Nhưng thương đội lại không biết điều này. Trong mắt bọn họ, cái thôn đột ngột xuất hiện giữa hoang mạc này có thể là một cái bẫy rập. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ vẫn nguyện ý chủ động giao dịch, kỳ thực bọn họ đã phải gánh không ít áp lực rồi.
Quan sát kỹ hơn, Trì Nhất Huyền phát hiện nguyên nhân khiến bọn họ quyết định giao dịch là vì tình trạng của người bị thương ngày càng nguy kịch. Y thở dài, nói với Mệnh Khí: “Họ coi trọng đồng bạn đến vậy, chỉ riêng điểm này đã cho thấy phẩm chất của thương đội này không tồi đâu.”
La Yến Hành cuối cùng cũng bước vào Y Dược phường của Triều Ca.
Bên trong Y Dược phường đèn đuốc sáng trưng. Có hai người còn đang mải miết nghiền thuốc trong góc, mà ở sau quầy chính là một người có gương mặt thanh tú đang ngồi. Trong ánh nến, đường nét mềm mại của người này khiến bọn họ mơ hồ không rõ đó là nam hay nữ.
Tề bá lên tiếng trước: “Vị cô nương, xin hỏi…”
Y Dược phường được trang bị một số dược liệu và y thư cơ sở. Vạn Thiên Hữu đã thức nhiều đêm để đọc sách, nghiên cứu cách chiết xuất độc khí từ Mệnh Khí thành độc dịch. Nghe nói có thương đội đến, hắn cũng cố gắng tỉnh táo để vừa đọc sách vừa đợi. Không ngờ, vừa vào cửa mà bọn họ đã gọi hắn là “cô nương” rồi. Vạn Thiên Hữu lập tức đỏ mặt, buột miệng thốt lên: “Mắt các người bị mù à!”
Từ nhỏ, Vạn Thiên Hữu đã có dung mạo thanh tú, da dẻ trắng nõn, lại thấp bé hơn so với bạn đồng lứa, từng bị trêu ghẹo không ít lần. Sau khi trở thành tạp dịch, hắn thường bôi đen mặt để tránh bị quấy rầy. Chỉ từ khi theo chủ nhân, hắn mới rửa mặt sạch sẽ.
Những người của cửa hàng Phong Hành nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện từ các tạp dịch khác nhìn mình, trán liền lấm tấm mồ hôi. Ban đầu, bọn họ vốn cũng không sợ Triều Ca, nhưng không ngờ trong thung lũng này lại ẩn giấu nhiều người như vậy!
Khi nhìn thấy những căn lều lụp xụp trong bóng đêm (bọn họ không nhận ra đó chỉ là lều cỏ) và bóng người qua lại trong thung lũng, bọn họ mới nhận ra nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán của mình.
Quỷ mới biết là từ khi nào mà giữa hoang mạc lại xuất hiện một địa điểm có cả ngàn người dân tụ lại thế này?
La Yến Hành và Tề bá chỉ còn biết cười khổ, thầm nghỉ là sau bao năm làm buôn bán, thế mà bọn họ vẫn có lúc nhìn nhầm. Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng đối phương sẽ nể mặt danh tiếng của cửa hàng Phong Hành mà đối xử tử tế với bọn họ một chút.
Vì vậy, khi phát hiện người trước mặt là nam nhân, Tề bá lập tức xin lỗi: “Ôi, thật thất lễ! Là lão đây mắt kém nhìn nhầm, đã mạo phạm vị chưởng quầy này. Chỉ là ta đang rất cần thuốc bổ khí huyết để cứu người, mong dược phường nể tình bán giúp một ít.”
Vạn Thiên Hữu liếc nhìn Quách Thiên Sơn cùng những người khác đang đứng sau. Thấy bọn họ gật đầu, hắn mới trả lời: “Dược phường đương nhiên có thuốc, nhưng ta không phải chưởng quầy. Ta chỉ là một tạp dịch, mọi thứ trong sơn cốc này hết thảy đều là nhà của chủ nhân chúng ta.”
Khuôn mặt Vạn Thiên Hữu khá nghiêm nghị, trông có vẻ như tính tình không được tốt lắm. Thế nhưng lời nói của hắn lại khiến La Yến Hành và Tề bá kinh ngạc. La Yến Hành là tu hành giả Luyện Khí Tầng Ba, Tề bá đạt Tầng Bốn. Các thành viên còn lại trong thương đội đều dưới Tầng Ba.
Dựa vào đội hình này, cửa hàng Phong Hành của bọ bọn họ mới có thể đứng vững trước sự chèn ép của Kỳ Trân Đường. Trong khi đó, những cửa hàng khác ở Đông Lai quốc đã bị Kỳ Trân Đường triệt hạ hoặc thu nạp cả rồi.
Ở Đông Cực Châu, nơi linh khí cằn cỗi này, một tu hành giả Luyện Khí Viên Mãn đã đủ để nắm giữ quyền lực lớn. Tu hành giả trung cấp thường đảm nhận chức trọng thần trong triều đình. Tề bá vì tuổi đã cao, Mệnh Khí không phù hợp chiến đấu, hơn nữa còn có mối quan hệ cũ với cửa hàng nên mới ở lại làm việc. Những người khác trong đoàn đều có lý do riêng khiến việc tu hành tiến triển chậm, dù vậy, bọn họ cũng chỉ làm thuê cho thương hội mà thôi, chứ không hề nhận chủ.