Cánh cửa phòng tiếp khách vừa đóng lại, Bạch Nhu đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Những ánh mắt đó không hề che giấu.
Ghen ghét, khinh thường, dò xét tất cả đều rõ ràng đến mức khiến người ta khó thở.
Cô ta có tài đức gì mà được chị Diệp thiên vị thế chứ?
Trong phường hoa của Dark Night, mỗi cô gái đều phải cung kính gọi một tiếng chị Diệp.
Những cô gái ở trong căn phòng này không một ai là không đẹp, tùy tiện xách một người ra cũng thừa sức ganh đua với các minh tinh trong giới giải trí. Nên vẻ đẹp thanh thuần của Bạch Nhu cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì ở nơi này.
“Tiểu thư nhà ai mới vào đây có một tuần mà đã than mệt rồi đấy.”
Một cô gái tóc xoăn dựa vào bàn, môi cong lên.
“Nũng nịu ghê cơ.”
“Chứ còn gì nữa.” Một người khác lập tức tiếp lời: “Ai không biết cô ta được chị Diệp tự mình huấn luyện. Lần đầu đi làm đã được đưa thẳng lên khu VIP chứ.”
Giọng nói kéo dài, mang theo sự ghen tị không che giấu.
“Mỗi đêm khui một chai rượu thôi cũng bằng cả tháng chúng ta làm việc. Nếu không thiếu tiền thì cô ta cần gì phải tiếp khách nữa.”
Một cô gái đang tô son khẽ cười lạnh.
“Đúng là mạng tốt. Hay là có bản lĩnh gì đặc biệt nhỉ.” Có người cố ý nói nhỏ, nhưng lại đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.
“Chứ bình thường như thế, làm sao lọt vào mắt chị Diệp được.”
“Đã vào đến nơi này rồi còn giả vờ trong sạch. Thật buồn cười.”
Tiếng cười rộ lên. Bạch Nhu đứng ở cửa, hai tay siết chặt.
Cô ta cắn môi, sắc mặt tái nhợt.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách tất cả những âm thanh châm chọc phía sau.
Trong khi đó, ở tầng quản lý.
Một nữ quản lý trẻ tuổi đang đứng trước mặt Diệp Chi, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Chị Diệp, cô ta thật quá đáng.”
Giọng cô ta không giấu được sự khó chịu: “Cô ta biết rõ tầng VVIP đang thiếu người mà còn đòi xin nghỉ.”
Diệp Chi đang đứng bên cửa sổ, ánh đèn neon từ bên ngoài chiếu lên gương mặt cô, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
“Nếu không phải vì cô ta, tháng này phường hoa của chúng ta đã có thêm 12 bông hoa mới rồi.”
“Chúng ta đâu đến mức thiếu người cho khu VVIP như bây giờ.”
Cô ta càng nói càng bực.
“Tối nay ông trùm của hòn đảo này sẽ tới. Nếu không đủ người tiếp đãi, lỡ như đại lão tức giận, con đường mua hoa của chúng ta có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.”
“Chị Diệp, em thấy không thể chiều theo cô ta mãi như vậy được.”
“Ở đây không có ai là ngoại lệ cả.”
“Huống chi…”
“Suỵt.”
Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang.
Diệp Chi cuối cùng cũng quay đầu lại.
Cô đưa một ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.
Ánh mắt cô cong lên, mê hoặc lòng người.
“Đừng tức giận.”
Giọng cô nhẹ như gió. Nữ quản lý lập tức im lặng, tất cả những lời bất mãn đều bị nuốt ngược trở lại.
“Hôm nay chị sẽ giả làm nhân viên phòng đó, sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo.”