Đến nội dung chính

Chương 42

admin 839 Chữ Cài Đặt

Cừu Bình An nhỏ giọng nói: “100 lượng thật sự là rất đắt.”

Vạn Thiên Hữu bất mãn nói thầm: “Đây là dược để cứu mạng, không giống dược bình thường đâu.”

Quách Thiên Sơn bình tĩnh nói: “Các ngươi đừng quên lời dặn của chủ nhân.”

Cừu Bình An đập vào ngực: “Ta đâu có quên!”

Bọn họ chưa từng sử dụng Bổ Huyết Đan thượng phẩm, nên không biết rằng dược lực của Bổ Huyết Đan ở Y Dược phường mạnh hơn vài phần so với thị trường. Vì vậy, khi La Yến Hành đề nghị mua thêm, bọn họ chỉ nghĩ thương đội muốn phòng ngừa vạn nhất, không biết rằng trong lòng La Yến Hành, cái giá 100 lượng của Bổ Huyết Đan này là hoàn toàn xứng đáng.

Cừu Bình An một tay chắp sau lưng, tay còn lại khẽ chỉ về phía trước, cười nói: “Viên vừa nãy là dược cứu mạng tặng cho các vị. Nếu muốn mua thêm, giá sẽ không như vậy đâu.”
La Yến Hành lập tức nhíu mày.

Bổ Huyết Đan tuy chỉ là cấp Hoàng, không so được với Bổ Linh Đan cấp Huyền, nhưng hiệu quả của hai loại đan này lại khác nhau. Bổ Huyết Đan của Y Dược phường ở Triều Ca có dược lực mạnh hơn nhiều so với hàng bán ngoài thị trường, thậm chí còn lờ mờ có chút hiệu quả của Bổ Linh Đan. Vì vậy, dù giá một viên lên đến 100 lượng bạc, La Yến Hành vẫn cảm thấy không lỗ. Đến thời khắc sinh tử, mười viên Bổ Huyết Đan ngoài kia cũng không sánh được một viên ở đây.

Nhưng nếu Y Dược phường của Triều Ca nhân cơ hội mà đội giá, quả thực trông rất khó coi.

Ngay lúc La Yến Hành bắt đầu nảy sinh ác cảm với người đứng sau Triều Ca, thì lại nghe Cừu Bình An cười ha hả nói: “Bây giờ nếu các vị muốn mua, một viên chỉ còn 50 lượng.”
La Yến Hành sửng sốt, có phần không tin nổi: “Cái gì?”

Cừu Bình An vốn định nói rằng nếu mua Huyền Giáp Phiến, bọn họ sẽ được ưu đãi khi mua đan dược. Nhưng ánh mắt của nó sáng lên khi phát hiện La Yến Hành rất ưng ý loại đan này. Nó lập tức đổi ý: “Tuy nhiên, đan dược của chúng ta không bán riêng. Nếu muốn mua thì phải mua kèm Huyền Giáp Phiến của Luyện Khí phường Triều Ca nữa.”

Yêu cầu này quả thực có phần vô lý. Kinh doanh kiểu bán kèm thường chỉ thấy ở các cửa hàng lớn mà dù có ra giá cũng không có người bán. Còn Triều Ca thì chỉ mới ở bước khởi đầu, thế mà đã đưa ra yêu cầu như vậy, người ngoài không hiểu chuyện sẽ mắng bọn họ là gian thương mất.

Nhưng Cừu Bình An hiểu rõ, Huyền Giáp Phiến trong Luyện Khí phường của bọn họ là thứ tốt. Trước kia, khi còn ở Kỳ Trân Đường, nó chưa từng thấy loại nào tốt đến vậy đâu. Thế nhưng cửa hàng Phong Hành thì lại chưa chắc đã cần nhiều Huyền Giáp Phiến.
Đồ dù tốt mấy, mà người ta không có nhu cầu thì cũng vô ích.

Song, bỏ lỡ đoàn thương hội này, không biết bao lâu nữa mới có thể đợi đến đoàn tiếp theo. Cừu Bình An không muốn khiến chủ nhân của mình thất vọng.

Không ngờ, La Yến Hành không hề tỏ ra ngượng nghịu. Sau một lúc cân nhắc, nàng dứt khoát gật đầu: “Được!”

Dù sao Huyền Giáp Phiến cũng không phải hộ giáp thành phẩm, giá thị trường không cao. Nếu phải mua kèm giáp phiến để được giá ưu đãi 50 lượng mỗi viên Bổ Huyết Đan hoặc Bổ Khí Đan thượng phẩm, La Yến Hành tự thấy đây là một cuộc mua bán không lỗ.

Nhưng khi người của Triều Ca khiêng lên vài giỏ Huyền Giáp Phiến, ánh sáng rực rỡ từ ngọn đuốc chiếu xuống đống giáp phiến đen nhánh ánh lên từng tia sáng lấp lánh, La Yến Hành không khỏi trợn tròn mắt.

Nàng ta không nhịn được mà cầm một phiến giáp lên xem kỹ. Rất nhanh, nàng ta đã nhận ra đây là vỏ của Huyền Giáp Trùng. Huyền Giáp Trùng không phải loài hiếm, cũng không khó săn, nhưng vỏ của chúng không thể trực tiếp dùng làm nguyên liệu chế tạo hộ giáp mà phải qua một công đoạn luyện chế nữa. Người có tay nghề luyện chế loại này không nhiều, mà trình độ lại chênh lệch khá đáng kể.

Chất lượng giáp phiến trước mắt nàng ta không chỉ đơn thuần là nguyên liệu cho hộ giáp thông thường, mà đã đạt tới mức có thể dùng để chế tạo Hộ Tâm Giáp. Sau khi kiểm tra nhiều phiến giáp, xác nhận tất cả đều đạt thượng phẩm cấp Hoàng, La Yến Hành không thể chờ thêm nữa, nói thẳng: “Cửa hàng chúng ta mua hết!”