Đến nội dung chính

Chương 8: Bang Hội và Công Hội.

admin 1.163 Chữ Cài Đặt

Trên phòng, ông ta mời tôi ngồi xuống ghế, tôi cũng thản nhiên ngồi. Ông ta mở lời trước: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Quang Kha, trưởng quầy ở đây.’

Tôi cũng biết phép mà trả lời lại: “Còn tôi là Lục Thiên, tân binh thợ săn. Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ là một Nhập Môn 5 sao mà thôi, không cần quá kính trọng như vậy.’

Quang Kha cũng thấy làm lạ, nếu là như vậy thì sao cậu ta lại có khả năng giết chết một dị quỷ cấp cao như vậy, thường cấp nhập môn tầm trung chỉ có thể giết dị quỷ cấp hai đỉnh cao, hoặc là ngưỡng cấp ba kì đầu mà thôi. Ông ta hỏi tôi: “Vậy cho tôi khỏi, làm sao cậu có thể giết một cấp ba đỉnh cao như vậy chỉ với sức mạnh của nhập môn?’

Tôi cười nhẹ, cũng không giấu giếm gì ông ta: “Thật ra, lúc tôi chiến đấu với nó, nó cũng đã bị thương không ít.’
“Nhưng tôi cũng phải trả nhiều cái giá mới có thể triệt để giết nó được.’

Ông ta cũng không nghi ngờ gì nhiều, lúc nãy khi nhìn thấy con dị hổ đó, trên người nó thương tích cũng không ít. Ông ta gật đầu hài lòng, thương lượng: ‘Vậy cậu muốn bán nó với giá bao nhiêu?’ trong lòng ông nghĩ: “Nhìn tướng cậu ta cũng còn trẻ, chắc sẽ không biết giá thật sự của nó đâu nhỉ.’ ông cười thầm.

Tôi biết mánh khóe của ông ta, nhìn tôi trẻ người non dạ nên sẽ không ra giá cao:, nhưng ông ta đâu biết…

“Vì giết nó cũng khá tốn sức, nên tôi cũng muốn được một mức giá khá cao…’

“Một ngàn năm trăm viên, ông thấy thế nào?’

Quang Kha ngơ người, không ngờ cậu ta lại có thể ra mức giá như vậy…

‘E hèm… Dù biết là nó mà một con dị hổ hiếm hoi…’

“Nhưng với giá một ngàn năm trăm viên có vẻ hơi mắc so với hình dạng của hiện tại.’
“Nếu nó còn nguyên si hơn một chút, thì giá mà cậu đưa ra tôi cũng có thể xem xét mà thu lại…’

Tôi biết ngay là ông ta sẽ nói vậy, nhưng ông ta cũng không sai. Sau trận chiến đó, cơ thể con dị hổ cũng không quá nguyên vẹn, bị tôi đánh tới tấp. Tôi ngồi suy nghĩ một chút, thì ông ta lại ngỏ lời: ‘Hay là như thế này, cậu bán nó cho tôi với giá năm trăm dị ngọc, tôi sẽ tặng kèm thêm cho cậu một tấm thẻ VIP, khi có nhiệm vụ mới mà phần thưởng cao hơn, tôi sẽ thông báo với cậu trước một tiếng, và còn có thể tìm kiếm thông tin mà cậu cần…’

‘Nếu cậu đồng ý, tôi còn có thể cho cậu biết thêm tình báo về những “Bí Cảnh” và “Phó Bản” sắp tới sẽ được mở ra.’

Tôi cười thầm, trong lòng vui không thể ngớt. Không ngờ ông ta lại nói hết ra thứ tôi mà tôi cần, một yêu cầu hậu hĩnh như vậy sao tôi lại từ chối được cơ chứ?
Quang Kha cười nhẹ, ông gần như đã nắm thóp được tôi: “Cậu ta là một người rất tiềm năng, nếu có thể theo chân được thì con đường về sau rất dễ thở…’

Ông ta đưa tay ra, rồi hỏi tôi: “Cậu thấy thế nào? Được chứ?’

Tôi cũng không suy nghĩ gì thêm, bắt tay với ông ta: “Thành giao!’

Sau khi giao dịch xong, tôi cầm trên tay túi dị ngọc lớn, hất lên xuống với vẻ mặt hài lòng: “Phần thưởng nhiệm vụ là hai ngàn viên, với năm trăm viên từ con dị hổ kia, và một chiếc thẻ VIP quyền lực.”

“Chuyến này đi xem như thành công viên mãn.”

Sau khi ra khỏi khu, tôi dự tính sẽ mua một bang hội. Trong tay tôi bây giờ có hơn bốn ngàn năm trăm viên, một khu bang hội bây giờ ước tính cũng khoảng từ ba ngàn tới ba ngàn năm trăm viên. Thật ra, tôi mua một bang hội, sau khi làm giấy tờ đầy đủ, tôi sẽ có trong danh sách của thành phố. Nếu có ai đó muốn làm hại tôi mà không có lý do, sẽ bị xử phạt rất nặng vì tội cố tình gây mất cân bằng thành phố.

Nên ý định của tôi chính là an toàn, tạo một thế lực riêng cho mình. Tôi đi đến một tòa cao ốc cho hạng thương gia, còn gọi là nơi mua bán nhà đất, Tịnh Loan. Tiếp viên ở đây khi thấy tôi chào đón cũng khá nồng nhiệt: ‘Xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn tìm kiếm gì ở đây ạ?’

Nhìn cô tiếp viên khá nhiệt tình, tôi cũng thẳng thắn đáp: “Tôi đến để mua một ngôi nhà lớn, mục đích là để tạo bang hội, xây thế lực riêng cho bản thân.

Thế lực trong thành phố được chia làm hai phe, Công Hội và Bang Hội. Công Hội là một tổ chức lớn gồm cả ngàn thành viên, có thể chiêu mộ tân binh không giới hạn, xây dựng nên một thế lực vững chắc. Nhưng cái giá phải trả cũng hề nhỏ, muốn xây dựng công hội phải cần rất nhiều tài nguyên, còn phải chi trả đủ thứ.

Khác với Công Hội, Bang Hội lại không cần phải chi tiêu quá nhiều tài nguyên, vì số lượng chiêu mộ có hạn, tối đa là năm mươi người. Và yêu cầu cũng không quá khắt khe như công hội, nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Tiếp viên cười nói vui vẻ, rồi mời tôi đi xem nhà: ‘Xin mời anh qua bên đây, chúng tôi còn rất nhiều mẫu nhà hiện còn trống, anh xem qua thử.’

Tôi đi tới, nhiều mô hình được thiết thế với tỉ lệ một phần mười, nên nhìn cũng khá ưng mắt. Sau khi xem xét, tôi thấy căn nhà gần khu phố Ailan khá đẹp, khu đất trống đằng sau rất tuyệt cho việc luyện tập, và còn dính với khu rừng: “Tôi sẽ chọn căn nhà này, cô xem giá của nó bao nhiêu?’

Sau khi tiếp viên nhìn sơ bộ, thì giá căn nhà này là ba ngàn viên. Vừa đúng ý tôi, nên đã lập tức đồng ý. Sau khi tiếp viên đi chuẩn bị hồ sơ, thì có một đám người khác đi vào, tướng đi rất vênh váo. Hắn đi lại về phía tôi, nhìn khuôn mặt của hắn, tôi không thể nào tả nổi, nó xấu đến mức mà tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Sau khi nhìn kỹ lại, tôi đã nhận ra hắn… Một trong những kẻ mà đã ném tôi vào phó bản đó… Khiến tôi chết một cách uất ức, đau khổ tột cùng…

“Thì ra là mày…”

“Tên khốn nạn, Bạch Thiết Giang…”