Diệp Chi đứng trước gương.
Trên người cô là một bộ sườn xám màu xanh đậm, ôm sát từng đường cong mềm mại. Vải lụa mỏng nhưng tinh tế, dán lấy thân thể cô như nước, tôn lên vòng eo thon và dáng người thướt tha.
Vạt váy xẻ cao đến tận đùi, mỗi bước đi đều thấp thoáng đôi chân trắng ngần, thẳng tắp và mịn màng như ngọc.
Mái tóc đen dài được búi gọn phía sau, bằng một chiếc trâm đơn giản.
Đây chính là đồng phục của tầng vip này.
Các cô gái chỉ cần có một chút khuyết điểm về ngoại hình thôi thì sẽ không thể mặc được nó, càng sẽ không có tư cách bước lên tầng vip.
Cuối cùng, cô đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ tơ tằm.
Lớp lụa mỏng nhẹ như sương, che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Diệp Chi khẽ nhìn mình trong gương.
Ánh nhìn ban đầu mang theo sự quyến rũ như tơ, lười biếng mà mê hoặc.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa, tất cả đã thay đổi.
Trong gương, không còn là Diệp Chi cao cao tại thượng.
Mà là một thiếu nữ ngây thơ, ánh mắt trong veo, mang theo chút bối rối và vô hại.
Giống như lần đầu bước chân vào thế giới xa lạ này.
Diệp Chi khẽ cong môi.
Từ ngày trọng sinh, cô đã không ngừng rèn luyện ánh mắt này.
Ánh nhìn có thể lừa người.
Có thể khiến người ta tin tưởng.
Cũng có thể khiến người ta tự nguyện rơi vào bẫy.
Nếu đem so với những ảnh hậu trong giới giải trí, cô dám khẳng định, không ai có thể diễn bằng ánh mắt như cô.
Diệp Chi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lớp mặt nạ lụa.
Tầng này vốn quy định phải đeo mặt nạ lông vũ, che nửa trên khuôn mặt.
Nhưng tối nay, quy tắc đã bị cô thay đổi.
Tất cả đều phải đổi sang mặt nạ lụa, che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt.
Chỉ cần một ánh nhìn là đủ.
Cô xoay người, bước ra khỏi phòng.
Hành lang tầng vip yên tĩnh đến mức gần như không có âm thanh.
Đêm nay, toàn bộ tầng này chỉ phục vụ duy nhất một vị khách.
Ở tận cùng hành lang, cánh cửa ghế lô lớn khép chặt.
Diệp Chi đi đến, đứng vào hàng.
Đã có mười hai cô gái đứng sẵn ở đó.
Tất cả đều mặc sườn xám giống hệt nhau, màu xanh đậm, kiểu dáng ôm sát, mặt nạ lụa che nửa khuôn mặt.
Mỗi người có tỉ lệ cơ thể khác nhau, khoác lên cùng một kiểu đồ nhưng không hề bị rập khuôn, mà là mỗi người mỗi vẻ, đúng như câu…
Thân hình chính là bộ trang phục đẹp nhất.
Dù là vậy, nhưng ngay khi Diệp Chi đứng vào hàng, ánh mắt của những người xung quanh vẫn không tự chủ được mà liếc qua.
Cùng một kiểu trang phục, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Cô chỉ đứng yên đó, đã đủ nổi bật.