Sao biển chỉ có thể di chuyển trên nền cát mềm và rất sợ ánh sáng. Trong thung lũng này, lửa đã được đốt lên khắp nơi, mặt đất thì cứng cáp và bằng phẳng. Nếu không phải vì sự xuất hiện của một nhóm người khó đoán lai lịch, đây thực sự là nơi lý tưởng để chữa trị và qua đêm.
Trong khi La Yến Hành và Tề bá vẫn cảnh giác với những người trong sơn cốc, vài người khác trong đoàn thương đội đã nhanh chóng lột quần áo của tiểu nhị bị sao biển tấn công ra. Bọn họ gỡ từng con ra khỏi cơ thể hắn ta rồi ném vào lửa, thiêu chúng thành tro bụi.
Nhưng chỉ gỡ sao biển ra thì vẫn chưa đủ. Tiểu nhị kia đã mất máu quá nhiều, nếu không nhanh chóng uống Bổ Huyết Đan, e rằng hắn ta không qua khỏi đêm nay.
Ánh mắt La Yến Hành lướt qua những người xung quanh. Nàng nhận ra bên cạnh người vừa cho phép bọn họ vào thung lũng đã có thêm vài người nữa, tất cả đều là tu hành giả có tu vi trung cấp. Những ánh mắt tối tăm dưới màn đêm đang lặng lẽ quan sát bọn họ, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ, hệt như bầy sói đang bàn cách chia nhau con mồi.
Thân thể đám người La Yến Hành căng chặt, tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên.
Ở bên kia, Mã Hoằng Tuyên và Quách Thiên Sơn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Quách Thiên Sơn: “Nếu bọn họ là người của cửa hàng Phong Hành, có lẽ không đến mức không đủ khả năng giao dịch.”
Mã Hoằng Tuyên: “Nghe nói cửa hàng Phong Hành khá coi trọng danh dự, nhưng tài sản không thể so sánh với Kỳ Trân Đường được.”
Cừu Bình An: “Dù sao Kỳ Trân Đường cũng có tu sĩ tọa trấn.”
Mã Hoằng Tuyên: “Nhưng trong số bọn họ không phải có một người bị thương sao, sao không đến mua thuốc từ chúng ta? Chúng ta có nên chủ động không?”
Quách Thiên Sơn lắc đầu: “Tuy ta không rành buôn bán, nhưng đã có câu “vội vội vàng vàng thì không phải là mua bán”.”
Cừu Bình An vỗ tay một cái: “Dù thế nào đi nữa, đây cũng là nhiệm vụ tiên sư giao phó, hôm nay nhất định phải làm được. Nếu không, cả sơn cốc này biết sống sao?”
Gần đây bọn họ ăn toàn xương rồng và thịt thú săn được, nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi.
Quách Thiên Sơn đáp: “Chúng ta chưa từng tiếp xúc với người của cửa hàng Phong Hành. Bọn họ nói sao thì ta biết vậy thôi. Hơn nữa, đoàn thương đội này gần như toàn là tu hành giả. Nếu bọn họ nảy sinh ý đồ xấu…”
Cừu Bình An hừ lạnh: “Triều Ca chúng ta đông người như thế, còn sợ bọn họ sao?”
Mã Hoằng Tuyên nhẹ giọng nó: “Sợ thì không sợ, nhưng nếu xảy ra xung đột lớn, sẽ không hay.”
Đúng vậy! Không thể làm quấy nhiễu đến tiên sư!
Cả nhóm thầm nghĩ. Bọn họ đều là những người đã được tiên sư chỉ dạy, nếu gây chuyện mà rơi vào thế hạ phong, chẳng phải sẽ làm tiên sư thất vọng sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, sự cảnh giác của cả nhóm với đoàn thương đội lên đến đỉnh điểm.
Trì Nhất Huyền ngồi quan sát từ xa: “…”
“Phụt!” Y nhịn không được bật cười, kết quả là càng cười càng không ngăn được, cười đến mức ôm bụng, cuối cùng lăn lộn trên giường.
[Ngài vui thế sao? Vì sao vậy?]
Trì Nhất Huyền nghe câu hỏi, bỗng không biết phải giải thích thế nào. Y ngồi dậy, trả lời: “Chắc là vì cách bọn họ đề phòng nhau khiến ta có cảm giác như đang xem mấy đoạn video hài vậy.”
[Ngài lại nhớ quê nhà rồi à?]
Trì Nhất Huyền định phủ nhận theo phản xạ, nhưng nghĩ lại cảm thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm Mệnh Khí của mình làm gì, chẳng phải là vì ngày tháng quá nhàm chán thôi sao? Y nằm dài ra bàn, ngán ngẩm nói: “Phải, ở đây đến cả cơm hộp giao tận nhà cũng chẳng có nữa là.”
Ánh mắt y lướt qua giao diện trò chơi, bỗng nhiên y ngồi bật dậy: “Bọn họ trao đổi được với nhau rồi hả?” Trì Nhất Huyền dù sao cũng đứng ở góc nhìn của thượng đế, thông qua Mệnh Khí là có thể biết rõ thương đội không có ác ý, đó cũng là lý do y để Cừu Bình An cho bọn họ vào.