Đến nội dung chính

Chương 16

admin 491 Chữ Cài Đặt

Đưa Bạch Nhu rời đi thì không phải không thể…

Thấy Thẩm Hằng im lặng, Bạch Nhu càng thêm hoảng loạn.

Cô ta nắm lấy tay hắn, liên tục nhắc lại những ký ức tuổi thơ nhằm khơi gợi lòng thương hại: “Anh Hằng, anh quên rồi sao? Năm đó nhìn anh bị bọn bắt cóc lôi đi thay em, em đã hối hận đến mức nào. Sau khi anh mất tích, ba mẹ anh đã hành hạ, trút giận lên đầu em và mẹ em ra sao… Em đã chịu khổ mười năm nay rồi, tất cả là vì anh… Anh không thể bỏ mặc em!”

“Anh hứa sẽ là vệ sĩ của em cả đời mà…”

“Cộp cộp.” Tiếng bước chân vang lên từ phía cuối hành lang.

Thẩm Hằng theo bản năng đứng chắn trước mặt Bạch Nhu, ngước mắt nhìn lên.

Từ trong bóng tối của hành lang, thân hình cao lớn của Tần Lãng dần hiện ra. Hắn một tay bế bổng một cô gái, sải bước đi tới.
Cô gái kia bị bọc kín mít trong chiếc áo choàng màu đen sẫm, không lộ ra một tấc da thịt, chỉ có vài lọn tóc đen dài mềm mại rủ xuống, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước của người đàn ông.

Tần Lãng đi tới, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua Thẩm Hằng và Bạch Nhu, hoàn toàn xem hai người họ như không khí, không một chút dừng lại.

Khoảnh khắc hai chiếc bóng giao nhau, một mùi hương linh lan quen thuộc xen lẫn mùi rượu mạnh khẽ xộc vào cánh mũi Thẩm Hằng.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, khiến chân mày hắn giật nảy một cái dữ dội. Trong lồng ngực, trái tim đột ngột đập thình thịch.

Như thể có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đang vụt mất ngay trước mắt mà hắn.

“Khoan đã…” Bước chân theo bản năng đuổi theo hai bước.
“Anh Hằng! Anh đi theo người ta làm gì thế?” Một lực kéo đột ngột từ phía sau giữ chặt lấy ống tay áo vest của hắn.

Bạch Nhu hốt hoảng níu hắn lại, ánh mắt cô ta nhìn theo người đàn ông tuấn tú vừa đi khuất, đáy mắt khẽ lóe lên một tia ghen ghét tột cùng.

Cô ta ghen tị trước sự xa hoa kia, ghen tị vì sao người phụ nữ được bọc trong chiếc áo đắt giá kia lại được nâng niu, được ôm trọn trong vòng tay của một nhân vật lớn có khí thế khủng khiếp đến vậy.

Thế nhưng, ngay sau sự ghen tị đó, trong lòng Bạch Nhu lại dâng lên một sự khinh bỉ, ngạo mạn tột cùng.

Cô ta thầm khinh thường loại phụ nữ chấp nhận bán rẻ bản thân, dùng thân xác để làm trò tiêu khiển cho lũ đàn ông.

Loại người đó làm sao cao quý bằng cô ta?