Đến nội dung chính

Chương 4

admin 801 Chữ Cài Đặt

Úc Dạ Bạc: [Tôi sắp bị chị làm cho ồn chết rồi đây này.]

Nữ quỷ: […]

Úc Dạ Bạc: [Bốc Thức Nhân, nói lại lần nữa, tôi còn phải kiếm cơm, phải làm việc. Nếu chị không phát tiền cho tôi được thì ngậm miệng lại, hiểu chưa?]

Có lẽ vì chưa bao giờ gặp kẻ nào đụng quỷ mà còn bình tĩnh đến thế, nữ quỷ lại bị nghẹn một hồi, sau đó phản bác: [… Ta không phải tên là Bốc Thức Nhân.]

Lát sau, ả ta tiếp tục trả lời: [Còn một ngày nữa, nếu đến 6 giờ sáng ngày kia mà vẫn không tìm thấy Ni Ni con gái ta, ngươi chết chắc rồi…]

Úc Dạ Bạc mất kiên nhẫn nhíu mày: [Hỏi mấy lần rồi, con gái chị ở đâu, chị toàn bảo không biết, vậy tôi biết đi đâu mà tìm?]

Nữ quỷ: [Tuy ta không biết, nhưng ta vẫn nhớ nơi đó trông như thế nào. Đây là hình ảnh ta từng nhìn thấy, có thể cho ngươi xem.]
Nói xong, ả ta gửi sang hai tấm ảnh.

Tấm thứ nhất trông giống như một phòng ngủ, góc chụp hơi thấp, nhìn ngang qua chỉ thấy được một nửa tủ quần áo và cửa phòng. Ánh sáng trong phòng tối mờ, thấp thoáng có thể nhận ra đây là phòng của một bé gái vì trên cửa có dán những miếng decal màu hồng đáng yêu, tủ quần áo cũng nhỏ hơn so với cỡ của người lớn.

Tấm thứ hai là một tòa nhà kiểu cũ. Tòa nhà này nhìn khá cao, trang trí bên ngoài cũng không tệ, nhưng không rõ do bầu trời u ám hay do góc chụp từ dưới lên mà khiến cả tòa nhà trông vô cùng âm u, tạo cảm giác không mấy dễ chịu.

Úc Dạ Bạc: [… Sao chị không nói sớm là mình có khả năng này đi?]

Nữ quỷ: [Ai bảo ngươi cứ lờ ta đi làm gì.]

Úc Dạ Bạc chẳng buồn đôi co với ả ta thêm nữa. Cậu đem tấm ảnh thứ hai tìm kiếm trên mạng, tốn một chút công sức mới tìm ra được. Tòa nhà cũ kỹ này nằm ở thành phố Y, nhưng không thuộc khu vực nội thành mà ở một nơi cực kỳ hẻo lánh tận ngoại ô.
Thông tin về tòa nhà này trên mạng không nhiều, chỉ có một diễn đàn địa phương nhắc đến việc nơi đây từng xảy ra một vụ mất tích kỳ bí. Người mất tích là một bé gái, nhưng đó đã là chuyện của năm sáu năm về trước, cũng không tìm thấy báo chí chính thống nào đưa tin nên chẳng rõ thực hư ra sao.

Dĩ nhiên, Úc Dạ Bạc biết chuyện này đa phần là thật và rất có thể cô bé kia đã lành ít dữ nhiều.

Cậu thử tìm kiếm thông tin về cô bé đó trên mạng, thậm chí còn huy động cả người hâm mộ của mình giúp sức. Thế nhưng tìm kiếm nửa ngày vẫn chẳng có thông tin gì hữu ích: Không biết tên thật là gì, không biết tuổi tác, không biết mặt mũi ra sao và cũng chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Hỏi “Bốc Thức Nhân” thì ả ta chỉ có vài câu trả lời:

[Ni Ni thì gọi là Ni Ni chứ sao, Ni Ni là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này.]
[Ni Ni sáu tuổi.]

[Ni Ni vẫn chưa chết!]

Úc Dạ Bạc cố nén xung động muốn đập điện thoại, lại châm thêm một điếu thuốc.

Bốn giờ chiều, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời nhà trước khi mặt trời lặn.

Dù cậu không mấy sợ hãi Bốc Thức Nhân, vì ả ta có sốt ruột đến mấy cũng chỉ biết nhắn tin qua cái app này mà không hề xuất hiện, chứng tỏ ả ta tạm thời chưa có cách nào trực tiếp tìm đến cậu.

Thế nhưng, sự việc ma quái trải qua tối hôm kia vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, cậu tin rằng cái ứng dụng quỷ dị này thực sự có khả năng giết chết mình.

Nó không hề nói rõ hậu quả của việc nhiệm vụ thành công hay thất bại, nhưng với kinh nghiệm chơi game kinh dị phong phú của mình, Úc Dạ Bạc hoàn toàn có thể hình dung ra được.

Chuyện liên quan đến sống chết, cậu không dám chậm trễ thời gian, sau khi xuống lầu liền lái xe thẳng đến mục tiêu.

Lúc Úc Dạ Bạc tìm thấy tòa nhà đó thì đã gần 7 giờ tối, dư quang của ánh hoàng hôn đã lịm tắt, màn đêm u ám buông xuống. Đèn đường đều đã bật sáng, ánh đèn trắng huỳnh quang hơi chói mắt, bên dưới là những đàn muỗi và thiêu thân đang bay loạn.