Úc Dạ Bạc không để tâm nhưng cho đến khi cậu làm cách nào cũng không gỡ cài đặt được trò chơi này, không thể khởi động lại máy, không thể tắt nguồn, thậm chí là tháo pin ra cũng không thể khiến nó tắt đi, lúc đó cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. Ngay sau đó, cậu đã được đích thân trải nghiệm thế nào gọi là “đêm hôm khuya khoắt gặp quỷ sống”.
Nửa đêm 0 giờ hôm kia khi cậu đang tắm, điện đột ngột bị ngắt. Không, đúng hơn là bóng đèn trong nhà vệ sinh đã bị hỏng, vì đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng.
Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt để xả nước lên tóc, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng cười quái dị.
“Hi hi…”
Tiếng cười này rất khẽ, nhưng trong căn nhà tĩnh mịch lại đặc biệt nổi bật, giống như một cây kim nhọn hoắt đâm mạnh vào dây thần kinh nhạy cảm.
Úc Dạ Bạc đột ngột mở bừng mắt, xuyên qua lớp cửa kính mờ của phòng tắm, cậu kinh ngạc nhìn thấy loáng thoáng bên ngoài có một bóng dáng nhỏ bé màu đỏ tươi cười hi hi chạy ngang qua, miệng còn gọi một tiếng:
“Mẹ ơi!”
Đó là giọng của một bé gái, trong trẻo và êm tai, mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên đặc trưng của trẻ nhỏ.
Trong phòng tắm tối om, đại não của Úc Dạ Bạc lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, da đầu tê dại như có hàng ngàn cây kim đang nhảy múa điên cuồng, toàn thân nổi hết cả da gà. Làn nước ấm dội trên người cũng không thể ngăn nổi luồng khí lạnh lẽo từ xương sống xộc thẳng lên đại não.
Tí tách, tí tách, tí tách…
Ba giây sau, đèn trong phòng tắm đột nhiên tự sáng trở lại.
Bộ não gần như bị “đơ” của Úc Dạ Bạc lúc này mới khôi phục bình thường. Trời mới biết được hiện giờ trong nhà chỉ có một mình cậu!
Cậu cố gắng kiểm soát đôi bàn tay đang run rẩy, thuận tay chộp lấy bàn chải bồn cầu đặt cạnh đó, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rồi chậm chạp nhích từng bước một đến bên cửa, lấy hết can đảm đẩy cửa ra!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, phòng khách vẫn sáng đèn, sofa, tivi, bình hoa, hộp đồ ăn nhanh trong thùng rác… mọi thứ vẫn như thường lệ. Không khí yên tĩnh đến mức Úc Dạ Bạc có thể nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt ừng ực.
Cô bé mặc váy đỏ kia đã biến mất.
Cứ như thể tất cả những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo giác.
Ngay sau đó, điện thoại của cậu lại rung lên một cái, hệ thống app Nhiệm Vụ Kinh Dị gửi đến một tin nhắn:
[Đừng sợ, con bé đi rồi.]
?
Ngay khoảnh khắc này, Úc Dạ Bạc cảm thấy da gà da vịt còn nổi lên kinh khủng hơn cả lúc nãy. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt, không thể nào có ai đang quan sát mình được.
Cậu đã chắc chắn một điều: Điện thoại của mình không phải bị nhiễm virus, mà đây là sự kiện linh dị thực sự.
Cái gọi là ứng dụng “Nhiệm vụ kinh dị” này đang kết nối với thứ gì đó ở một thế giới không xác định, cậu đã đụng phải quỷ rồi!
Giống hệt cốt truyện trong nhiều trò chơi kinh dị, cậu vô tình tải xuống một trò chơi quái dị và rồi bị một con nữ quỷ đáng sợ nhắm vào.
Đúng vậy, chính là con nữ quỷ vừa gửi tin nhắn cho cậu, Bốc Thức Nhân.
Cái vị này kể từ lúc bám lấy cậu thì gần như nhắn tin không ngừng nghỉ. Ứng dụng hố cha này đã không thể gỡ cài đặt thì thôi, lại còn không thể tắt thông báo tin nhắn, cũng không thể tắt nguồn điện thoại. Rõ ràng đã một ngày một đêm không sạc pin nhưng nó vẫn hoạt động, vẫn có thể lên mạng và nghe gọi điện thoại như bình thường.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, đối phương lại spam thêm năm sáu tin nữa.
[Úc Dạ Bạc, ta phải giết ngươi… giết ngươi… giết ngươi…]
[Úc Dạ Bạc, ta phải giết ngươi… giết ngươi… giết ngươi…]
Ban đầu Úc Dạ Bạc còn có chút kính sợ, nhưng hai ngày qua cậu đã bị tra tấn đến mức hoàn toàn bay sạch tính nóng nảy.
Úc Dạ Bạc chịu hết nổi rồi, cầm máy lên gõ chữ: [Chị gái, không cần chị phải ra tay đâu.]
Nữ quỷ: [?]