Diệp Chi gần như theo bản năng siết chặt bình rượu trong tay.
Đôi mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt cùng cảnh giác, giống hệt một nhân viên mới vào nghề chưa từng gặp qua tình huống như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương, cũng gần đến mức hương linh lan trên người cô cũng chiếm đầy khứu giác của hắn.
Trên mặt Diệp Chi vẫn duy trì vẻ luống cuống vừa đủ.
Bất an, sợ hãi, không biết làm sao, hốc mắt đều đỏ, thậm chí bả vai đều run nhè nhẹ nhưng sẽ không hèn mọn lấy lòng.
Thứ hắn thích, cô đều có.
Toàn bộ ghế lô trong nháy mắt yên tĩnh lại. Những người xung quanh cũng nhận ra điều bất thường, đều dồn ánh mắt về hướng này.
Ngay cả tiếng hát trên sân khấu cũng bất giác nhỏ đi vài phần.
Từng ánh mắt như X rà quét khắp người cô, như muốn xuyên thấy qua lớp vải xem trên người cô coa mang loại vũ khí gì.
Không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.
Người đàn ông đứng bên cạnh lập tức nhíu mày.
Ánh mắt hắn đảo qua Diệp Chi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Một nhân viên phục vụ bình thường, chỉ là dáng đẹp một chút, mắt đẹp một chút, khí chất tốt một chút… sao có thể khiến boss chủ động ra tay?
Khụ, hắn thừa nhận, cô thật sự rất bắt mắt, đứng giữa các mỹ nhân trong phòng đều không thua kém, không lẽ đây là gu của boss?
Hắn bị suy nghĩ vớ vẫn của mình chọc cười, ánh mắt nguye hiểm đánh giá Diệp Chi.
Gian tế? Kẻ được đối thủ cài vào? Hay là sát thủ nào đó cải trang?
Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi càng lúc càng lạnh.
Diệp Chi cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, thoạt nhìn giống như bị dọa sợ.
Cổ tay bị nắm hơi đau, nhưng cô không giãy giụa.
Vài giây trôi qua.
Đối với những người có mặt trong phòng lại dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, người đàn ông dựa trên sofa khẽ buông lỏng ngón tay.
Diệp Chi lập tức cảm nhận được áp lực trên cổ tay biến mất.
Hắn đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Không có gì, tiếp tục đi.” Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến bầu không khí căng như dây đàn lập tức thả lỏng.
Mọi người lần lượt thu hồi ánh mắt.
Người tiếp tục đánh cược, người tiếp tục uống rượu, tiếng nhạc cuồng hoan lại vang lên.
Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Diệp Chi cúi đầu thật thấp, sau khi rót xong ly rượu cuối cùng, cô lập tức lùi về phía sau.
Bước chân vẫn ổn định, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn lúc đến.