Diệp Chi bước ra khỏi phòng, lập tức hòa vào dòng người rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó.
Khóe môi dưới lớp mặt nạ hơi cong lên.
Xem ra lần này cô đã thành công.
Ít nhất, cô không để mọi chuyện đi theo vết xe đổ của kiếp trước.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Chi dần lạnh xuống.
Kiếp trước, người bước vào căn phòng này không phải cô.
Mà là Bạch Nhu.
Bạch Nhu khi đó vừa mới đến Dark Night không lâu, thanh thuần, ngoan ngoãn, giống hệt một đóa hoa trắng được nuôi trong nhà kính.
Trong buổi tối hôm ấy, cô ta đã lọt vào mắt vị đại lão kia.
Nửa tháng sau, sau khi xử lý xong công việc trên đảo, đối phương quay trở lại Dark Night.
Lần này, hắn đích danh gọi Bạch Nhu đến phục vụ.
Khi ấy, Diệp Chi đã vui mừng đến mức mất ngủ cả đêm.
Cô cho rằng đây là cơ hội đổi đời mà biết bao người cầu còn không được.
Chỉ cần đi theo vị đại lão đó, Bạch Nhu có thể rời khỏi hòn đảo này, không cần tiếp tục sống ở đây nữa.
Phải biết, đây là điều mà bao cô gái ở đây khao khát, đến cả chính Diệp Chi từ lúc được sinh ra tới giờ đều chưa từng bước ra khỏi hòn đảo này.
Trước khi đưa ra quyết định, cô còn cố ý hỏi ý kiến Bạch Nhu.
Mà Bạch Nhu khi đó cũng đã gật đầu đồng ý, nói chỉ cần có tự do thì việc gì cũng có thể làm.
Chính vì vậy, Diệp Chi chưa từng cảm thấy mình làm sai điều gì.
Nhưng mọi chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của cô.
Sau khi trở thành người bên cạnh vị đại lão kia, việc đầu tiên Bạch Nhu làm không phải cảm kích, mà là quay đầu đối phó với cô.
Phường hoa bị đập phá.
Thuộc hạ bị đánh đuổi.
Tài sản nhiều năm tích góp gần như bị hủy sạch chỉ trong thời gian ngắn.
Còn bản thân Diệp Chi thì bị giam lỏng, mất đi tự do.
Mãi đến rất nhiều năm sau, Diệp Chi mới biết được nguyên nhân.
Bạch Nhu vẫn luôn hận cô.
Hận cô đã đưa mình đến bên cạnh người đàn ông đó.
Nghĩ rằng Diệp Chi vì muốn lấy lòng đại lão nên mới đẩy cô ta vào hoàn cảnh ấy.
Hận cô khiến cô ta phải sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của kẻ điên đó.
Cho dù Diệp Chi đã giải thích vô số lần rằng năm đó chính Bạch Nhu là người gật đầu đồng ý.
Thì trong mắt Bạch Nhu, tất cả đều chỉ là ngụy biện.
Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhớ rằng người đưa mình bước vào cánh cửa đó… là Diệp Chi.
Là Diệp Chi hủy hoại cuộc đời cô ta!