Đến nội dung chính

Chương 7: Huyết Thống Thánh Thú.

admin 1.187 Chữ Cài Đặt

Cậu ta gật đầu, cũng không giấu giếm: “Đúng thế, ba em là Đỗ Khanh, thượng tọa của công hội.’ Tôi giấu niềm vui trong lòng, không ngờ lại may mắn như vậy.Linh Đan và hai người kia cũng có chút ngơ ngác, không ngờ lại song hành cùng với con trai của thượng tọa, Đỗ Khanh: “Cậu vậy lại không nói với chúng tôi, cậu giấu bao lâu rồi hả!!?’

Đỗ Dạ Khải xua xua tay, nói với giọng nghẹn ngào: “Mình… mình không có ý đó…’

“Các cậu cũng có hỏi đâu, nên mình im luôn đấy chứ…’

Tôi cười nhẹ, chống tay lên hông rồi hỏi: ‘Vậy, cậu đã thức tỉnh được huyết mạch của mình chưa?’

Đỗ Dạ Khải cười nghẹn ngào, đáp lại với giọng nghe nặng trĩu: ‘Em… vẫn chưa thức tỉnh được.’

‘Ba nói em hiện tại chưa đủ năng lực để chịu nổi sức mạnh của thánh thú, nên vẫn là một tân binh thôi ạ.’
Tôi cũng không hỏi gì thêm, sức mạnh của thánh thú không phải là một trò đùa. Nếu không đủ năng lực, thiên phú thì rất có thể bị chính huyết mạch của mình giết chết: “Theo như mình nhớ, thường những người có huyết mạch bạch hổ toàn có những tính cách vênh váo, kiêu ngạo tột độ. Nhưng thanh niên này thì lại ngược hoàn toàn, tính cách hiền hòa còn khá rụt rè…”

“Có lẽ cậu ta có một quá khứ không tốt? Rất có khả năng.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, đi đến đặt tay lên vai cậu: ‘Không sao đâu, từ từ rồi cậu cũng sẽ như cha của mình, không được buồn như vậy.’

Đỗ Dạ Khải trong lòng cũng đỡ hơn được một chút sau khi được tôi an ủi: “Cảm ơn…’

Cũng không còn sớm,nên tôi chuẩn bị về lại thành phố: ‘Về thôi, nán lại đây lâu rất có thể dẫn dụ nhiều dị quỷ khác, rất nguy hiểm.’
Họ điều gật đầu đồng tình, đi theo sau tôi ra khỏi phó bản…

Sau khi trở về thành phố, tôi và họ có con đường khác nhau nên sẽ chia tay tại đây: “Có duyên sẽ gặp lại.’

Linh Đan vội quay lại gọi anh: ‘Anh ơi! Tôi khựng lại một lúc, xoay người hỏi: “Có chuyện gì sao?.’

Linh Đan lấy hai tay làm hình tròn trước miệng, nói lớn: ‘Báo cho anh một tin, năm ngày sao là ngày diễn ra sự kiện thức tỉnh linh căn, anh nhớ đến tham dự nhé!!.’

Sao khi nghe linh đang nhắc đến nó, tôi ngơ ngác: “Linh Căn!!?”

“Theo như diễn biến kiếp trước, nó chẳng phải là một tháng sau hay sao?.”

“Chẵn lẽ…?”

Tôi gật đầu xem như đã biết, vẫy tay tạm biệt nhóm của họ. Dự định sẽ đến quầy trả nhiệm vụ lãnh thưởng, và hỏi họ có thú luôn con dị hổ của tôi giết luôn được không. Sau khi đến nơi, thấy tiếp tân ngủ gục trên bàn, tôi vội gõ lên: ‘Làm việc không lo làm, ngủ gục thế à?’ Tiếp tân giật mình tỉnh giấc, cô hoảng loạn nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa ngay!!!.’
Tôi cười khẩy, nhìn cô rồi đáp: ‘Là tôi đây, cô sợ cái gì.’ Cô lúc này mới để ý, chợt nhận ra anh: ‘A, là anh à?’

‘Làm tôi cứ tưởng là sếp xuống kiểm tra, phù…’ Cô lấy tay lao nhẹ mồ hôi trên trán, rồi hỏi: ‘Anh đến đây có việc gì? Anh đã xong nhiệm vụ rồi sao?.’ Tôi gật đầu, đáp với giọng tự tin: “Nhiệm vụ này cũng không quá khó, mất một ít thời gian thôi.’ Cô ngây người, giọng bất lực suy nghĩ: “Giết năm con dị quỷ cấp ba mà dễ á? Anh đùa tôi à?” Cô cũng không nghĩ nhiều, cất tiếng với giọng chỉnh tề: “Mời anh lấy ra chiến lợi của mình, để tôi xem rồi sẽ đem lên cấp trên duyệt.’

Tôi hất chiếm lợi phẩm sang một bên, tiếp tân đến kiểm tra rồi gật đầu hài lòng: “Ồ, toàn là dị quỷ cấp ba trung cấp, tôi sẽ đem lên cấp trên phê duyệt rồi sẽ xem xét phần thưởng cho anh.’ Khi tiếp viên chuẩn bị đi lên phòng trên, tôi vội vàng kêu cô dừng lại: “Này cô… tôi vẫn còn một xác của dị quỷ khác, cô xem có thể thu luôn không?’ Tiếp viên khưng lại một lúc, quay đầu nhìn anh: ‘Xác dị quỷ khác? Tôi nghĩ cấp trên sẽ…’ Cô chưa kịp nói hết câu, tôi lấy xác chết to đùng để xuống đất. Tiếng rung mạnh khiến cô ngơ ngác, sau khi nhìn kỹ lại thì cô hốt hoảng: “Hả…? Dị quỷ… Cấp ba đỉnh cao!!?.’

Mọi người xung quanh bu đông lại, nhìn xác chết to lớn trước mặt, không thể tin vào mắt mình: Dị Hổ cấp ba đỉnh sao, sắp đạt ngưỡng nửa bước cấp bốn..?’

“Đùa gì đấy? Một tên Nhập Môn 5 sao có thể giết Dị Hổ cấp ba đỉnh cao sao?’

Mọi người xung quanh bàn tán, rất thắc mắc tại sao tôi có thể làm được điều vô lý như vậy. Tôi cũng trả lời, nói giọng điệu tự tin: ‘Sao lại không chứ? Nó là do tôi giết, nếu không phục thì lên đâu đánh một trận đi?’ Tôi tự tin đáp trả, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dị nghị…’

Tiếp tân lấy lại bình tĩnh, rồi trả lời tôi: “Tôi sẽ đi báo với cấp trên, anh chờ một chút nhé…’

Tôi khẽ gật đầu, tiếp tân nhanh chóng chạy lên phòng cấp trên, mở cửa vội vàng nói: “Thưa ngài, nhanh xuống dưới, có ông thợ săn giết được dị hổ cấp ba đỉnh cao ở dưới đang cần chúng ta thu lại xác!!!’

Ông ta đang ngồi nhâm nhi tách trà thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình: ‘A… cô làm cái gì thế hả? Không biết…’ Ông chưa kịp nói hết câu, thì giọng khựng lại: ‘Dị hổ cấp ba đỉnh cao!!?.” Ông vội vàng bỏ tách trà xuống, chạy khỏi phòng như gió: “Không được để anh ta chờ lâu, đi lẹ đi!!!’ Tiếp tân ngơ ngác, sững người khi thấy sếp còn lẹ hơn cả mình: “Trời ạ…’

Ông ta chạy vội lại chỗ tôi, chào hỏi nhiệt tình: ‘Anh có phải thợ săn giết được Dị hổ, đúng chứ?’ Tôi xoay người lại, thấy ông ta thì gật đầu, đáp nhẹ: “Đúng vậy, là tôi đã giết nó.’

Nhìn con dị hổ đã chết, trong lòng ông dậy sóng lên phấn khởi: “Giàu rồi, giàu rồi!!!”

Ông ta xoa tay, nhìn tôi rồi nói với giọng nịnh nọt: ‘Xin mời cậu lên phòng của tôi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn nhé.’ Tôi gật đầu, đi theo ông ta. Tiếp tân vừa hay chạy đến, ông ta nhìn cô rồi nói: ‘Thu dọn xác vào trong đi, ta với cậu ấy lên phòng bàn bạc kỹ hơn về giá cả ra sao.’ Tiếp tân chỉ cúi đầu tuân lệnh, rồi gọi người đến đen xác dị quỷ vào trong.