Đến nội dung chính

Chương 18

admin 509 Chữ Cài Đặt

Người quản lý tức đến run người, giọng bà ta vang dội cả hành lang trống trải: “Cô có biết vì cái quyết định cảm tính muốn cứu cô, cứu một đứa không biết điều như cô mà tháng này phường hoa thiếu hụt nhân sự dữ lắm không?”

“Có biết chị Diệp đã phải vất vả, kiệt sức vì cô đến thế nào không hả? Lần này dám lén ký giấy bán thân rồi bỏ chạy, cô tưởng phường hoa này ăn chay chắc? Có tin tôi đem bán cô lại cho bọn đấu lái chuyên buôn người ở biên giới không!”

Bạch Nhu sợ hãi đến mức khóc thét lên, co rúm người trốn biệt sau lưng Thẩm Hằng, hai tay bám chặt lấy áo hắn như muốn rách ra.

Nhưng lúc này, Thẩm Hằng đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Bạch Nhu nữa. Cả người hắn như bị hóa đá, máu trong huyết quản phảng phất đông cứng lại ngay tại chỗ.
Chị Diệp… Tiểu Chi?

Tiểu Chi phải thế chỗ cho Bạch Nhu để vào phòng vị khách VIP kia sao?

Gương mặt mộc mệt mỏi, tiều tụy của Diệp Chi trên bàn ăn tối qua lướt qua tâm trí hắn. Thì ra cô em gái mà Tiểu Chi nói là Bạch Nhu à…

Thẩm Hằng ngơ ngác, chậm rãi quay đầu lại nhìn Bạch Nhu đang khóc lóc thảm thương sau lưng mình.

Hắn đương nhiên biết ký giấy nghĩa là gì, mà Bạch Nhu… lén ký… và Tiểu Chi của hắn phải thay thế cô ta…

Thẩm Hằng cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, cơn tức giận và phẫn nộ lan lên tận lòng ngực… Một ngọn lửa giận dữ kèm theo sự hoảng loạn tột cùng bùng lên thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của hắn.

Thẩm Hằng đột ngột quay phắt người lại, bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ tay Bạch Nhu, lực mạnh đến mức gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn.
Hắn quay sang vị quản lý cao tầng, đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên qua kẽ răng: “Mau dẫn đường! Đưa tôi lên căn phòng VIP đó ngay lập tức!”

Bạch Nhu bị cú giật mạnh làm cho loạng choạng, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống mặt thảm dày. Cơn đau từ cổ tay truyền đến cùng gương mặt đáng sợ như ác quỷ của Thẩm Hằng khiến cô ta sợ hãi tột độ.

Cô ta vừa ra sức giằng co, vừa khóc lóc hỏi trong hoảng loạn: “Anh Hằng! Anh làm sao thế? Anh định đưa em đi đâu? Buông em ra, em đau quá!”

Thẩm Hằng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, gương mặt hắn lạnh lùng như phủ một lớp băng dày, thanh âm khàn đặc chất chứa sát khí: “Tôi bảo quản lý dẫn đường! Đến căn phòng VIP của vị kia! Cô tự mình ký giấy, tự mình lật kèo, thì tự mình đi mà chịu trận. Tôi phải đưa cô lên đó để đổi Tiểu Chi của tôi về!”