Đến nội dung chính

Chương 21: Soi Gương.

admin 1.109 Chữ Cài Đặt

Cô ta nhìn mà ngơ ngẩn, tôi thì hơi bồn chồn là cô ấy có chấp nhận được hay không…

“Này…’ Tôi đánh thức cô ta, Phượng Loan liền bừng tỉnh lần nữa: ‘Ahh… tôi xin lỗi.’ Tôi hơi ngại ngùng vì bị nhìn hơi nhiều, nhưng vẫn nói một cách nghiêm túc: “Cô có bị sao không? Và cái nhìn về tôi, như thế nào…’

Phượng Loan suy ngẫm hơi lâu, tôi còn hơi lo lắng. Rồi Phượng Loan chỉ về phía tấm gương chỗ góc bên phải, rồi đáp: “Nếu anh muốn nhận xét, thì anh tự xem bản thân đi.’

Tôi có hơi do dự, nhưng vẫn đi lại tấm gương, xem bản thân mình thế nào…

Nhìn bản thân tôi trong gương, vì chỉ có hai người nên tôi cởi luôn chiếc áo đã chịu đựng lớp vảy của tôi bấy lâu nay. Phượng Loan che mặt lại, má cô đỏ ửng: “Cái… cái…” Dù che mặt, nhưng cô vẫn hở ra một chút để nhìn lén anh. Cơ thể đầy vảy nhưng cơ bắp vẫn đầy đặn, chỗ nào ra chỗ đấy. Cô xoay ghế, quay mặt đi chỗ khác để giảm đi sự ngại ngùng.
Phần hai cánh tay, và sau lưng giờ đã mọc đầy vảy. Nhưng phần tai với khuôn mặt vẫn chưa bị chiếm hết, chỉ tới mép cằm mà thôi. Trước ngực thì mọc ở gần qua hai (cái đó) nhưng không chiếm hết hoàn toàn phần ngực, dưới bụng thì chỗ rốn nó đã bỏ qua, chỉ có ở hai bên hông là có vảy.

Đôi mắt giờ đã trở thành đôi mắt của rồng, đồng tử vàng kim nhìn cũng khá hợp. Tôi không ngờ cơ thể tôi đã phát triển đến mức này, không biết khi tiến cấp Lão Luyện sẽ có thay đổi gì không.

Tôi mặc lại áo, đeo chiếc mặt nạ lên, phần vảy khắp nơi đều được che giấu lại như cũ. Tôi đi đến chiếc ghế cũ, ngồi xuống kêu Phượng Loan: “Nếu nhìn đủ rồi thì chúng ta ký hợp đồng được chứ?’

Phương Loan lúc này hơi hoảng loạn, đầu óc cô từ nãy giờ cứ nghĩ rất nhiều thứ lung tung…
Khi nghe tiếng của tôi thì mới trấn tĩnh lại, dáng người phụ nữ quyền lực trở lại: “Được rồi…”

‘Vậy mời anh.’

Tôi cầm bút lên, ký vào tờ giấy hợp đồng, sau khi tôi ký xong, tôi đẩy tờ giấy về lại phía cô ta, sau khi Phượng Loan xem xét, cô gật đầu hài lòng: ‘Xem như đã xong.’ Cô đưa tay, tôi cũng thuận theo bắt tay cô: “Nhờ cô chiếu cố.’

Phượng Loan cũng cười nhẹ: “Anh cũng vậy nhé, tôi không thích một kẻ lười biếng trong công hội của mình đâu.’

Sau khi xong xuôi, cô búng tay, lần lượt các màn của được kéo lên, bên ngoài vẫn đông đúc như vậy, nhưng lại không được xem khuôn mặt của tôi. Bước ra ngoài của, xung quanh lại nhìn tôi một cách nghi hoặc. Tôi mở lời: “Giờ còn không đi, tôi sẽ cho các người một trận no đòn.’

Tất cả người ở đó liền hoảng hốt, liền tán loạn bỏ chạy. Khi nãy tôi đã tạo ra không ít áp lực cho họ, nên giờ vẫn còn ớn lạnh. Phượng Loan cùng tôi đi đến sảnh chính, cô cất tiếng lớn: “Mọi người, tập hợp!!!’
Tất cả người gần như tụ họp đông đủ, nhìn cô và tôi trên bục cao: “Hôm nay tôi sẽ thông báo, Lục Thiên sẽ là thành viên cấp cao tiếp theo của công hội của chúng ta. Vị trí sẽ cao hơn các thiên tài trước, mọi người đều đồng ý chứ?’

Tất cả gần như im lặng, tôi cứ tưởng sẽ thuận lợi vượt qua thì một giọng nói cất lên: “Tôi chưa thể đồng ý!’

Phương Loan nhìn theo tiếng giọng nói phát ra, không ai khác chính là Thanh Khôi, thanh niên có tính cách khá ghê tởm. Cô nhăn mặt một chút: ‘Cậu có ý kiến gì, nói đi.’

Thanh Khôi cũng trả lời thẳng: “Thực lực cậu ta vẫn chưa rõ sự tình như nào, lại cho hắn cái danh cao hơn cả tôi và Đinh Ngọc Chi, liệu có hơi quá không?’

Phương Loan cũng hơi băn khoăn, đúng thật là vậy như cậu ta…

Cô tính trả lời thì bị tôi ngăn cản, tôi đáp lại: ‘Ồ? Thế là cậu chưa trải nghiệm đủ áp lực của tôi gây ra à?’

Thanh Khôi vẫn còn in hình bóng cái khí tức hồi nãy, nhưng vẫn nghiến răng đáp: “Thế thì sao chứ, chẳng lẽ cái thứ áp lực đó sẽ làm tôi sợ à?’

“Có ngon thì đấu tay đôi với tôi đi, nếu cậu thắng cậu sẽ nhận được chức danh đó, nếu thua tôi cậu phải hạ chức xuống thấp hơn tôi mới chấp nhận!’

Tôi hơi nhíu mày, cậu ta đúng là gan dạ thật, nếu vậy thì tôi sẽ cho cậu ta một chút thể diện: “Mày đã muốn, thì tao không ngại đâu!!’

Tôi hừng hực bùng phát khi tức, sức mạnh có chút quá khích. Tôi nhìn Phượng Loan: ‘Dẫn tôi và hắn ra sân đấu.’

Phượng Loan cũng không thể nói gì được, cô đành phải theo ý của tôi. Đi ra khu sân chiến đấu, nơi đây được xây cũng rất hoành tráng. Sân đấu khá rộng, đủ để bay nhảy trên không. Nhìn Thanh Khôi mặt mài đổ mồ hôi hột, tôi phì cười: “Mày mới lên sân thôi, đã mệt thế rồi à?’

“Yếu vậy?’

Câu nói đánh trúng tim đen hắn, mặt hắn nhăn nhó nhìn rất khó ưa: ‘Tao không có yếu!!! Mày lo cho bản thân mày sắp bị tao đánh nhừ tử đi!!!’

Tôi chỉ cười ngượng, rồi đáp: “Đây là sân nhà của mày, nếu mà bị thua là nhục lắm đấy~’

Cậu ta chỉ biết nghiến răng, cay cú nhìn tôi. Cậu ta càng tức điên, tôi càng có hứng thú hơn: “Điên lên đi, cho tôi thấy bản lĩnh của cậu như thế nào.”

Cậu ta bộc phá sức mạnh điên cuồng, linh săn hệ nước cũng kích hoạt, hắn lao về phía tôi: “Ăn thử đòn này đi!!!!’

Kỹ năng hắn sử dụng là [Lưu Quyết] Bàn tay được bao bọc bởi nước, cú đấm sẽ có uy lực gấp mười lần bình thường. Tôi chỉ đứng bất động, nhìn hắn lao tới nhanh như chớp. Phượng Loan cũng thấy có gì đó không đúng, cô la lớn: “Cẩn thận!! Kỹ năng cậu ta có vấn đề!!’

Tôi biết, nhưng với hiện trạng của tôi thì hắn vẫn chỉ là hạng nhãi nhép: “Đến đây!!!”