Đến nội dung chính

Chương 41

admin 800 Chữ Cài Đặt

Nhưng những người trong sơn cốc này thì rõ ràng là không phải vậy. Từ tướng mạo mà đoán, bọn họ cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng thấp nhất đã đạt Luyện Khí Tầng Hai. Người mang thanh đao kia thậm chí còn là Tầng Bốn. Không chỉ vậy, khí tức của bọn họ đều tròn đầy no đủ, rõ ràng là có hy vọng tấn chức xa hơn.

Nếu vận khí tốt, trong vài thập kỷ, những người này hoàn toàn có thể bước vào Trúc Cơ, trở thành một tu sĩ chân chính.

Điều khiến La Yến Hành và Tề bá bất ngờ nhất chính là những người này dù trẻ tuổi là vậy, thế nhưng bọn họ đều đã nhận chủ cả rồi!

Ai có thể làm chủ nhân của bọn họ?

Tại sao người đó lại chọn xây dựng một “Triều Ca” ở một hoang mạc trong sơn cốc với dân cư thưa thớt, lại còn thu nhận hơn một ngàn người?

Thương đội Phong Hành không biết rằng những người này đạt được tu vi đều là nhờ sự chỉ dẫn của “Tiên sư”. Sau khi trải qua những trận ẩu đả liều chết với Huyền Giáp Trùng, bọn họ mới nhanh chóng tấn chức. Ngoài mặt bọn họ gọi Trì Nhất Huyền là chủ nhân, nhưng trong lòng bọn họ đều đã coi y là chủ nhân thực sự của mình rồi. Trừ Quách Thiên Sơn, không lâu trước đây, những người khác cũng đều chỉ ở Luyện Khí Tầng Một, Tầng Hai mà thôi.
Mọi người đều biết càng lên cao tấn chức càng khó khăn, tu hành giả Luyện Khí Tầng Một, Tầng Hai có rất nhiều, nhưng Luyện Khí Tầng Ba trở lên thì đã ít dần rồi. Nếu không có cơ duyên này, có lẽ mấy năm sau bọn họ mới có thể gian nan mà tấn chức.

Nhưng người của thương đội không biết điều này, bọn họ càng suy tư, lại càng giữ kín như bưng. Dù vậy, bọn họ cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chủ nhân của Triều Ca sẽ không vì tham làm chút tài sản mà xuống tay với bọn họ.

La Yến Hành vì nóng lòng cứu người, liền nói: “Cứu người quan trọng, mong dược phường bán giúp chúng ta một ít đan dược bổ khí huyết.”

Vạn Thiên Hữu nhìn sang các đồng bạn: “Hiện giờ giá thị trường của loại đan dược này là bao nhiêu?”

Cừu Bình An trả lời: “Bổ Huyết Đan và Bổ Khí Đan đều là đan dược cấp Hoàng. Đan dược hạ phẩm giá 10 lượng bạc mỗi viên. Thượng phẩm giá cao gấp năm lần, 50 lượng mỗi viên.”
Nghe vậy, La Yến Hành lập tức sai người đưa ngân lượng ra.

Vạn Thiên Hữu chẳng buồn nhìn, chỉ đáp: “Đó là giá thị trường. Giá ở đây thì khác.”

Lời nói này nghe như chặt chém, nhưng lại khiến Quách Thiên Sơn gật đầu đồng tình: “Đúng thế. Đây là hoang mạc, giá dược phải khác.”

Vạn Thiên Hữu giơ tay: “Loại hạ phẩm không có, chỉ còn thượng phẩm. Một viên – 100 lượng.”

Cái giá này đủ để mua một viên Bổ Linh Đan hạ phẩm. Dẫu vậy, thương đội cũng không hề trả giá, chỉ lẳng lặng đưa bạc.

Ngay khi nhận dược, Tề bá kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi xác nhận thuốc không có vấn đề, ông ấy lập tức cho tên tiểu nhị kia uống.

Dược lực của Bổ Huyết Đan mạnh mẽ khiến sắc mặt tái nhợt của tiểu nhị lập tức hồng hào trở lại, cơ thể lạnh lẽo cũng ấm dần lên. Tề bá bắt mạch, phát hiện nhịp đập đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ tới hừng đông hắn ta sẽ hồi phục hoàn toàn.
“Thật sự không ngờ dược lực lại mạnh đến vậy! Nếu khi đó có loại dược này…” Hai mắt Tề bá đăm đăm, không thể tin nổi mà nỉ non, đôi mắt già nua bắt đầu ướt nhòe.

La Yến Hành nhìn một màn này, không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai Tề bá.

Năm xưa, thê tử của Tề bá vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Khi ấy, bà bị yêu thú tấn công, dù uống Bổ Huyết Đan cũng không qua khỏi. Nếu Bổ Huyết Đan lúc đó có dược lực mạnh như hôm nay, có lẽ ông ấy đã không phải sống trong tiếc nuối đau lòng.

La Yến Hành hồi tưởng lại những việc tiếc nuối ấy, nàng ta nhất thời im lặng.

Mã Hoằng Tuyên ở cách đó không xa không gần mà quan sát bọn họ. Hắn ta thấy lão nhân kia lệ rơi đầy mặt, nhỏ giọng suy đoán: “Hay là lão nhân kia đang tiếc ngân lượng?”