Đến nội dung chính

Chương 2

admin 513 Chữ Cài Đặt

Diệp Chi thì chỉ khẽ cong môi. Ánh mắt cô bỗng trở nên bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

“Được rồi.”

Giọng cô lười biếng: “Mười phút nữa tôi xuống.”

Cô gái lập tức cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Mười phút sau.

Cánh cửa phòng riêng ở tầng mười hai mở ra lần nữa.

Lần này bước ra không còn là thiếu nữ lười biếng mà là tú bà của phường hoa này.

Diệp Chi đã thay một chiếc váy dài màu đỏ rực.

Chiếc váy ôm gọn vòng eo thon và đường cong mềm mại của cô. Làn váy dài chạm đến mắt cá chân, lay động nhẹ theo mỗi bước đi.

Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài lọn tóc buông xuống hai bên má.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác.

Sự trong trẻo của thiếu nữ dường như biến mất, thay vào đó là vẻ trưởng thành lạnh lùng và cao ngạo. Ánh mắt bình tĩnh, bước chân thong thả, giống như một người đã quen đứng trên cao nhìn xuống tất cả.
Diệp Chi đi dọc hành lang, xuống thang máy riêng rồi tiến thẳng đến phòng tiếp khách.

Cửa phòng mở ra. Trong phòng đã có người chờ sẵn.

Một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi trên sofa. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống vai, gương mặt thanh tú trắng trẻo. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cả người trông mong manh như một đóa hoa vừa bị mưa gió vùi dập.

Bạch Nhu nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta lập tức đứng dậy, âm thanh nức nở: “Chị Diệp…”

Giọng nói run rẩy. Vừa nhìn thấy Diệp Chi, nước mắt cô ta lại rơi xuống: “Em… em không muốn ở lại nơi này nữa.”

Cô ta nắm chặt tay, như đang cố lấy hết dũng khí.

“Em không muốn sống như vậy…”

Bạch Nhu nhìn thẳng vào Diệp Chi, nước mắt lăn dài trên má.

“Xin chị cho em rời khỏi phường hoa.”

“Cái gì em cũng có thể làm… chỉ cần chị đồng ý.”

Trong phòng im lặng.
Diệp Chi đứng nhìn cô ta một lúc, sau đó chậm rãi bước tới.

Bạch Nhu hơi run lên khi Diệp Chi đứng trước mặt mình.

Nhưng điều cô ta nhận được chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu.

Diệp Chi vuốt tóc cô ta. Động tác dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Bạch Nhu, chắc em chưa thích ứng với môi trường làm việc nên hơi mệt thôi.”

“Chị cho em nghỉ ba ngày nhé.”

Nụ cười của cô dịu dàng đến mức khiến người ta khó từ chối.

Nhưng Bạch Nhu lại cứng người. Cô ta biết rất rõ, sau ba ngày thì vẫn phải đi làm.

Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Diệp Chi, cô ta không tìm được lý do để tiếp tục cầu xin.

Cuối cùng chỉ có thể cắn môi: “Vâng.”

“Ngoan lắm.” Diệp Chi tươi cười càng thêm ôn hòa, xoa đầu cô ta.

Bạch Nhu ơi Bạch Nhu, cô không biết qua đêm nay, mình sẽ bỏ lỡ thứ gì đâu.