Đến nội dung chính

Chương 5

admin 773 Chữ Cài Đặt

Tòa nhà này xây dựng rất kỳ lạ, nó không nằm trong bất cứ khu dân cư hay tiểu khu nào, mà giống như hoàn toàn biệt lập, trong vòng bán kính trăm mét xung quanh không hề có một công trình kiến trúc nào khác.

Nó nằm trên một con đường cũ ngoằn ngoèo, mặt đường khá hẹp, nhìn không thấy điểm dừng. Phía xa có vài ngọn đèn đường đã hỏng, bên trên bám đầy bụi bặm, trông vô cùng âm u.

Sau mười năm, tòa nhà này trông cũ kỹ hơn nhiều so với trong ảnh. Lớp sơn tường bên ngoài bong tróc để lộ ra những mảng xi măng xám xịt, vài ô cửa sổ rách nát xập xệ. Tuy nhiên, nhìn vào quần áo phơi ngoài ban công và mấy hộ gia đình đã lên đèn, có vẻ bên trong vẫn có người sinh sống.

Chỉ là không hiểu vì sao trời vừa mới sập tối mà dưới chân tòa nhà đã chẳng nhìn thấy một bóng người.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và chim chóc kêu. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, khi vừa tiến lại gần tòa nhà, rõ ràng đang là mùa hè oi bức nhưng vẫn có một luồng khí lạnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi qua da thịt chui vào lỗ chân lông, khiến lông tơ trên cánh tay Úc Dạ Bạc bất giác dựng đứng cả lên.

May mắn là lối vào tầng một có thắp đèn, đầu cửa còn có một ô cửa sổ nhỏ giống như tiệm tạp hóa, không đến mức khiến người ta mất đi can đảm để bước chân vào.

Úc Dạ Bạc không vào ngay, cậu đi vòng quanh tòa nhà một lượt và nhận ra một vấn đề.

Tòa nhà này không hề cao lớn như những gì cậu thấy trong ảnh. Úc Dạ Bạc cầm điện thoại đối chiếu với tấm hình rồi cẩn thận đếm lại một lần nữa: Tòa nhà trong ảnh có tám tầng, tòa nhà trước mặt cũng vậy, lớp vỏ màu xám, hình dạng và số lượng cửa sổ đều khớp nhau.
Thêm vào đó, lúc nãy trên đường đi cậu đã hỏi người dân gần đây, lẽ ra không thể nhầm được. Thế nhưng, tòa nhà trong ảnh trông lại đồ sộ một cách lạ lùng và góc chụp thì quá thấp, gần như là chụp từ dưới đất hất ngược lên.

Bốc Thức Nhân từng nói tấm ảnh này là thứ ả ta từng nhìn thấy, vậy thì đây chính là cảnh tượng trong góc nhìn của ả ta.

Úc Dạ Bạc cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình, cậu cao 180cm, Bốc Thức Nhân là phụ nữ chắc sẽ không cao đến thế, nhưng dù không cao bằng thì cũng chẳng đến mức chênh lệch lớn như vậy chứ? Thế tại sao ả ta lại phải cố tình ngồi xổm dưới đất để nhìn lên tòa nhà? Ả ta đã nhìn thấy cái gì?

Úc Dạ Bạc quyết định hỏi thẳng Bốc Thức Nhân.

Úc Dạ Bạc: [Tại sao chị lại ngồi xổm để nhìn lên lầu?]

Nữ quỷ: [Ngồi xổm? Sao ta có thể ngồi xổm được?]
Ngay khi Úc Dạ Bạc định hỏi tiếp, cậu chợt nhận ra ảnh đại diện đen kịt của Bốc Thức Nhân lại tối thêm một tông màu nữa. Đến khi cậu nhấn gửi tin nhắn, phía trước liền hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.

Gửi tin nhắn thất bại.

Cậu chú ý thấy trong mục [Nhiệm vụ] đã xuất hiện thêm một dòng chữ: [Đang trong quá trình tìm kiếm con gái].

Bên cạnh còn có một đồng hồ đếm ngược 36 giờ, tức là đến 7 giờ sáng ngày kia.

Cái này nghĩa là sao, sau khi nhiệm vụ bắt đầu thì không thể hỏi han nữ quỷ được nữa à? Hoàn toàn phải tự mình đi tìm?

Bốc Thức Nhân nói ả ta “không thể ngồi xổm” là có ý gì? Chẳng lẽ ả ta ngồi xe lăn hay đang nằm? Mà tại sao lại là “không thể”? Lẽ nào… ả ta không có chân?

Úc Dạ Bạc chẳng hiểu sao lại cực kỳ để tâm đến vấn đề này. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện trên mặt đất của chỗ này có một vòng tròn màu trắng nhạt. Ngay khi cậu cầm điện thoại, vừa đối chiếu tấm hình vừa chậm rãi khuỵu gối xuống để tìm kiếm đúng góc độ và độ cao đó thì…

Phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai đầy kinh hãi của một người phụ nữ.

“A a a a a!”