Tôi chỉ cười nhẹ, rồi đáp thẳng thừng: “Nếu mà nói, đúng là các công hội kia sẽ có phúc lợi nhiều hơn cho tôi, nhưng có một vấn đề.’
Phượng Loan nghi hoặc, tôi nói tiếp: “Đó là tiêu chí cách chiến đấu của họ.’
‘Theo tôi được biết, Thanh Long và Bạch Hổ luôn luôn sẽ khơi màn những trận so tài riêng biệt, xem ai là kẻ mạnh hơn.’
“Nhưng tiêu chí đó lại không phù hợp với tôi, vừa mất thời gian cho điều vô nghĩa, mà còn với một thợ săn như tôi, chỉ muốn yên tĩnh tu dưỡng tiến giai.’
Nghe cậu nói như vậy cô cũng hiểu ý phần nào, nhưng cô vẫn còn một thắc mắc: “Vậy còn công hội Kim Quy? Tại sao anh lại không suy nghĩ?’
Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Rất đơn giản, tôi không muốn vô một cái ông hội mà tôi chưa từng nghe nói qua về nó.’
Cô xem như đã hài lòng với kết quả anh nói ra, cô đưa cho anh tờ giấy hợp đồng, cô nói: “Đây, mời anh xem qua.’
Tôi cầm lên, xem xét qua một chút phúc lợi, mấy cái khác anh không quan tâm lắm. Cô nhìn anh, dù cô là Chiến Tướng đỉnh cao, nhưng khí tức trên người anh khiến cô không dò la được bất cứ thứ gì. Lại một thắc mắc trong lòng cô dân lên, tò mò hỏi tôi: “Nhìn anh khá thận trọng, tại sao lại đeo chiếc mặt nạ giấu khí tức đó vậy?’
Tôi nghe Phượng Loan hỏi, nỗi lo sợ lúc này cũng đã trào dân: “Biết ngay cô ta sẽ hỏi cái này.”
“Chắc bịa một chuyện cho qua là xong.”
‘Lúc nhỏ, do tôi còn phá phách nên sơ sẩy, bị lửa đốt lên trên mặt, bỏng da hơi nặng không chữa khỏi được.’
“Nên tôi mới đeo một chiếc mặt nạ để che đi sự xấu xí của mình.’
Cô hơi nghi ngờ, lí do này cũng rất hợp lý. Nhưng tôi có cảm giác câu chuyện anh ta đang nói là dối trá: ‘Vậy, liệu anh có thể cho tôi xem qua được không? Lỡ đâu như tôi có thể chữa khỏi cho anh thì sao?’
“Tôi bỏ từ giấy xuống bàn, hơi do dự: “Tôi nghĩ không cần đâu, tôi cũng đã đến nhiều nơi để chữa nhưng họ đều bó tay.’
Cô hơi khó chịu, tôi chắc chắn anh ta đang giấu cái gì đó sau lưng nhưng không thể chứng minh được. Thời nay không còn là thời đại bình thường nữa, sức mạnh chữa khỏi bách bệnh cũng đã có, tại sao anh ta lại cố gắng từ chối chứ?
Tôi đã nghĩ chuyện này đã qua nhưng cô nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, như nhất quyết muốn tôi lộ mặt vậy. Tôi hơi do dự một lúc, nhưng nếu lộ mặt thật thì coi như con đường mình đi sẽ bị phanh phui mất, nhưng một phúc lợi như vậy biến mất thì thật sự rất uổng phí.
Phượng Loan tò mò đến mức muốn dùng vũ lực lên người anh để thấy khuôn mặt thật, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ bị coi là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nên cô vẫn hơi do dự…
Cô đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, liền nói với tôi: “Như cậu đã biết, lời nói của thượng tọa đáng giá hàng triệu dị ngọc, hay cả gia sản của công hội.’
“Nếu cậu chịu lộ mặt, tôi lấy danh dự, phẩm chất của mình ra để đảm bảo, không bao giờ tiết lộ nửa chữ ra ngoài, nếu trái ý muốn, tôi sẽ vĩnh sinh không thể chạm đến chiến thần, giải tán toàn bộ công hội Phượng Hoàng.’
“Được chứ?’
Tôi do dự, suy ngẫm rất lâu…
“Đúng vậy, lời nói của một thượng tọa không phải một trò đùa.”
“Một khi đã nói ra, thì chắc như đinh đóng cột.”
“Liệu có nên…”
Soma thấy tình hình diễn biến khá khó khăn, cô cũng lên tiếng: “Nếu lời nói của một thượng tọa có trọng lượng như vậy, ngại gì không cược một lần?”
Tôi xem như đã được Soma thông não, bí mật dù sao cũng chỉ có mình Vô Tâm biết, nếu thêm một người chắc sẽ không có chuyện gì đâu…
Phượng Loan hơi lo lắng, mọi khả năng của đã phanh phui ra hết, nếu cậu ta không đồng ý nữa…
Tôi mở miệng, giọng đầy nội lực: “Được, tôi sẽ đồng ý với cô về việc này, nhưng…’
Phương Loan mừng rỡ, trong lòng trỗi dậy một tia hứng thú: ‘Anh cứ nói.’
Tôi trả lời: “Nhưng chỉ được một mình cô xem, mấy con chuột nhắt ở ngoài nghe lén kia cô hiểu sẽ phải làm gì rồi chứ?’
Phượng Loan nhìn ra ngoài, đã có rất nhiều người bu đông cửa kính để nghe cuộc nói chuyện giữa tôi mà Lục Thiên, còn đang muốn xem gương mặt thật của anh.
Phương Loan như đã hiểu ý, cô búng nhẹ tay, tất cả cửa kính bị che bởi một tấm màng, đóng kín toàn bộ cửa sổ xung quanh. Phượng Loan nhìn anh, lòng đầy tò mò: “Đủ rồi chứ?
Bên ngoài lúc này, tất cả người có mặt liền bị màng cửa che khuất, không còn thấy gì bên trong nữa: ‘Ể? Ể!!!!!’
“Tại sao lại che đi chứ, Ahhhh!’
“Tôi còn muốn xem mặt anh ta mà, huhu.’
Tôi nhẹ gật đầu, tay đưa lên chiếc mặt nạ, nói với giọng điệu trầm: “Đừng có sợ khi thấy đấy nhé…’
Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự mong đợi chưa từng có…
Tôi từ từ tháo chiếc mặt nạ, lỗ tai nhọn của tôi hiện ra khiến cô bất ngờ. Khuôn mặt dần lộ ra trước mắt khiến cô hơi bị sốc nặng…
Khuôn mặt anh gần như đã bị vảy che đi hoàn toàn, phần cồ cũng bị vảy lắp kín. Đôi mắt vàng kim cộng thêm mái tóc đen hai mái tạo nên một chàng trai dù có mọc đầy vảy trên má, nhưng khí chất và độ đẹp trai cũng không thua gì các soái ca của công hội khác…
“Đây có còn là một con người không?”
Tôi hơi nghi hoặc nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Mặt tôi có gì khiến cô khó chịu à?’
Phượng Loan bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của tôi, cô hơi xấu hổ khi nhìn anh ta chằm chằm như vậy: “Tôi… tôi xin lỗi.’
“Tại tôi hơi lơ đãng quá.’ Cô gãi đầu.
“Tí thì bị phát hiện, mà anh trai đẹp trai thật đấy…”
“?” Tôi vẫn hơi khó hiểu, không biết cô ta đang nghĩ cái gì…
Tôi chỉ cười nhẹ, rồi đáp thẳng thừng: “Nếu mà nói, đúng là các công hội kia sẽ có phúc lợi nhiều hơn cho tôi, nhưng có một vấn đề.’
Phượng Loan nghi hoặc, tôi nói tiếp: “Đó là tiêu chí cách chiến đấu của họ.’
‘Theo tôi được biết, Thanh Long và Bạch Hổ luôn luôn sẽ khơi màn những trận so tài riêng biệt, xem ai là kẻ mạnh hơn.’
“Nhưng tiêu chí đó lại không phù hợp với tôi, vừa mất thời gian cho điều vô nghĩa, mà còn với một thợ săn như tôi, chỉ muốn yên tĩnh tu dưỡng tiến giai.’
Nghe cậu nói như vậy cô cũng hiểu ý phần nào, nhưng cô vẫn còn một thắc mắc: “Vậy còn công hội Kim Quy? Tại sao anh lại không suy nghĩ?’
Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Rất đơn giản, tôi không muốn vô một cái ông hội mà tôi chưa từng nghe nói qua về nó.’
Cô xem như đã hài lòng với kết quả anh nói ra, cô đưa cho anh tờ giấy hợp đồng, cô nói: “Đây, mời anh xem qua.’
Tôi cầm lên, xem xét qua một chút phúc lợi, mấy cái khác anh không quan tâm lắm. Cô nhìn anh, dù cô là Chiến Tướng đỉnh cao, nhưng khí tức trên người anh khiến cô không dò la được bất cứ thứ gì. Lại một thắc mắc trong lòng cô dân lên, tò mò hỏi tôi: “Nhìn anh khá thận trọng, tại sao lại đeo chiếc mặt nạ giấu khí tức đó vậy?’
Tôi nghe Phượng Loan hỏi, nỗi lo sợ lúc này cũng đã trào dân: “Biết ngay cô ta sẽ hỏi cái này.”
“Chắc bịa một chuyện cho qua là xong.”
‘Lúc nhỏ, do tôi còn phá phách nên sơ sẩy, bị lửa đốt lên trên mặt, bỏng da hơi nặng không chữa khỏi được.’
“Nên tôi mới đeo một chiếc mặt nạ để che đi sự xấu xí của mình.’
Cô hơi nghi ngờ, lí do này cũng rất hợp lý. Nhưng tôi có cảm giác câu chuyện anh ta đang nói là dối trá: ‘Vậy, liệu anh có thể cho tôi xem qua được không? Lỡ đâu như tôi có thể chữa khỏi cho anh thì sao?’
“Tôi bỏ từ giấy xuống bàn, hơi do dự: “Tôi nghĩ không cần đâu, tôi cũng đã đến nhiều nơi để chữa nhưng họ đều bó tay.’
Cô hơi khó chịu, tôi chắc chắn anh ta đang giấu cái gì đó sau lưng nhưng không thể chứng minh được. Thời nay không còn là thời đại bình thường nữa, sức mạnh chữa khỏi bách bệnh cũng đã có, tại sao anh ta lại cố gắng từ chối chứ?
Tôi đã nghĩ chuyện này đã qua nhưng cô nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, như nhất quyết muốn tôi lộ mặt vậy. Tôi hơi do dự một lúc, nhưng nếu lộ mặt thật thì coi như con đường mình đi sẽ bị phanh phui mất, nhưng một phúc lợi như vậy biến mất thì thật sự rất uổng phí.
Phượng Loan tò mò đến mức muốn dùng vũ lực lên người anh để thấy khuôn mặt thật, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ bị coi là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nên cô vẫn hơi do dự…
Cô đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, liền nói với tôi: “Như cậu đã biết, lời nói của thượng tọa đáng giá hàng triệu dị ngọc, hay cả gia sản của công hội.’
“Nếu cậu chịu lộ mặt, tôi lấy danh dự, phẩm chất của mình ra để đảm bảo, không bao giờ tiết lộ nửa chữ ra ngoài, nếu trái ý muốn, tôi sẽ vĩnh sinh không thể chạm đến chiến thần, giải tán toàn bộ công hội Phượng Hoàng.’
“Được chứ?’
Tôi do dự, suy ngẫm rất lâu…
“Đúng vậy, lời nói của một thượng tọa không phải một trò đùa.”
“Một khi đã nói ra, thì chắc như đinh đóng cột.”
“Liệu có nên…”
Soma thấy tình hình diễn biến khá khó khăn, cô cũng lên tiếng: “Nếu lời nói của một thượng tọa có trọng lượng như vậy, ngại gì không cược một lần?”
Tôi xem như đã được Soma thông não, bí mật dù sao cũng chỉ có mình Vô Tâm biết, nếu thêm một người chắc sẽ không có chuyện gì đâu…
Phượng Loan hơi lo lắng, mọi khả năng của đã phanh phui ra hết, nếu cậu ta không đồng ý nữa…
Tôi mở miệng, giọng đầy nội lực: “Được, tôi sẽ đồng ý với cô về việc này, nhưng…’
Phương Loan mừng rỡ, trong lòng trỗi dậy một tia hứng thú: ‘Anh cứ nói.’
Tôi trả lời: “Nhưng chỉ được một mình cô xem, mấy con chuột nhắt ở ngoài nghe lén kia cô hiểu sẽ phải làm gì rồi chứ?’
Phượng Loan nhìn ra ngoài, đã có rất nhiều người bu đông cửa kính để nghe cuộc nói chuyện giữa tôi mà Lục Thiên, còn đang muốn xem gương mặt thật của anh.
Phương Loan như đã hiểu ý, cô búng nhẹ tay, tất cả cửa kính bị che bởi một tấm màng, đóng kín toàn bộ cửa sổ xung quanh. Phượng Loan nhìn anh, lòng đầy tò mò: “Đủ rồi chứ?
Bên ngoài lúc này, tất cả người có mặt liền bị màng cửa che khuất, không còn thấy gì bên trong nữa: ‘Ể? Ể!!!!!’
“Tại sao lại che đi chứ, Ahhhh!’
“Tôi còn muốn xem mặt anh ta mà, huhu.’
Tôi nhẹ gật đầu, tay đưa lên chiếc mặt nạ, nói với giọng điệu trầm: “Đừng có sợ khi thấy đấy nhé…’
Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự mong đợi chưa từng có…
Tôi từ từ tháo chiếc mặt nạ, lỗ tai nhọn của tôi hiện ra khiến cô bất ngờ. Khuôn mặt dần lộ ra trước mắt khiến cô hơi bị sốc nặng…
Khuôn mặt anh gần như đã bị vảy che đi hoàn toàn, phần cồ cũng bị vảy lắp kín. Đôi mắt vàng kim cộng thêm mái tóc đen hai mái tạo nên một chàng trai dù có mọc đầy vảy trên má, nhưng khí chất và độ đẹp trai cũng không thua gì các soái ca của công hội khác…
“Liệu đây có còn là một con người không?”
Tôi hơi nghi hoặc nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Mặt tôi có gì khiến cô khó chịu à?’
Phượng Loan bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của tôi, cô hơi xấu hổ khi nhìn anh ta chằm chằm như vậy: “Tôi… tôi xin lỗi.’
“Tại tôi hơi lơ đãng quá.’ Cô gãi đầu.
“Tí thì bị phát hiện, mà anh trai đẹp trai thật đấy…”
“?” Tôi vẫn hơi khó hiểu, không biết cô ta đang nghĩ cái gì…