Đến nội dung chính

Chương 8

admin 782 Chữ Cài Đặt

Sau khi trở về tầng mười hai, Diệp Chi lập tức đi vào phòng thay đồ.

Chiếc sườn xám ôm sát được cởi xuống, mái tóc dài cũng được thả ra.

Cô đứng sau tấm bình phong, tiện tay khoác lên người một chiếc áo choàng lụa mỏng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Chị Diệp.”

“Là em.”

Diệp Chi khẽ đáp một tiếng: “Có chuyện gì?”

Người trợ lý không dám bước vào, chỉ đứng ngoài tấm bình phong báo cáo.

“Bên phía bà Lưu vừa gọi điện tới.”

Diệp Chi hơi nhíu mày: “Bà ta lại muốn làm gì?”

Trợ lý vội vàng trả lời: “Bên đó đồng ý giảm giá.”

“Bà Lưu hy vọng chị có thể nhận hết 12 người kia.”

“Hiện giờ bên đó đang thiếu vốn, nên giá đã hạ thấp hơn trước rất nhiều.”

Trong phòng yên lặng vài giây, Diệp Chi nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ trong gương.

“Không mua.”

Trợ lý: “Vâng.”
“Còn chuyện gì khác không?”

“Dạ không.”

Diệp Chi khẽ gật đầu. “Vậy đi làm việc đi.”

Trợ lý lập tức đáp lời: “Dạ.”

Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần.

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Chi.

Kiếp trước, cô không chỉ cứu Bạch Nhu khỏi bọn buôn người, mà mua cả 12 cô gái đó, đương nhiên vẫn là giá gấp 10 lần, rồi đưa tất cả bọn họ vào phường hoa.

Mỗi cô gái ở phường hoa, đều được gọi là một bông hoa, sẽ dùng thân thể của mình để đổi lấy không gian sinh tổn ở khu vực màu xám này.

Diệp Chi tự nhận phường hoa không phải nơi sạch sẽ gì, nhưng ít nhất cô và mẹ đã cố gắng dựng nên một vùng trời để các cô gái có một không gian để thở, giúp họ không trở thành vật sở hữu của bất kỳ ai.

Ít nhất ở phường hoa, các cô gái có quyền quyết định giá trị của bản thân, và có được tự do nhất định.
Muốn ăn mặc xa hoa, muốn tiêu phí xa xỉ, muốn tự do đi lại trên hòn đảo này thì sẽ chọn tận dụng cơ thể của bản thân, khiến các khách hàng vui vẻ, nhận được sự bảo vệ từ họ.

Còn muốn giữ cho bản thân trong trắng, thì có thể chọn làm phụ bếp, làm nhân viên vệ sinh, làm những công việc lao động nặng và dơ, và không có quyền rời khỏi phường hoa, muốn ra ngoài đi dạo như những bông hoa khác là điều không thể. Không được khách hàng bảo vệ, họ rất có khả năng sẽ lại bị bọn buôn người bắt lại lần nữa.

Ở phường hoa, không cho phép bạo lực, tôn sùng thuận mua vừa bán, không ai có quyền cưỡng ép các cô gái ở đây. Đã không muốn trả giá, còn đòi hỏi tự do là không có khả năng.

Kiếp trước, 12 cô gái kia được đưa vào phường hoa, cảm thấy đây là kỷ viện, không muốn bán thân, nên chọn lao động. Họ làm việc không đàng hoàng, than trời trách đất, mỗi ngày muốn tìm cách chạy khỏi đây, nhưng đến cả cổng phường hoa còn không thể bước ra nói chi là chạy khỏi hòn đảo này.
Diệp Chi cũng không ép họ, muốn làm gì thì làm, đừng tự tìm đường chết là được, nhưng nhiều năm sau họ bắt tay với Bạch Nhu giam cầm cô, hành hạ cô, sỉ nhục cô.

Cô ngỡ họ cao khiết cỡ nào, ai ngờ về phe của Bạch Nhu thì họ đều trở thành bồ nhí của người khác, còn mắng ngược lại cô là không cho họ cuộc sống sung sướng thì đừng mua họ!

Buồn cười, ở phường hoa, không thiếu người chọn làm tình nhân, làm bồ nhí của khách hàng, khách hàng chán thì họ vẫn có thể về phường hoa tiếp tục công tác hoặc cầm tiền sống rảnh rỗi ở phường hoa.

Còn 12 người kia thì lại tình nguyện trở thành vật sở hữu của người khác, chờ người ta chán thì chỉ có thể bị bán như một món hàng, đám người kia sẽ tận dụng triệt để cơ thể họ, ngân hàng sữa, ngân hàng nội tạng, ngân hàng máu… nghe rợn cả người.

Họ vòng đi vòng lại, rốt cuộc lại chọn đúng kết cục thê thảm nhất.

Vậy thì kiếp này cô sẽ không cứu họ nữa, thỏa mãn tâm nguyện của họ sớm vậy.

[Bối cảnh hòn đảo là khu tự trị, chỉ là bối cảnh mà thôi, không có ý tôn sùng hoặc lý tưởng hóa, xin đừng hiểu lầm. Bản đồ của nữ chính sẽ nhanh chóng thay đổi, không ở trên đảo nhé.]