Đến nội dung chính

Chương 19: Sự Lựa Chọn Sáng Suốt.

admin 1.080 Chữ Cài Đặt

Họ nhìn về phía tôi, bây giờ tôi rất phân vân không biết nên lựa chọn công hội nào cho an toàn nhất có thể. Tôi bắt đầu suy nghĩ, gợi nhớ lại về ký ức kiếp trước…

“Nếu vào công hội Bạch Hổ thì nguồn tài nguyên sẽ không phải cần lo lắng, nhưng có một vấn đề là tôi sẽ không được yên ổn một mình để tăng tiến sức mạnh.”

“Bên trong công hội toàn là những kẻ hiếu chiến, luôn luôn có những cuộc so tài từ ngày đến đêm, không ngừng nghỉ, nên việc lựa chọn công hội này sẽ bác bỏ.”

“Còn về công hội Thanh Long, tôi nhớ rằng bên trong công hội cũng không thua kém gì Bạch Hổ, mặc dù lâu lâu sẽ có những trận so tài nhưng rất bất ngờ, có thể khó chuẩn bị nên chắc cũng bỏ qua luôn.”

“Công hội Kim Quy thì tôi chưa bao giờ nghe qua về bên trong, họ luôn là những kẻ kì bí, thoát ẩn thoát hiện, nên chắc cũng từ chối luôn.”
“Phượng Hoàng nếu tính ra thì sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho tôi, nhưng có một vấn đề là…”

“Bên trong công hội này nữ được chiều chuộng hơn nam, và cái tên Thanh Khôi có thể sẽ chướng ngại lớn nhất với mình, khiến mình khó mà tu dưỡng.”

“Nhưng có vẻ không có lựa chọn nào khác, công hội Phượng Hoàng này chắc là tốt nhất hiện giờ rồi.”

Bốn người họ vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời của tôi: “Tôi sẽ…’

Tiến nói tôi cất lên, bốn người họ nín thở nghe tôi nói: “Tôi sẽ chọn công hội Phượng Hoàng.’

Ba người còn lại ngơ ra, Phượng Loan thì cười hớn hở: ‘Yayyy!!!’

Đỗ Khanh nắm người tôi, lắc người tôi muốn choáng váng: “Này!! Cậu nên suy nghĩ lại đi, công hội của ả không gì tốt đâu.’

Lạc Kim Tiên cũng hùa theo: “Đúng thế, bên ả trọng nữ khinh nam, cậu vào đó sẽ bị coi là kẻ biến thái đấy!!’
Thế Khuyên thì im bặt, có vẻ ông ta biết mình sẽ không có cơ hội. Còn tôi thì xua tay, đáp với giọng nghẹn ngào: ‘Hai ông không cần nói nữa đâu, tôi sẽ chọn công hội của Phượng Loan là trợ lực cho mình.’

‘Dù có như nào đi chăng nữa tôi sẽ không thay đổi ý định của mình.’

Đỗ Khanh và Lạc Kim Tiên không thể ngăn cản quyết định của riêng tôi, cho nên cũng bất lực từ bỏ. Tôi nhìn Phượng Loan, hỏi cô: “Chừng nào chúng ta sẽ ký hợp đồng? Hãy cho tôi thời gian nhất định nhé.’

Phượng Loan giờ mới để ý, cô loạng choạng ngơ ngác: “À được được, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng.’

Tôi đưa danh thiếp cho Phượng Loan, trên đó có đầy đủ vị trí bang hội của tôi và thông tin cá nhân. Rồi tôi trở về nhà sau một ngày khá bất ổn, thở dài: “Đúng là có những chuyện luôn khiến tôi bất ngờ mà.’.
Soma cũng thấy khá ủê oải, dựa vào ghế: “Cấp Chiến Thần đáng sợ như vậy à? Ta cũng có cảm giác hơi kiêng dè bọn họ.’

Tôi mỉm cười, trả lời với giọng khá mệt mỏi: “Chiến Thần có khả năng đi trên không, bay không cần bất cứ thứ gì, linh căn hệ gió trước mặt họ xem như đồ phế thải.’

‘Sức mạnh thì khỏi phải bàn, tuyệt kỹ năng thì nhiều không đếm xuể.’

Soma cũng hơi tò mò, nhưng muốn hỏi thêm thì tôi đã chìm vào giấc luôn rồi. Cô hơi thất vọng như cũng chẳng thể làm gì, cũng đành nghỉ ngơi luôn vậy.

Tôi lại chìm vào giấc mơ, nhưng giấc mơ lại là cái thứ linh căn chết tiệt này. Tôi hơi nhăn mặt, nhìn nó vẫn như thế. Nhưng nó lại toát ra loại khí chất khiến tôi có hơi choáng váng, sức mạnh của nó rất đặc biệt.

Tôi vẫn chưa hiểu tác dụng của nó là gì, vẫn còn hơi băn khoăn. Ngày hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy bản thân có tâm trạng khá tốt, không mệt mỏi như hôm qua nữa. Phượng Loan có gọi cho tôi, rằng tôi đến công hội luôn cho tiện đường dễ giải quyết, tôi cũng à ừ với cô ta xong rồi chuẩn bị đi.

Đường đi đến công hội Phượng Hoàng cũng không xa, chắc khoảng ba mươi phút nếu đi bộ, còn muốn nhanh hơn thì giảm lại còn mười lăm phút. Nhưng tôi chọn chậm mà chắc, gấp quá cũng không giải quyết được việc gì.

Sau nửa tiếng đi, tôi đã đến trước cổng công hội, bảo vệ khi thấy tôi thì cũng mở cửa mời chào, vì đã được Phượng Loan dặn dò trước. Ở cửa sảnh, vẫn không khác gì kiếp trước, nhưng lần này lại khác hơn. Tôi đã không còn như xưa mà bị kinh thường, giờ đây xem như là một thiên tài cao cấp nhất thành phố Dravis.

Tôi bước vào trong, khi tức của tôi và Soma cùng toát ra, mọi người xung quanh sân chính khi thấy tôi liền bị áp lực của tôi đè nén đến mức kiêng dè, mồ hôi trên trán trải đầy, cơ thể vào tư thế chiến đấu. Tôi chỉ nhìn họ xong rồi phớt lờ, xem họ như cũng thứ rác rưởi mà bỏ đi. Nhưng làm như vậy thì sẽ rất mất lòng, về sau đề bù cho họ vậy.

Phượng Loan khi cảm nhận được khi tức, liền ra trước cầu thang mà nghên đón, tôi cũng bước lên từ từ: “Cậu đến rồi. Giọng của cô ấy khá trong trẻo, nghe cũng lọt tai. Tôi gật đầu rồi đi theo cô đến phòng họp, mọi người bên ngoài của dòm vào trong mà tò mò. Cô ta ngỏ lời trước: “Nếu cậu không ngại, tôi có thể hỏi cậu vài câu không?’

Tôi cũng nhẹ giơ tay, tỏ ra thành ý: “Cô cứ hỏi, điều gì có thể nói được tôi có thể nói hết.’

Phương Loan cũng không chần chừ: ‘Vậy, cậu có thể cho tôi biết lý do, cậu sao lại chọn công hội của tôi được không?’

Tôi chỉ cười nhẹ, câu này rất quen thuộc bên tai, thượng tọa hay bang chủ gần như ai cũng sẽ hỏi như vậy vì họ rất thắc mắc tại sao lại chọn họ mà lại không chọn công hội mạnh hơn.