Trong lúc hôn mê, tôi rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Khu vực này trong xanh hơn rất nhiều so với hiện tại, ngoài cây cối, hoa cỏ mọc um tùm thì không có thứ gì khác. Tôi thử đi xung quanh, tìm kiếm xem có ai hay không…
Đi được một lúc, thì tôi thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây rất to, rất giống với Eda, người mà tôi đã gặp trong điện. Phía dưới cô vẫn là mười người đó, nhưng chỉ toàn là tàn ảnh, vẫn không thấy rõ khuôn mặt. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, rồi nói thứ gì đó lẩm bẩm trong miệng. Tôi khó hiểu, không nghe ra được cô ta nói gì, khi nói xong rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi, giấc mơ cứ thế tan biến trong sự khó hiểu của tôi…
Lúc này, trong hang động nhỏ có bốn người đang ngồi dưới đống lửa ấm cúng và một người đang nằm bất tỉnh. Cô gái ngồi kế bên tôi, xắn tay áo chuẩn bị gỡ chiếc mặt nạ tôi xuống, thì có một cô gái khác định ngăn lại: “Này, đừng có làm liều. Lỡ anh ta tỉnh rồi sao?’ Cô ấy đáp lại với sự tự tin: ‘Không sao đâu, nếu có mệnh hệ gì tớ chịu trách nhiệm.’
Tôi dần dần mở mắt, còn mê man thì một bàn tay đưa tới định lấy chiếc mặt nạ xuống, tôi vội chụp tay cô ấy. Cô ấy giật mình, hoảng sợ giật lùi về sau, tôi ngồi dậy với cơ thể còn yếu ớt: “Cô… tính làm gì tôi vậy?’
Cô ấy liền cúi đầu tạ lỗi, hoảng hốt đáp: ‘Em… em xin lỗi.’
“Tại thấy anh ngất đi lâu quá, em định cởi chiếc mặt nạ xuống để xem tình hình anh ra sao thôi!!.’
Cổ hoảng loạn, run run khiến ba người kia không nhịn được cười mà che miệng lại: “Đã bảo rồi mà.’ Mặt cô ta vừa sợ vừa xấu hổ, tôi nói giọng nhẹ nhàng: “Tôi không sao, chỉ ngất đi do cạn thể lực thôi. Nghỉ một chút là được.’
Cô ngước lên, chào hỏi: ‘Em là Linh Đan, còn anh tên gì vậy ạ?’
“Tôi nhìn cô, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ dịu nhẹ, đáp: “Tôi là Lục Thiên.’
“Mà sao các người lại trong khu vực nguy hiểm này vậy? Lỡ như tôi không có ở đó, thì liệu có ai cứu các người?’
Bọn họ thẹn thùng, im bặt không biết trả lời thế nào…
Linh Đan bắt đầu kể lý do: “Thật ra là do bọn em bị lạc vào đó ạ! Lúc đầu bọn em chỉ là săn giết dị quỷ ở vùng ngoài thôi, nhưng trong khi săn giết, em đã bắt gặp một con dị quỷ cấp ba bị thương khá nặng.’
‘Nên em đã kêu ba người còn lại đuổi theo giết nó, dù nó bị thương nhưng tốc độ của nó vẫn rất nhanh, mãi một lúc sau bọn em mới đuổi kịp và giết nó.’
‘Trong lúc bọn em đang lấy chiến lợi phẩm và xác của dị quỷ đem về lãnh thưởng, vì từ trong bụi rậm chuyền đến tiếng rung lắc khá mạnh.’
‘Lúc đầu chúng em tưởng chỉ là những dị quỷ cấp một, nhưng càng đi thì càng có cái gì đó không đúng.’
“Rồi từ bụi rậm đó lao ra một con dị quỷ, chính là con dị quỷ bây giờ mà anh đã giết.’
Tôi suy ngẫm một lúc, theo như thông tin tôi nhớ ra. Không có vụ án nào liên quan đến con dị hổ này cả, chẵn lẽ quá khứ đã thực sự thay đổi?
Tôi đứng dậy, không nên suy nghĩ nhiều về việc này. Tôi khởi động tay chân, sức lực xem như hồi phục được tám phần rồi. Tôi hỏi Linh Đan: ‘Làm sao cô tìm thấy tôi được vậy? Tôi đã đánh lạc hướng nó ra xa nhất có thể, chắc phải hơn năm trăm mét.’
Linh Đan cũng trả lời một cách thành thật: ‘Lúc đầu bọn em cũng không nghĩ sẽ tìm được anh, cơ mà cho ba động của trận chiến giữa anh và con dị hổ lớn đến mức, dù có xa cả cây số vẫn có thể nghe được.’
Tôi ngây người, không ngờ trận chiến đó vậy mà lại khủng khiếp đến vậy. Tôi chỉ biết chăm chú đánh, mà không để ý xung quanh: “Vậy xem như chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai.’
‘Mà xem như cũng lần đầu tiên gặp mặt, đi theo tôi đến cho con dị quỷ đã chết đó, xem nó có chiến lợi phẩm gì.’
Linh Đan cùng với những người còn lại mừng rỡ, miệng lẩm bẩm: “Được thật ạ?’
Tôi gật đầu, đáp lại với giọng nhẹ nhàng: “Cũng cho các người mở rộng tầm mắt, và biết cách lấy tài nguyên như thế nào cho phải.’
Bọn họ gật đầu lia lịa, chạy theo anh đến chỗ con dị hổ. Chỗ chúng tôi nghỉ ngơi không xa con dị hổ là bao, nên đã đến rất nhanh. Nhìn con dị hổ chết trên đất, cơ thể đầy vết thương sâu cho tôi gây ra. Bọn họ ở đằng sau sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn của nó dù đã chết nhưng vẫn rợn người. Tôi do dự một lúc: ‘Không thế dùng tay không trước mặt bọn họ được…’
Tôi chợt nghĩ ra, hỏi mấy người đằng sau: “Có ai mang theo dao găm không? Cho tôi mượn sử dụng một chút…’
Tên con trai ở phía sau cùng lấy từ túi ra một con dao găm, ném về phía tôi. Tôi chụp lấy nhẹ nhàng, bắt đầu đâm từng nhát dao đầu tiên. Tôi làm chuyện này rất thành thục, đằng sau ai xem cũng ngưỡng mộ. Dưới phần bụng, ngay phần lục phủ có một túi chứa dị ngọc, tôi cắt nó ra làm hai, trong đó có ít nhất là năm trăm viên dị ngọc hạ phẩm. Linh Đan nhìn mà trong lòng dậy sóng, nhưng lắc lắc đầu: “Đồ do anh ấy cực khổ chiến đấu, còn cứu bọn mình nữa, không làm vậy được.’
Tôi đến ngay phần đầu, dùng dao đâm mạnh lên trán nó. Sọ đầu của dị hổ rất cứng, tôi phải dụng ít ma lực lên dao, mới có thể đâm xuyên đầu. Cắt sọ ra một cách thành thục, không ngờ trong đầu nó lại có hai viên ngọc, thật sự lại may mắn đến thế…
Tôi hất tay, viên tinh ngọc bay đến chỗ Linh Đan, cô vội vàng chụp lấy. Linh Đan ngơ ngác, không hiểu chuyện gì: ‘Anh…’
Tôi cười nhẹ, rồi nói với giọng nhẹ nhàng: ‘Xem như quà gặp mặt, cô cứ giữ lấy đi.’
Linh Đan do dự, cô không muốn lấy đồ mà không phải do cô cực khổ làm ra… Tôi nói tiếp: “Nhờ các người, mà tôi có thể tìm thấy nó.’
‘Xem nó như công lao mà giữ đi, nhé.’
Linh Đan không ngậm ngùi được mà rưng rưng: “Cảm…ơn… anh.’
Tôi gật đầu hài lòng, thu xác và những thứ còn lại vào túi, rồi trả lại chiếc dao găm.
Tôi nhìn những người đằng sau, hơi nghi hoặc: ‘Ba người còn lại, các người tên gì vậy?’
Linh Đan cũng vui vẻ trả lời: “Bạn này là Khánh Uyên, đằng sau là Hạ Vy, và cậu con trai kia là Đỗ Dạ Khải.’
Tôi suy nghĩ một lúc: ‘Đỗ Dạ Khải? Chẵn lẽ…’
Tôi nhìn cậu ta, vội vàng hỏi: “Cậu có phải là con trai của Đỗ Khanh, Thượng Tọa của công hội Bạch Hổ, phải không?’