Trong một buổi chiều ẩm ướt giữa tháng Sáu, bầu trời xám xịt như giấy thấm nước. Mưa không to nhưng dai dẳng, gió không mạnh nhưng lạnh lẽo len lỏi vào xương.
Lục Nhược An đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, tay cầm điện thoại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình hiện thông báo từ chối thứ tám trong vòng hai tuần qua.
“Cảm ơn bạn đã quan tâm. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn không nằm trong danh sách được chọn vào vòng tiếp theo…”
Cô không đọc hết. Những dòng sau đều giống nhau. Lịch sự. Mẫu mực. Nhưng vô cảm như khuôn mặt máy.
Không ai trách cô dừng lại giữa chừng. Cũng chẳng ai khuyến khích cô tiếp tục.
Suốt hai tuần qua, Nhược An gửi gần hai mươi hồ sơ xin việc. Công ty lớn, công ty nhỏ, start-up đang thiếu người, phòng phân tích đang mở rộng nhân sự cô đều thử. Nhưng kết quả luôn như nhau: không phản hồi, hoặc thư từ chối.
Khi đó mới tốt nghiệp, chuyên ngành của cô yêu cầu sức cạnh tranh rất cao. Mãi không kiếm được một công việc ổn định cô đành chấp nhận lời mời của một cty nhỏ liên liên doanh với nhà trường, lương lộc bèo bọt, môi trường có chút hạn hẹp nhưng cô cũng đành chịu. Làm được gần 2 năm thì cha bố bệnh nặng, bản thân cô cũng muốn nghỉ việc để tìm một nơi tốt hơn.
Kỹ năng không còn là vấn đề. Nhưng xuất thân, kinh nghiệm gián đoạn, không có người quen trong ngành – tất cả như những lưỡi dao cùn chậm rãi rạch vào hy vọng.
Một vài nơi yêu cầu “giới thiệu nội bộ”. Một vài chỗ nhắn riêng hỏi “bạn có từng làm việc tại Big4?”, hoặc “có quen biết ai đang ở khối chiến lược của ABC?”. Cô không có gì cả. Ngoài sự bền bỉ cũ kỹ và một ý chí đang dần cạn.
Nhưng hôm nay, cô không bật đèn ngay khi bước vào phòng. Căn phòng mờ tối như lòng cô, im ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường nghe như tiếng rơi của nước mắt không trào ra được.
Cô mở lại máy tính, định sẽ xóa hết các file hồ sơ cũ, nhưng tay lại vô thức rê chuột vào một trang tuyển dụng vừa mở sẵn.
“Thẩm Thị tuyển dụng chuyên viên phân tích đầu tư – Khối chiến lược cấp trung.”
Cô nhìn dòng tin đó rất lâu.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến Thẩm Thị. Nhưng chính vì quy mô quá lớn, môi trường quá khắt khe, yêu cầu quá cao, cô từng ngầm loại bỏ nó khỏi danh sách những nơi “có thể với tới”.
Giờ đây, cô không nghĩ nữa. Cũng không cân nhắc nhiều.
Không phải vì cô đột nhiên tin rằng mình đủ năng lực.
Mà vì, khi mọi cánh cửa đã khép lại, người ta không còn sợ thất bại. Người ta chỉ sợ bản thân không còn dũng khí thử một lần cuối.
Lục Nhược An mở lại hồ sơ cũ, chỉnh sửa đôi dòng. Thay đổi vài từ trong thư ngỏ. Gắn kèm CV, bảng điểm, chứng chỉ phân tích tài chính đã hết hạn từ hai năm trước.
Ngón tay đặt trên bàn phím, ngập ngừng.
Dù từng viết hàng chục bản thuyết trình đầu tư, biên tập không ít báo cáo thị trường, nhưng giờ đây, chỉ riêng việc giới thiệu lại bản thân đã khiến cô phải ngẫm rất lâu.