi như vậy thì cái đầu nhỏ kia sẽ lắc lia lịa như trống bỏi, ai ngờ cậu bé ấy lại giận dỗi: “Ừm”.

Đáp trả không chút khách sáo, thái giám tổng quản – Vương công công đi đằng sau nghe mà đầu gối mềm nhũn, suýt thì ngã ngửa. Hắn ta chỉnh lại cái nón trên đầu,, thầm nghĩ, tiểu thế tử Vân Vương phủ quả nhiên vẫn còn trẻ con, trời sinh không được thông minh, chứ nếu là người bình thường thì ai dám trả lời hoàng đế như thế?

Ngược lại, sắc mặt Cảnh Đế không chút thay đổi, nói: “Là trẫm chưa suy tính chu toàn, cung điện thì lớn nhưng ngươi lại nhỏ, lần sau nên ngồi ngự liễn với trẫm.”

Ngự liễn của vua là thứ mà ai cũng có thể tự tiện ngồi lên ư? Cho dù là sủng phi tương lai hay triều thần được đế vương xem trọng đi chăng nữa cũng chưa chắc có tư cách đó.

Nếu là người khác chắc chắn đã sợ hãi quỳ ra đất từ chối lời đề nghị của đế cương hoặc nói như thế sẽ trái với quy củ nhưng Ân Minh Lộc là ai chứ? Cậu được nuông chiều từ bé, không muốn mệt sống mệt chết đâu. Thế là đã giả ngu thì giả ngu cho chót, vui vẻ gật đầu lia lịa, tiếp tục thuần thục cúi đầu, vừa chân thành vừa non nớt nói: “Tạ ơn hoàng huynh.”