Đến nội dung chính

Chương 9

admin 658 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều.

Diệp Chi vừa bước ra khỏi cổng chính đã nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen quen thuộc đỗ bên đường.

Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Người qua đường thỉnh thoảng đều không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Hắn mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, khí chất ôn hòa, nho nhã, khóe môi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cảnh Hòa nhìn thấy Diệp Chi, hắn liền bước tới.

“Tiểu Chi.”

Diệp Chi đi tới: “Anh Thẩm.”

Ánh mắt cô đảo qua chiếc xe: “Sao anh lại tới đây?”

Thẩm Hằng bất đắc dĩ day trán: “Đón em đi ăn cơm.”

Diệp Chi bật cười: “Ăn cơm thôi mà cần đích thân Thẩm tổng tới đón không?”

“Không chỉ ăn cơm.” Thẩm Hằng mở cửa xe cho cô.

“Ăn cơm xong còn phải chụp ảnh.”

Diệp Chi: “Chụp ảnh?”

Thẩm Hằng thở dài: “Để gửi cho mẹ anh.”
Diệp Chi lập tức hiểu, khóe môi cong lên.

“Lại bị thúc cưới?”

Thẩm Hằng bình tĩnh sửa lại: “Không phải, mẹ anh đang nghi ngờ anh là gay.”

Diệp Chi bật cười thành tiếng.

Thẩm Hằng kéo cửa xe giúp cô: “Mỗi ngày ba cuộc điện thoại.”

“Hai ngày một lần xem mắt.”

“Ba ngày một lần giới thiệu đối tượng.”

“Hôm qua bà ấy còn gửi cho anh mười tấm ảnh.”

Diệp Chi ngồi vào ghế phụ: “Cho nên anh bay tới đây, chỉ để chụp ảnh với em à?”

“Ừ.”

Thẩm Hằng lên xe, vẻ mặt bình tĩnh, không hề thang vãn hắn phải mất tận 6 tiếng mới đến nơi này gặp cô.

“Anh sợ mẹ sẽ thêm 2 người nữa cho đủ để mở một đội bóng.”

Diệp Chi không nhịn được bật cười.

Thẩm Hằng nhìn cô một cái: “Em cười đủ chưa?”

“Chưa.” Diệp Chi che miệng.

“Em đang tưởng tượng vẻ mặt anh lúc nhận ảnh.”

Thẩm Hằng khởi động xe: “Cho nên hôm nay em phải chịu trách nhiệm.”
“Hả?”

“Ăn cơm cùng anh, chụp vài tấm ảnh.”

“Còn phải gọi video với mẹ anh.”

Diệp Chi trợn mắt: “Em chỉ nhận lời ăn cơm.”

“Không có gọi video.”

“Tiền công gấp đôi.” Thẩm Hằng bình tĩnh nói.

Diệp Chi lập tức đổi giọng: “Thật ra gọi video cũng không phải việc gì khó.”

Khóe môi Thẩm Hằng hơi cong lên.

Quả nhiên, vẫn là tiền dễ nói chuyện nhất.

Một lát sau, hắn lấy từ ghế sau ra một chiếc túi quà tinh xảo.

Trên túi còn thắt một chiếc nơ màu xanh đậm.

Diệp Chi nhận lấy: “Mẹ anh tặng?”

Thẩm Hằng cười: “Anh mua.”

Diệp Chi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo. Dây vòng mảnh, đính vài viên đá màu xanh lam, rất hợp với khí chất của cô.

Diệp Chi hơi bất ngờ: “Tặng em?”

“Ừ.” Thẩm Hằng kéo nhẹ tay áo, trên cổ tay hắn cũng có một chiếc vòng tương tự.

Chỉ khác màu đá là màu đen.
Diệp Chi nhìn hai chiếc vòng: “…”

Thẩm Hằng tự nhiên nói: “Nếu chỉ ăn một bữa cơm, mẹ anh sẽ không tin.”

“Ít nhất hai ta cũng phải giống một cặp đôi chứ.”

Diệp Chi còn chưa kịp từ chối, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô.

Thẩm Hằng cúi đầu, động tác thành thạo đeo vòng tay lên cho cô. Kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt, chiếc vòng vừa vặn đến mức như được đặt làm riêng.

Diệp Chi giật giật cổ tay, không tháo ra được: “Anh chắc chắn mẹ anh sẽ tin?”

Thẩm Hằng thành thật nói: “Không biết, nhưng ít nhất tối nay bà ấy sẽ không gửi thêm mười hai tấm ảnh xem mắt nữa.”

Diệp Chi im lặng hai giây, sau đó chân thành nói: “Nghe vậy thì em cảm thấy số tiền này đáng kiếm thật.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính.

Trên cổ tay hai người, hai chiếc vòng cùng kiểu phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Giống như một cặp đôi yêu đương ngọt ngào.

Ít nhất… Trong mắt người ngoài là như vậy.