Đến nội dung chính

Chương 17

admin 494 Chữ Cài Đặt

Cô ta không giống họ. Cô ta trong sạch, chẳng cần phải quỳ gối dưới chân ai, chỉ cần cô ta rơi vài giọt nước mắt, tự khắc sẽ có những người đàn ông như Thẩm Hằng tình nguyện đứng ra che chở, bảo vệ cho cô ta.

Chính cái níu tay và lời nói của Bạch Nhu đã làm Thẩm Hằng khựng lại một thoáng.

Chỉ trong vài giây hắn chần chừ ngắn ngủi ấy, khi hắn dằn lòng quay đầu nhìn lại, bóng dáng của người đàn ông cao lớn đã rẽ qua góc hành lang, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Lối đi vắng lặng trở lại, nhưng lồng ngực Thẩm Hằng vẫn không thể bình lặng. Tiếng tim đập đặc biệt nhanh và hỗn loạn khiến lòng bàn tay hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác trống rỗng và hụt hẫng bủa vây lấy hắn, mãnh liệt đến mức chính hắn cũng không giải thích nổi vì sao mình lại có phản ứng thái quá như vậy.
“Tìm thấy rồi! Ở đây này!”

Một tiếng hô lớn, chói tai đột ngột vang lên từ phía cuối thông đạo, đập tan bầu không khí giữa hai người.

Thẩm Hằng và Bạch Nhu giật mình nhìn sang. Từ phía cửa lối đi VIP, mấy nhân viên của Dark Night đang thở hổn hển, gương mặt vừa mừng vừa giận. Người đi đầu vừa nhìn thấy Bạch Nhu liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô ta, bước chân dậm mạnh, vừa đi tới vừa gắt lên đầy tức tối: “Bạch Nhu! Sao cô lại dám trốn ra tận đây thế hả?”

“Có biết tất cả mọi người đang đảo lộn cả phường hoa lên để tìm cô không? Mau đi theo tôi trở về!”

Sự xuất hiện đột ngột của đám người khiến Bạch Nhu hoảng sợ, cô ta càng ra sức siết chặt lấy cánh tay Thẩm Hằng như tìm kiếm phao cứu sinh, gương mặt thanh thuần lại bắt đầu phủ một tầng nước mắt tội nghiệp.
Mà Thẩm Hằng, nhìn đám người đang hùng hổ lao tới, chân mày hắn nhíu chặt.

Dẫn đầu là một vị quản lý cao tầng của phường hoa. Gương mặt người quản lý lúc này vừa mừng vừa giận, nhưng khi nhìn rõ người đàn ông đang đứng che chở cho Bạch Nhu, ánh mắt bà ta lập tức khựng lại, có chút ngạc nhiên: “Cậu Thẩm? Sao cậu lại ở đây?”

Bạch Nhu đứng phía sau, như tìm thấy phao cứu sinh, liền vội vã lên tiếng trước: “Quản lý, anh Hằng muốn mua vé nghỉ cho tôi! Tôi muốn nghỉ ngơi!”

Lời này vừa thốt ra, vị quản lý cao tầng kia như bị châm ngòi nổ, sắc mặt tức giận đến mức đỏ bừng. Bà ta không màng đến thể diện của Thẩm Hằng nữa, chỉ thẳng mũi Bạch Nhu mà mắng nhiếc tàn nhẫn: “Nghỉ ngơi? Muốn nghỉ thì phải báo trước theo quy định chứ!”